Thủ khoa tiếp sức gen Z:

Làm gì để đạt điểm thi tốt nghiệp THPT gần tuyệt đối ?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp đến gần, điều thí sinh quan tâm nhiều nhất là làm thế nào để đạt được kết quả tốt.

Trong video "Thủ khoa tiếp sức gen Z mùa thi" hôm 14.4, các thủ khoa sẽ chia sẻ cách ôn và làm bài thi để đạt được điểm gần như tuyệt đối.

Một trong những điều khiến Trần Thị Diễm Linh, thủ khoa Trường ĐH Luật TP.HCM năm 2023, tự hào trong kỳ thi tốt nghiệp THPT chính là cô nàng đã đạt được số điểm 9,75 môn văn, trong khi đó Linh đã trật tủ vì đề ra không đúng bài ôn trọng tâm.

Mình đã làm gì để đạt được 9,75 điểm môn văn? | Thủ khoa tiếp sức Gen Z mùa thi

Linh cho biết việc đạt được điểm số đó là cả một quá trình mình học tập và rèn luyện, chứ không phải phụ thuộc vào việc bạn trúng tủ hay không. Hôm nay, Linh sẽ chia sẻ một số bước cơ bản để thí sinh (TS) có được nền tảng tốt chinh phục điểm số cao của môn văn.

Điều đầu tiên, Linh khuyên TS hãy học thật kỹ kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa. "Đây là điều mình muốn lưu ý rất kỹ với các bạn. Vì khi vào phòng thi, thường chúng ta sẽ run và dễ mất bình tĩnh, không thể nào điều chỉnh được tâm trạng, cảm xúc của mình lúc đó. Nếu như kiến thức cơ bản mà mình còn mơ hồ và không chắc chắn thì đương nhiên sẽ nhớ sai. Một khi đưa thông tin sai vào trong bài văn thì đây là điều rất tối kỵ, khiến chúng ta bị mất điểm rất nhiều", Linh lưu ý với TS từ kinh nghiệm của bản thân.

Thủ khoa Trần Thị Diễm Linh. Ảnh: NVCC

Thủ khoa Trần Thị Diễm Linh. Ảnh: NVCC

Bên cạnh đó, Linh cho rằng một bài văn muốn được điểm cao thì không thể nào thiếu liên hệ mở rộng và những vấn đề nâng cao. Cho nên, sau khi đã chắc được những phần cơ bản, TS nên bắt đầu học mở rộng kiến thức, bằng cách học những câu danh ngôn, liên hệ tác giả, tác phẩm. Bên cạnh đó, xem lại đề của những năm trước, xem thử những vấn đề, mặt nâng cao nào đã được ra để từ đó định hình được cho mình một bài viết là như thế nào.

Thí sinh hãy cùng theo dõi các video "Thủ khoa tiếp sức gen Z" trên các nền tảng: Facebook, YouTube, TikTok của Báo Thanh Niên và tại thanhnien.vn. Mỗi ngày 2 lượt phát sóng (sáng: 9 giờ; chiều: 14 giờ).

Đồng thời, Linh không quên nhắc TS: "Trong quá trình học văn, có một bước không thể nào thiếu, đó chính là phần luyện đề. Chúng ta cần luyện viết từng vấn đề, khía cạnh trong những tác phẩm mà mình học. Đây là bước theo mình rất quan trọng và không thể thiếu. Vì các bạn phải luyện đề, luyện viết, mới biết lực viết của mình đến mức nào để còn canh chỉnh thời gian trong phòng thi. Nếu không có khoảng thời gian luyện viết trước đó thì lúc vào phòng thi rất dễ bị lố giờ, khiến cho bài viết của mình không được đầy đủ, ảnh hưởng đến chất lượng và kết quả của bài thi".

Vấn đề tiếp theo cũng là điều Linh đã rút ra được trong kỳ thi năm rồi. Đó là những gì mà bản thân không chắc chắn thì đừng bao giờ viết vào bài thi. "Đừng đánh cược bài thi của mình với những thông tin mà bản thân không chắc chắn", Linh nhắn gửi.

