Ia Pa: Ra mắt "Tổ truyền thông cộng đồng" và Câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-

Hội LHPN huyện Ia Pa vừa ra mắt mô hình “Tổ truyền thông cộng đồng” tại thôn 3 (xã Pờ Tó) và Câu lạc bộ (CLB) “Thủ lĩnh của sự thay đổi” Trường THCS Phan Đình Phùng (xã Chư Răng).

Lễ ra mắt Tổ truyền thông cộng đồng thôn 3, xã Pờ Tó. Ảnh: Nhật Hào
Lễ ra mắt Tổ truyền thông cộng đồng thôn 3, xã Pờ Tó. Ảnh: Nhật Hào

Mô hình “Tổ truyền thông cộng đồng” gồm 7 thành viên, có nhiệm vụ thu thập thông tin về các lĩnh vực văn hóa, kinh tế, đời sống, nhu cầu của phụ nữ; các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình, cộng đồng; những tập tục văn hóa có hại. Từ đó, tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong sinh hoạt hàng ngày, lao động sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết của phụ nữ và trẻ em tại địa phương.

Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” có 30 thành viên, ban chủ nhiệm có 5 người, 1 dẫn trình viên. Các thành viên trong CLB là hạt nhân tuyên truyền trong nhà trường và ngoài cộng đồng để phổ biến thông tin và kêu gọi sự tham gia của các bạn khác, cha mẹ và cộng đồng vào các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em trong gia đình, trường học và trong cộng đồng, tạo sự thay đổi tích cực về thái độ, nhận thức và hành vi ứng xử trong việc ngăn ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt là vấn đề xâm hại tình dục trẻ em, các vấn đề về sức khoẻ sinh sản và kết hôn trẻ em.

Đây là những mô hình thuộc Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 1 (2021-2025). Được biết, đến thời điểm hiện tại, Hội LHPN huyện đã ra mắt được 2 "Tổ truyền thông cộng đồng" và 2 CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi”. Tại các buổi ra mắt, Hội LHPN huyện đã trao kinh phí hỗ trợ là 3 triệu đồng/mô hình, CLB để mua trang thiết bị phục vụ hoạt động.

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.
Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

(GLO)- Dân gian Việt Nam từ xa xưa lưu truyền bài ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.

Khởi sắc Bar Măih

Khởi sắc Bar Măih

(GLO)- Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo xã Bar Măih (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc.