Nguyễn Minh Khuê: Cô học trò phố huyện đa tài

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Xuất thân từ “lò” đào tạo cầu lông ít tiếng tăm ở huyện Phú Thiện, song Nguyễn Minh Khuê (SN 2010, học sinh Trường THCS Trần Quốc Toản, thị trấn Phú Thiện) đã vươn lên trở thành một trong những tay vợt xuất sắc nhất tỉnh.

Cô học trò phố huyện đa tài Nguyễn Minh Khuê còn được biết đến với thành tích học tập đáng nể, nhất là ở môn Toán.

Từ năm 9 tuổi, Khuê đã bắt đầu làm quen với cầu lông sau mỗi lần theo cha mẹ đến sân tập. Cha của em-anh Nguyễn Văn Cường đã cùng với một số người bạn thành lập Câu lạc bộ Cầu lông Phú Thiện tại Nhà thi đấu thể thao của Trường THCS Dân tộc nội trú huyện. Thế rồi, từ chỗ chỉ ngồi xem cha mẹ luyện tập, Khuê chập chững cầm vợt và nhanh chóng bị cuốn hút bởi môn thể thao này.

Nguyễn Minh Khuê giành huy chương vàng đơn nữ ở Giải Vô địch Cầu lông tỉnh khi mới 14 tuổi. Ảnh: L.V.N

Nguyễn Minh Khuê giành huy chương vàng đơn nữ ở Giải Vô địch Cầu lông tỉnh khi mới 14 tuổi. Ảnh: L.V.N

“Sau mỗi giờ học, cháu lại mong được ra sân, say sưa tập luyện. Thấy cháu đam mê, bản thân tôi cũng không có chuyên môn về huấn luyện cầu lông song cũng phải tự tìm tòi, trau dồi kiến thức, kỹ năng để dạy thêm cho cháu. Ban đầu, tôi cũng nghĩ cho cháu tập để có sức khỏe, tạo phản xạ, nhanh nhẹn hơn chứ không nghĩ đến chuyện cháu sẽ tham gia thi đấu và giành được thành tích cao”-anh Cường thổ lộ.

Sau khoảng 1 năm luyện tập, Khuê đã mạnh dạn đăng ký nội dung đôi nữ tại Giải Vô địch Cầu lông tỉnh năm 2020 và lọt vào đến trận chung kết. Tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ IX-2022, khi mới 12 tuổi, Khuê đã mang về huy chương bạc cho huyện Phú Thiện ở nội dung đơn nữ. Em chỉ chịu thất thủ trước tay vợt Trương Mỹ Duyên hơn mình đến 4 tuổi. Đây cũng là lần đầu tiên Phú Thiện có vận động viên (VĐV) giành huy chương bạc môn cầu lông ở kỳ đại hội cấp tỉnh.

Nhờ thành tích nổi bật, Khuê được chọn vào đội tuyển cầu lông Gia Lai dự Giải Cầu lông học sinh toàn quốc năm 2023. Tại đây, cô gái của thị trấn Phú Thiện cũng đã giành huy chương đồng. Đặc biệt, tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XI-2023, Khuê đã thi đấu chói sáng để giành 3 huy chương vàng ở cả 3 nội dung tham gia gồm: đơn nữ, đôi nữ và đồng đội nữ. Ngoài các VĐV tham gia nhiều môn thi, Nguyễn Minh Khuê đã trở thành một trong những VĐV giành được nhiều huy chương vàng nhất tại kỳ hội khỏe lần đó.

Mỗi lần đứng cặp với cha và mẹ tại Giải Cầu lông gia đình tỉnh, Khuê cũng thi đấu xuất sắc. Tại Giải Cầu lông gia đình tỉnh năm 2024, cặp mẹ con gái Bùi Thị Hòa-Nguyễn Minh Khuê và cặp cha con gái Nguyễn Văn Cường-Nguyễn Minh Khuê đã giành 2 huy chương vàng. Đây cũng là gia đình duy nhất tại giải đấu giành được 2 huy chương vàng. Khi tranh tài tại Giải Cầu lông gia đình toàn quốc vừa diễn ra hồi giữa tháng 8 vừa qua tại tỉnh Khánh Hòa, Khuê cùng mẹ đã giành được huy chương đồng.

Ông Nguyễn Văn Hùng-Phó Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông tỉnh: “Nguyễn Minh Khuê là tay vợt trẻ xuất sắc của tỉnh và có tên tuổi ở khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Em có sự ủng hộ, hậu thuẫn rất lớn từ gia đình. Liên đoàn đã tạo điều kiện về mặt chuyên môn khi đăng ký cho em thi đấu ở các giải cầu lông trẻ toàn quốc. Không những vậy, em còn là một học sinh giỏi của huyện và trở thành tấm gương cho nhiều tay vợt phong trào khác khi vừa duy trì được việc tập luyện cầu lông, vừa giữ thành tích học tập đáng nể”.