Máy tính Flexio từ Thiên Long đồng hành cùng chương trình "Thủ khoa tiếp sức gen Z mùa thi" của Báo Thanh Niên. Dòng sản phẩm máy tính khoa học Flexio gồm Fx590VN, Fx680VN, Fx680VN Plus, Fx799VN, Fx509VN đạt chuẩn mang vào phòng thi theo Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông hiện hành. Máy tính Flexio với tính năng đột phá và tốc độ tính toán ưu việt chắc chắn sẽ là trợ thủ đắc lực cùng các sĩ tử trong quá trình ôn luyện chinh phục các kỳ thi quan trọng.

Đơn vị đồng hành:

Có thể bạn quan tâm

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai thông tin chính thức phản ánh thí sinh mang điện thoại vào phòng thi

Sở GD và ĐT tỉnh Gia Lai: Phản ánh thí sinh mang điện thoại vào phòng thi và sử dụng để tra đáp án là không có cơ sở

(GLO)- Trưa 12-7, ông Phạm Văn Nam-Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) tỉnh Gia Lai cho biết, Sở vừa ban hành văn bản thông tin về kết quả xác minh các nội dung phản ánh và thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến 2 điểm thi của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Từ 15/7 nộp lệ phí xét tuyển: Những việc cần làm tiếp theo

Infographic Từ 15/7 nộp lệ phí xét tuyển: Những việc cần làm tiếp theo

(GLO)- Từ ngày 15-7 đến 17 giờ ngày 21-7, thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026 phải thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là bước bắt buộc để nguyện vọng được đưa vào xét tuyển.

Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý: Dù đang chờ kết quả phúc khảo hoặc chờ xử lý các vấn đề liên quan đến điểm thi, thí sinh vẫn phải đăng ký, điều chỉnh và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển đại học trong thời gian quy định, không nên chờ đến khi có kết quả cuối cùng mới thực hiện.

Định hướng Trường Đại học Quy Nhơn thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu của tiểu vùng Trung Trung Bộ

Định hướng Trường ĐH Quy Nhơn thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu của tiểu vùng Trung Trung Bộ

(GLO)- Ngày 10-7, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ký Quyết định số 1252/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng hoạt động một số cơ sở giáo dục đại học lớn ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên thành những trung tâm đào tạo uy tín trong khu vực và thế giới.

3 thủ khoa và hành trình mới

3 thủ khoa và hành trình mới

(GLO)- Xuất sắc trở thành 3 thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, Trần Thị Kim Sáng, Nguyễn Thị Minh Hằng và Tạ Quốc Kiệt không chỉ chinh phục những điểm số ấn tượng mà còn lan tỏa tinh thần tự học, sự bền bỉ và niềm đam mê khám phá tri thức.

Chàng thủ khoa khối A0T với phương pháp học “ít mà chất”

Chàng thủ khoa khối A0T với phương pháp học “ít mà chất”

(GLO)- Không học đến khuya, không chạy theo số lượng đề thi, Võ Đăng Tuệ (lớp 12A2, Trường THPT Chi Lăng, tỉnh Gia Lai) chọn cho mình cách học "ít mà chất", lấy việc hiểu sâu và rèn tư duy làm nền tảng. Nhờ đó, em trở thành thủ khoa tốt nghiệp THPT khối A0T (Toán, Vật lý, Tin) với 29 điểm.

Trước ngày 8-7, thí sinh ứng tuyển khối sư phạm, sức khỏe, pháp luật cần chờ điều gì?

Thí sinh ứng tuyển khối sư phạm, sức khỏe, pháp luật đừng bỏ lỡ mốc ngày 8-7

(GLO)- Trước thời điểm các trường đại học công bố điểm sàn, thí sinh đăng ký vào nhóm ngành Sư phạm, Sức khỏe và Pháp luật cần chờ Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào dự kiến trước ngày 8-7. Đây là căn cứ quan trọng để các trường xác định mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển.

null