Nếu thấy 4 dấu hiệu này thì hãy uống thuốc xổ giun

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ăn thịt sống hoặc chưa chín hẳn có thể làm chúng ta bị nhiễm sán dây. Khi đó, cơ thể sẽ xuất hiện một số dấu hiệu bất thường.
 Nhiễm sán dây có thể gây nôn mửa hoặc tiêu chảy - Ảnh minh họa: Shutterstock
Nhiễm sán dây có thể gây nôn mửa hoặc tiêu chảy - Ảnh minh họa: Shutterstock
Mọi người cần uống thuốc xổ giun khi cơ thể có các triệu chứng sau:
Sán dây trong phân
Khi nhiễm sán dây, người bệnh có thể phát hiện ấu trùng sán trong phân. “Họ có thể cảm thấy một phần hoặc toàn bộ con sán dây trong phân hay cảm nhận được chúng bò qua hậu môn”, The Healthy bác sĩ Niket Sonpal tại bệnh viện Brookdale Hospital Medical Center (Mỹ).
“Hầu hết bệnh nhân gặp tình trạng này sẽ gọi cho tôi và chạy đến khám trong sự lo lắng. Triệu chứng này đáng lo ngại nhưng giúp việc chẩn đoán dễ dàng hơn nhiều”, bác sĩ Sonpal nói thêm.
Thèm ăn bụi bẩn hoặc muối
Nghe có vẻ kỳ quái nhưng lại là sự thật. Nhiễm sán dây có thể khiến người bệnh thèm ăn những thứ không có hoặc ít dinh dưỡng, chẳng hạn như bụi bẩn hay muối, theo The Healthy.
Buồn nôn và chán ăn
Sán dây sống trong ruột con người. Do những kích thích chúng gây ra trong ruột mà những người bị nhiễm sán thường mất cảm giác ngon miệng dẫn đến chán ăn, cơ thể mệt mỏi. Trong một số trường hợp, nhiễm ký sinh trùng còn có thể gây nôn mửa hoặc tiêu chảy, các chuyên gia cho biết.
Không có triệu chứng gì
Một trong những điều đáng sợ nhất khi bị nhiễm sán dây là không chỉ thấy chúng bò lúc nhúc trong phân mà còn là không cảm nhận bất kỳ triệu chứng gì.
Không có con số chính xác thống kê chính xác là có bao nhiêu phần trăm người nhiễm sán dây không xuất hiện triệu chứng.
Tuy nhiên, các chuyên gia tin rằng phần lớn người bệnh sẽ rơi vào trường hợp này. Nguyên nhân chủ yếu là khi cơ thể không xuất hiện triệu chứng tức là sán dây vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển, theo The Healthy.
Ngọc Quý (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

(GLO)- Một ngày làm việc của dân văn phòng thường bắt đầu bằng việc ngồi trên phương tiện di chuyển, tiếp đó là nhiều giờ trước máy tính, các cuộc họp, ăn trưa và kết thúc bằng thời gian ngồi xem điện thoại, tivi. Với không ít người, tổng thời gian ở trạng thái ít vận động có thể kéo dài 8-10 giờ.

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc bệnh Whitmore do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh này từ đầu năm 2026 đến nay lên 3 ca, không có trường hợp tử vong.

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

(GLO)- Một vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra thường kéo theo nhiều lực lượng cùng tham gia, từ cơ sở y tế, chính quyền địa phương đến cơ quan chuyên môn về an toàn thực phẩm và công an. Việc xác định ai chủ trì điều tra, cũng như thời điểm có kết luận vừa được TP. Hồ Chí Minh quy định cụ thể.

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

(GLO)- An cung ngưu hoàng hoàn từ lâu được truyền miệng như một “thần dược” phòng và cấp cứu đột quỵ. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo việc tự ý sử dụng có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời gian vàng, thậm chí làm tình trạng nặng hơn.

Bệnh dại: Đừng trả giá vì chủ quan

Bệnh dại: Đừng trả giá vì chủ quan

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, bệnh dại có thể phòng ngừa nếu người bị chó, mèo cắn, cào hoặc có nguy cơ phơi nhiễm được xử trí và tiêm phòng kịp thời. Tuy nhiên, nhiều trường hợp tử vong do bệnh dại vẫn xuất phát từ sự chủ quan, thiếu hiểu biết về nguy cơ phơi nhiễm.

null