Hyundai Gia Lai gắn kinh doanh với an sinh xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cùng với đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty TNHH một thành viên Ô tô Gia Lai (Hyundai Gia Lai) luôn đồng hành với các chương trình thiện nguyện trên địa bàn tỉnh, giúp cho nhiều hoàn cảnh khó khăn có cơ hội vươn lên trong cuộc sống.
Giữ vững thị phần số 1
Hyundai Gia Lai là một trong những doanh nghiệp ô tô dẫn đầu thị trường Gia Lai trong 5 năm liên tục về số lượng xe bán ra và cũng là doanh nghiệp có thị phần lớn. Năm 2019, thị phần của Hyundai Gia Lai chiếm 22,1%, với lượng xe bán ra đạt 616 chiếc. Ông Lê Văn Trọng-Giám đốc Hyundai Gia Lai-cho biết: “Hyundai là hãng xe có nhiều trải dòng từ phân khúc bình dân đến cao cấp, do đó đáp ứng được nhu cầu của đông đảo khách hàng. Không riêng thị trường Gia Lai, tại nhiều nơi khác, Hyundai vẫn là thương hiệu đứng đầu về lượng xe bán ra. Năm 2020, Công ty đặt mục tiêu sẽ đạt mức tăng trưởng 14-16% trên toàn quốc, riêng tại Gia Lai là khoảng 10%”.
Nhân viên tư vấn xe cho khách hàng. Ảnh: Thảo Nguyên
Nhân viên tư vấn xe cho khách hàng. Ảnh: Thảo Nguyên
Theo ông Trọng, thị trường ô tô trong những tháng gần đây có sự chững lại, nguyên nhân là do tác động của chính sách nhập khẩu xe và một số tác động từ nền kinh tế. Khi giá cả các mặt hàng nông sản chủ lực trên địa bàn giảm thấp, nguồn thu trong dân giảm thì thị trường bất động sản cũng chững lại. Theo đó, doanh nghiệp kinh doanh ô tô của Gia Lai nói chung và Hyundai nói riêng cũng gặp một số trở ngại.
Hiện thị trường ô tô có sự cạnh tranh rất lớn giữa các hãng để giữ thị phần. Các hãng xe liên tục cho ra mắt những mẫu xe mới, đồng thời tăng ưu đãi khuyến mãi, tăng tiện ích cho khách sử dụng dịch vụ. Không nằm ngoài sự cạnh tranh đó, Hyundai Gia Lai cũng đang tích cực mở rộng thị trường ở các huyện, thị xã trong tỉnh. Ngoài tăng cường hoạt động lái thử xe nhằm kích thích nhu cầu mua sắm của khách hàng, Công ty còn tăng cường quảng cáo online, triển khai nhiều chương trình ưu đãi để thu hút khách hàng. Nói thêm về mục tiêu kinh doanh, ông Trọng cho biết: Năm 2020, Hyundai Gia Lai đặt ra kế hoạch tiêu thụ 650 xe, song vẫn kỳ vọng sẽ đạt 680 xe với nhiều mẫu xe được ưa chuộng theo từng phân khúc ô tô ở hạng B (xe bình dân cỡ nhỏ), C (xe bình dân cỡ vừa), SUV (dòng thể thao đa dụng).         
Trách nhiệm với cộng đồng
Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Hyundai Gia Lai thường xuyên tổ chức các hoạt động xã hội từ thiện, hướng đến cộng đồng nhằm lan tỏa thông điệp sẻ chia yêu thương. Hàng năm, Hyundai Gia Lai trích một phần lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh để làm công tác xã hội từ thiện, đơn cử như thăm, tặng quà cho trẻ em tại Làng trẻ em SOS Pleiku, Phao Lô Thiên Ân vào mỗi dịp lễ, Tết. Bên cạnh đó, Công ty còn trao tặng hàng trăm phần quà cho người nghèo tại các xã khó khăn, tham gia đóng góp cho các chương trình xã hội từ thiện trên địa bàn.
 Hyundai Gia Lai trao tặng 30 triệu đồng cho cô giáo Trần Thị Bá Tiền (huyện Kbang). Ảnh: V.T
Hyundai Gia Lai trao tặng 30 triệu đồng cho cô giáo Trần Thị Bá Tiền (huyện Kbang). Ảnh: V.T
Giữa tháng 2 vừa qua, Hyundai Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Kbang và Hội thiện duyên Kbang tổ chức chương trình “Nối vòng tay-Trao kiến thức”. Tại đây, đoàn đã thăm hỏi, động viên, đồng thời trao suất quà bằng tiền mặt trị giá 30 triệu đồng cho chị Trần Thị Bá Tiền-giáo viên Trường Tiểu học và THCS Đak Hlơ (xã Đak Hlơ, huyện Kbang). Trong một lần từ nhà vượt 130 km đến trường dạy học (xã Hà Đông, huyện Đak Đoa), chị Tiền đã không may bị tai nạn giao thông cướp mất cánh tay trái. Trước sự chia sẻ, giúp đỡ của Công ty, chị Tiền xúc động nói: “Nhờ sự hỗ trợ của Công ty cũng như của cộng đồng mà tôi phần nào vượt qua được nỗi đau mất mát về thể xác lẫn tinh thần. Công ty đã giúp tôi có thêm chi phí để thực hiện nguyện vọng ghép cánh tay giả, giúp tôi có niềm tin vượt qua những khó khăn trong cuộc sống để tiếp tục đeo đuổi con đường dạy học của mình”.
Trao đổi thêm về những hoạt động thiện nguyện của Hyundai Gia Lai trên địa bàn tỉnh, ông Trọng cho hay: “Thời gian tới, qua sự kết nối của Hội Thiện duyên và Hội Chữ thập đỏ Kbang, chúng tôi sẽ xây dựng chương trình vun tổ ấm cho hoàn cảnh khó khăn khác trên địa bàn. Đó là một gia đình không may người vợ đã mất vì căn bệnh ung thư, chồng thì bị tâm thần phân liệt, bỏ lại 4 đứa con nhỏ. Chúng tôi muốn giúp đỡ các cháu nhỏ có thêm phần chi phí để trang trải trong cuộc sống cũng như tiếp tục hỗ trợ các cháu duy trì việc học tập đến tuổi trưởng thành”.
 VŨ THẢO

Có thể bạn quan tâm

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

null