Malaysia đóng cửa hàng loạt trường học vì gần 6.000 học sinh mắc cúm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ Y tế Malaysia cho biết khoảng 6.000 học sinh nước này đã nhiễm cúm và một số trường học buộc phải đóng cửa vì sự an toàn của học sinh và nhân viên nhà trường.

Malaysia đóng cửa hàng loạt trường học vì gần 6.000 học sinh mắc cúm
Ảnh minh họa: AFP/Getty Images

"Chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm trong việc ứng phó với các bệnh truyền nhiễm từ đại dịch COVID-19", đài Channel News Asia dẫn lời ông Mohd Azam Ahmad - một quan chức cấp cao của bộ y tế - phát biểu ngày 13/10.

"Chúng tôi đã nhắc nhở các trường học tuân thủ các hướng dẫn, khuyến khích học sinh sử dụng khẩu trang và giảm các hoạt động tập thể đông người", ông Ahmad nhấn mạnh.

Nhà chức trách không nêu rõ có bao nhiêu trường học đã bị đóng cửa, nhưng cho biết các ca nhiễm đã được phát hiện ở một số khu vực trên khắp đất nước.

Tuần trước, Bộ Y tế báo cáo 97 cụm dịch cúm trên khắp cả nước, tăng so với 14 cụm của tuần trước, trong đó hầu hết nằm ở các trường học và trường mẫu giáo.

Tờ Star đưa tin bang Selangor hiện có số cụm dịch cao nhất với 43 cụm, tiếp theo là Kuala Lumpur và Putrajaya (15 cụm), Penang (10 cụm), Johor (9 cụm) và Kedah (5 cụm).

Ngày 12/10, phát biểu với truyền thông địa phương, Chủ tịch Ủy ban Y tế bang Penang Daniel Gooi cho biết địa phương này là một trong những bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các ca mắc cúm. Ông cho biết mặc dù số ca mắc cúm tại Penang đã giảm nhẹ trong năm 2025, nhưng các cơ quan y tế vẫn cảnh giác để đảm bảo mọi thứ được kiểm soát. Penang đã ghi nhận 18 ca mắc cúm từ đầu năm, so với 19 ca trong cùng kỳ năm 2024.

"Trong cùng kỳ năm ngoái, tỷ lệ dương tính là từ 35,6% đến 51,1%. Chúng ta cũng ghi nhận số ca mắc cúm đường hô hấp ít hơn 52,4% so với năm 2024", tờ The Star trích dẫn lời của ông Gooi, đồng thời cảnh báo các ca bệnh thường tăng vào cuối năm.

“Chúng tôi dự kiến sẽ có một đợt bùng phát tương tự, vì vậy việc tiếp tục cảnh giác là rất quan trọng. Hãy rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc sử dụng nước rửa tay khô, thực hành đúng quy tắc khi ho và đeo khẩu trang ở những nơi đông người trong không gian kín”, ông nói.

Trong khi đó, chuyên gia y tế công cộng Sharifa Ezat Wan Puteh cho biết cần đặc biệt chú ý đến trẻ em vì hầu hết các trường hợp đều được phát hiện ở trường học.

“Trẻ em cũng được khuyến khích tiêm phòng cúm. Việc tiêm phòng hàng năm là cần thiết vì virus cúm thay đổi theo thời gian và vaccine được cập nhật hàng năm”, bà nói với tờ The Star. Riêng Bộ trưởng Y tế Dzulkefly Ahmad cho biết bộ này sẽ thảo luận với bộ giáo dục về các hành động tiếp theo để ngăn chặn sự lây lan của virus trong trường học.

Ông cũng tìm cách trấn an công chúng rằng tình hình vẫn được kiểm soát mặc dù có một số đợt bùng phát đáng lo ngại.

Theo Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Có thể bạn quan tâm

Mỹ cảnh báo tăng thuế đối với hàng hóa Ấn Độ

Mỹ cảnh báo tăng thuế đối với hàng hóa Ấn Độ

(GLO)- Mỹ có thể tăng thuế đối với Ấn Độ nếu New Delhi không đáp ứng yêu cầu của Washington về việc hạn chế mua dầu của Nga. Đây là phát ngôn của Tổng thống Donald Trump với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một (Air Force One) mới đây.

Bà Delcy Rodriguez trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí ở Caracas. Ảnh: THX/TTXVN

Tin thế giới sáng 6-1: Bà Delcy Rodríguez tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Venezuela

(GLO)- Bà Delcy Rodríguez tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Venezuela; Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn về vụ Mỹ tấn công và bắt giữ Tổng thống Venezuela; Ukraine cáo buộc Nga tấn công hàng loạt vào Kharkiv; Ấn Độ: Nhiều người phải sơ tán do cháy lớn ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 6-1.

Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc họp khẩn về tình hình Venezuela. Ảnh minh họa: AP

Tin thế giới tối 4-1: Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về vụ Mỹ không kích Venezuela

(GLO)- Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về vụ Mỹ không kích Venezuela; Mỹ dỡ bỏ hạn chế không phận Caribe; Bầu cử Myanmar: Đảng USDP đang giành chiến thắng áp đảo; Nhật Bản phản ứng sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 4-1. 

Nga đáp trả Ukraine sau nghi vấn tấn công nơi ở của Tổng thống Putin. Ảnh: 4th Mechanised Brigade of Ukrainian Armed Forces

Tin thế giới sáng 3-1: Nga đáp trả Ukraine sau nghi vấn tấn công nơi ở của Tổng thống Putin

(GLO)- Nga đáp trả Ukraine sau nghi vấn tấn công nơi ở của Tổng thống; Ukraine đề cử trùm tình báo giữ chức Chánh Văn phòng Tổng thống; Ả rập Xê út không kích Yemen: 20 người thiệt mạng; Nguyên nhân ban đầu gây cháy quán bar tại Thụy Sĩ; ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 3-1.

Thế giới chào đón năm 2026

Thế giới chào đón năm 2026

Sydney của Úc đã chào đón năm 2026 bằng màn bắn pháo hoa nổi tiếng, được tổ chức trong bối cảnh lực lượng cảnh sát tăng cường hiện diện an ninh sau vụ thảm sát ở bãi biển Bondi của thành phố cách đây vài tuần.

Vụ tấn công bằng UAV làm hư hại cảng Tuapse trên Biển Đen. Ảnh: Reuters

Tin thế giới tối 31-12: Ukraine tấn công cảng và đường ống dẫn khí của Nga ở Biển Đen

(GLO)- Ukraine tấn công cảng và đường ống dẫn khí của Nga ở Biển Đen; Nga công bố bản đồ vụ tấn công dinh thự Tổng thống; 18 binh sĩ Campuchia được trao trả về nước; Người dân khắp thế giới chuẩn bị đón năm mới 2026... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 31-12. 

null