Cảnh sát Hàn Quốc thông báo, mở cuộc điều tra sau khi hơn 100 cơ quan công quyền nhận được các email đe dọa đánh bom ngày 14-6.
Các đơn vị cảnh sát đặc công rà soát bom tại Tòa thị chính Seoul ngày 14-6. Ảnh: YONHAP
Theo hãng tin Yonhap, Cơ quan Cảnh sát quốc gia đã nhận được trình báo từ nhân viên làm việc tại phòng phụ trách xử lý đồ thất lạc ở Sân bay quốc tế Seoul về việc nhận được email đe dọa đánh bom vào khoảng 9 giờ 34 sáng cùng ngày. Danh sách địa chỉ nhận email có khoảng 100 cơ quan công quyền.
Cảnh sát đã kiểm tra và không phát hiện dấu vết của các thiết bị nổ tại những cơ sở nhận email đe dọa. Các đội đặc nhiệm của cảnh sát được cử tới khám xét tại sân bay trên và những nơi khác như Đại học quốc gia Pusan, Bệnh viện Đại học quốc gia Pusan và Bệnh viện Đại học Ulsan, nhưng không tìm thấy vật dụng khả nghi nào.
Cảnh sát cho rằng đây là hành vi đe dọa giả mạo, gây hoang mang và đang truy tìm người gửi email. Những vụ việc gửi email đe dọa đánh bom tương tự cũng đã xảy ra tại Ấn Độ vào tháng 1 và tháng 5 năm nay.
Mới nhất, hồi đầu tháng 5, có tới 100 trường học trên khắp Delhi và vùng thủ đô quốc gia (NCR) của Ấn Độ đã nhận được thư điện tử đe dọa đánh bom, khiến nhà chức trách phải yêu cầu phụ huynh đến đón con và các cơ quan mở cuộc điều tra. Tờ The Indian Express dẫn lời các quan chức cho biết, một số sân bay và bệnh viện đã nhận lời đe dọa tương tự trong vài ngày trước đó.
Thái Lan đối mặt với một tuần xét xử quan trọng, có thể gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị ở nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á khi số phận của thủ tướng và phe đối lập chính đang bị đe dọa.
(GLO)- Theo đài RT (Nga), phát biểu với truyền thông tại khu nghỉ dưỡng Burgenstock trên dãy núi Alpine vào ngày cuối cùng của hội nghị (16/6), ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba thừa nhận hai bên xung đột cần ngồi vào bàn đàm phán tại một thời điểm nào đó để đạt được hòa bình chắc chắn.
(GLO)- Ngày 16/6, tuyên bố trên truyền hình nhân dịp bắt đầu lễ Hiến sinh (lễ Tế cừu) của người Hồi giáo, thủ lĩnh Chính trị Hamas Ismail Haniyeh nêu rõ phản hồi của lực lượng này là đồng nhất với các nguyên tắc trong đề xuất ngừng bắn do Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố cuối tháng 5 vừa qua.
Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đã đến thăm tàu khu trục Đô đốc Gorshkov và tàu ngầm chạy năng lượng hạt nhân Kazan của Nga đang neo đậu tại tại cảng Havana.
(GLO)- TTO đưa tin, các lực lượng vũ trang quốc gia Indonesia (TNI) xác nhận họ đã chuẩn bị 3 máy bay để sơ tán khoảng 1.000 người Palestine bị thương trong các cuộc tấn công của Israel ở Dải Gaza đến Indonesia.
(GLO)- Ngày 16-6, TNO và TTXVN thông tin, cảnh sát Pháp cho biết, sau thành công của phe cực hữu trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP) thì khoảng 250.000 người đã xuống đường trên khắp nước Pháp để biểu tình phản đối.
(GLO)- Nga tiếp tục vượt qua thành công các lệnh trừng phạt của phương Tây về nguồn cung năng lượng. Moscow sử dụng một đội tàu thay thế lớn để vận chuyển dầu và các sản phẩm của mình.
Nhiều nhà lãnh đạo thế giới tập trung tại khu nghỉ dưỡng Buergenstock – Thụy Sĩ hôm 15-6 nhằm bàn giải pháp chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.
(GLO)- Khi hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine chuẩn bị diễn ra ở Thụy Sỹ thì ngày 14/6, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga sẽ ngừng bắn và tham gia đàm phán hòa bình nếu Ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và rút lực lượng khỏi 4 khu vực của Ukraine mà Moscow đã tuyên bố chủ quyền.
(GLO)- Hơn 1 triệu tín đồ Hồi giáo ngày 14/6 đã có mặt tại thánh địa Mecca để bắt đầu lễ hành hương Hajj (Saudi Arabia), trong bối cảnh xung đột tại Gaza vẫn diễn ra khốc liệt và nắng nóng thiêu đốt của mùa Hè Trung Đông.
(GLO)- Italy là quốc gia tổ chức hội nghị thượng đỉnh G7 lần thứ 50, diễn ra từ ngày 13-15/6 tại Borgo Egnazia, một khu nghỉ dưỡng gần thị trấn Fasano ở miền Nam nước Ý. Vấn đề Ukraine và giải quyết tài sản bị phong tỏa của Nga là một nội dung quan trọng của sự kiện này.
(GLO)- Tòa Công lý châu Âu ngày 13/6 đã phạt Hungary 200 triệu euro vì không thực thi luật tị nạn của EU. Budapest ngay lập tức chỉ trích thông báo trên là "không thể chấp nhận được".
(GLO)- Ngày 12/6, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã bác bỏ phản ứng của Nhật Bản liên quan cuộc khảo sát hàng hải của Seoul gần đảo Dokdo mà Tokyo cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Takeshima, ở vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.