Nguy cơ bệnh Marburg xâm nhập TP HCM như thế nào?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngành y tế TP HCM nhận định nguy cơ bệnh Marburg xâm nhập TP được đánh giá là không cao nhưng vẫn có thể xảy ra.

Bộ Y tế Rwanda (quốc gia ở châu Phi) ra thông báo về vụ dịch do virus Marburg lần đầu tiên phát hiện tại nước này. Tính đến ngày 1-10, nước này đã ghi nhận tổng cộng 58 trường hợp mắc bệnh do virus Marburg (MVD), trong đó 13 trường hợp tử vong (theo cập nhật của Tổ chức Y tế Thế giới - WHO). Tỉ lệ tử vong theo ca bệnh là 22% đã được báo cáo tại Rwanda.

nguy-co-benh-marburgdd-4660.webp
Thực hiện các biện pháp kiểm soát bệnh Marburg tại Rwanda (nguồn: WHO)

WHO đánh giá nguy cơ của đợt bùng phát dịch nêu trên là rất cao ở cấp quốc gia, cao ở cấp khu vực châu Phi và thấp ở cấp độ toàn cầu.

Nhận định về nguy cơ bệnh Marburg tại TP HCM, Sở Y tế cho biết nguy cơ không cao nhưng vẫn có thể xảy ra. Để đảm bảo an toàn, TP HCM áp dụng các biện pháp phòng ngừa.

Cụ thể: Về đường hàng không, nguy cơ này khá thấp do không có đường bay thẳng từ Rwanda đến TP HCM. Đồng thời, hành khách cũng được sàng lọc trước khi xuất cảnh.

Đối với đường hàng hải, khả năng thâm nhập là rất thấp vì Rwanda chỉ có một cảng biển tại Kigali và không có tàu thuyền nào trực tiếp đến từ cảng này. Thêm vào đó, thời gian vận chuyển từ châu Phi về TP HCM kéo dài từ 25 đến 40 ngày, dài hơn thời gian ủ bệnh tối đa của virus Marburg là 21 ngày.

Trước tình hình dịch bệnh luôn biến động trên thế giới, ngành y tế TP HCM đã chủ động triển khai các biện pháp kiểm soát. Cụ thể: Cập nhật thông tin về virus Marburg và các bệnh truyền nhiễm mới nổi; giám sát chặt chẽ hành khách nhập cảnh từ các vùng dịch; sẵn sàng can thiệp nếu phát hiện ca bệnh. Đồng thời, các chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức về nguy cơ lây nhiễm và cách bảo vệ cá nhân cũng được thực hiện để hạn chế lây lan trong cộng đồng.

Ngành y tế TP HCM khuyến cáo người dân hạn chế du lịch đến các quốc gia có dịch. Nếu có triệu chứng nghi ngờ sau khi trở về từ vùng dịch, cần khai báo y tế đầy đủ để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Marburg khởi phát đột ngột với triệu chứng sốt cao, đau đầu dữ dội và khó chịu. Đau nhức cơ bắp là phổ biến, vào ngày thứ ba, bệnh nhân có thể trải qua tiêu chảy nhiều nước, đau bụng, buồn nôn và nôn. Phát ban không ngứa xuất hiện từ 2 đến 7 ngày sau khi khởi phát triệu chứng. Đến ngày thứ năm, xuất huyết có thể xảy ra, bao gồm máu trong nôn và phân, chảy máu mũi, nướu, âm đạo và tại các vị trí chích tĩnh mạch. Tử vong thường xảy ra trong 8 đến 9 ngày, chủ yếu do mất máu nghiêm trọng và sốc, với tỉ lệ tử vong trung bình khoảng 50%.

Hầu hết các đợt bùng phát xảy ra ở châu Phi cận Sahara nhưng virus đã lây lan ra toàn cầu qua du khách và nhân viên phòng thí nghiệm. Các quốc gia lân cận Rwanda như Cộng hòa Dân chủ Congo, Uganda và Cộng hòa Thống nhất Tanzania đã ghi nhận các đợt bùng phát. Gần đây nhất, Guinea Xích Đạo và Cộng hòa Thống nhất Tanzania đã trải qua bùng phát từ tháng 2 đến tháng 6 năm 2023. Hiện tại, chưa có vắc-xin hay thuốc điều trị kháng virus nào được phê duyệt.

Theo Hải Yến (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Cứu người giữa lằn ranh sinh tử

Cứu người giữa lằn ranh sinh tử

(GLO)- Trái tim người nông dân khắc khổ đã ngưng đập, giữa lằn ranh sinh tử ấy, y đức và bản lĩnh của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Quân y 211 (Quân đoàn 34) đã viết nên một kỳ tích.

Những vật dụng độc hại hiện hữu trong gian bếp

Những vật dụng độc hại hiện hữu trong gian bếp

(GLO)- Một số vật dụng quen thuộc trong gian bếp như chảo chống dính, hộp nhựa, thớt… nếu dùng sai cách hoặc đã xuống cấp có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Thế nhưng, nhiều gia đình vẫn đang hàng ngày sử dụng mà không biết rằng chúng vô cùng độc hại.

Chuẩn bị kỹ càng, đón con chào đời

Chuẩn bị kỹ càng, đón con chào đời

(GLO)-Tham gia lớp tìm hiểu kiến thức, học cách chăm sóc mẹ và bé… người trẻ ngày càng chú trọng chuẩn bị từ sớm cho hành trình làm cha mẹ. Sự chuẩn bị kỹ càng ấy không chỉ giúp họ yên tâm khi mang thai mà còn vững vàng, tích cực hơn trong từng bước đón con chào đời.

null