Để đạt được những thành tích nổi bật ấy, Khuê đã phải trải qua những khoảng thời gian căng mình khổ luyện. Anh Cường chia sẻ: “Môn thể thao nào cũng cần sự khổ luyện để đạt được thành tích cao. Khuê đã duy trì luyện tập suốt cả năm, trước khi vào giải thì cường độ tập luyện tăng lên, có khi tập cả ngày đến tối mịt mới về. Ngoài tập cầu lông, cháu còn tập thêm gym và tập chạy bộ để tăng cường thể lực, sức bền”.

Theo anh Cường, với những màn thể hiện của Khuê, các huấn luyện viên đội tuyển cầu lông của TP. Hồ Chí Minh đã liên hệ với gia đình để tuyển vào đội. Từ đó, Khuê sẽ có cơ hội đi theo con đường cầu lông chuyên nghiệp. Các huấn luyện viên động viên gia đình song vợ chồng anh Cường lựa chọn để Khuê tiếp tục theo học văn hóa tại quê nhà.

Cũng bởi, ngoài việc bộc lộ năng khiếu ở môn cầu lông, Khuê còn là một học sinh xuất sắc của Trường THCS Trần Quốc Toản. Trong 8 năm học qua, em đều giành danh hiệu học sinh giỏi. Và trong kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, Khuê cũng có 2 năm giành giải nhất môn Toán.

“Em rất thích cầu lông và mong muốn trở thành VĐV chuyên nghiệp. Nhưng em cũng muốn đi học, cha mẹ hy vọng sau này em sẽ trở thành bác sĩ. Hiện tại, em sẽ cố gắng học tập thật tốt và sau mỗi giờ học mệt mỏi sẽ được ra sân để thỏa mãn niềm đam mê”-Khuê bày tỏ.

Có thể bạn quan tâm

Rộn ràng “Hội trại tòng quân”

Hội trại tòng quân năm 2025

(GLO)- Sáng 12-2, tại 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Gia Lai đồng loạt khai mạc “Hội trại tòng quân” năm 2025. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm động viên 2.875 công dân của tỉnh hăng hái lên đường nhập ngũ, góp sức trẻ bảo vệ Tổ quốc.

Thanh niên An Khê sẵn sàng lên đường nhập ngũ

Thanh niên An Khê sẵn sàng lên đường nhập ngũ

(GLO)- Ngày mai (13-2), 91 thanh niên trên địa bàn thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) sẽ lên đường tòng quân, góp sức trẻ bảo vệ Tổ quốc. Các cơ quan, đơn vị liên quan của thị xã đã hoàn tất công tác chuẩn bị để lễ giao nhận quân diễn ra thành công.

Từ trái sang: các đảng viên trẻ Lê Trung Sơn, Giang Lê Minh, Mai Cao Trung Hiếu thể hiện sự quyết tâm trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: M.N

Tự hào được kết nạp vào Đảng trước khi nhập ngũ

(GLO)- Trước khi lên đường nhập ngũ, nhiều thanh niên ưu tú ở TP. Pleiku vinh dự được kết nạp vào Đảng. Đây là niềm tự hào và là động lực để các tân binh tiếp tục phấn đấu trong học tập, rèn luyện, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ trong môi trường quân ngũ.

Anh Ksor Blik. Ảnh: L.H

“Giữ lửa” dân ca Jrai qua YouTube

(GLO)- Với niềm đam mê và sự sáng tạo, anh Ksor Blik (SN 1988, làng Châm Aneh, phường Chi Lăng, TP. Pleiku) đã lập kênh YouTube “Blik Ksor” để gìn giữ và lan tỏa dân ca Jrai cùng những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình.

Người dân tự nguyện giao nộp cá thể tê tê quý hiếm

Người dân tự nguyện giao nộp cá thể tê tê quý hiếm

(GLO)- Chiều 4-2, tại hẻm 502 đường Nguyễn Viết Xuân (TP. Pleiku) Công an phường Hội Phú phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai tổ chức bàn giao một cá thể tê tê thuộc loài nguy cấp, quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp cho cơ quan chuyên môn chăm sóc để thả về tự nhiên.

Lễ kỷ niệm ngày 3-2 năm ấy

Lễ kỷ niệm ngày 3-2 năm ấy

(GLO)- Hồi còn trong căn cứ K8 (An Khê), nói là căn cứ, nhưng thật ra vùng phía Đông Nam An Khê thuộc K7 (huyện Kông Chro và Đak Pơ ngày nay) khi ấy là “vùng đệm” giữa vùng giải phóng và vùng địch tạm chiếm.