Nhật Bản thành lập bộ chỉ huy SDF mới nhằm tăng cường năng lực phòng thủ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhằm tăng cường năng lực phòng thủ giữa bối cảnh môi trường an ninh khu vực đang xấu đi, ngày 24-3, Nhật Bản đã thành lập một bộ chỉ huy mới cho Lực lượng Phòng vệ (SDF) giúp tích hợp tốt hơn các hệ thống phòng thủ trên bộ, trên biển và trên không.

mot-cuoc-tap-tran-cua-luc-luong-my-va-nhat-ban-anh-cutler-brice.jpg
Một cuộc tập trận của lực lượng Mỹ và Nhật Bản. Ảnh: Cutler Brice

Hành động này nằm trong một cuộc cải tổ lớn nhằm bảo đảm sự phối hợp nhịp nhàng với quân đội Mỹ.

Theo đó, Bộ Tư lệnh tác chiến chung SDF được thành lập tại Bộ Quốc phòng ở Tokyo với khoảng 240 nhân sự. Tướng Kenichiro Nagumo-người có chuyên môn sâu về tác chiến chung SDF, lãnh đạo cơ quan thường trực này.

Trước khi có sự thay đổi này, Tổng tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên quân chịu trách nhiệm về các hoạt động chung; trong đó, Lực lượng Phòng vệ mặt đất, Lực lượng Phòng vệ trên biển và Lực lượng Phòng vệ trên không hoạt động phối hợp. Tuy nhiên, Tham mưu trưởng cũng được giao nhiệm vụ hỗ trợ chuyên môn cho Bộ trưởng Quốc phòng về các hoạt động của SDF.

Là đối tác của Bộ Tư lệnh SDF mới, năm ngoái, Mỹ cũng đã tuyên bố sẽ tái lập Lực lượng Mỹ tại Nhật Bản (USFJ) thành một sở chỉ huy chung và đảm nhiệm nhiều trách nhiệm hoạt động hơn giữa bối cảnh lo ngại về vai trò hạn chế của USFJ trong việc giải quyết các tình huống bất ngờ tại khu vực.

Trước đó, ngày 17-3, Chính phủ Nhật Bản cũng đã xem xét triển khai tên lửa tầm xa trên đảo Kyushu, phía Tây Nam Nhật Bản. Động thái này cũng nhằm tăng cường an ninh cho chuỗi đảo Nansei ở phía Tây Nam Nhật Bản, vốn được cho là có tầm quan trọng chiến lược đối với nước này. Dự kiến, việc triển khai này sẽ bắt đầu vào cuối năm tài chính tiếp theo của Nhật Bản.

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null