Hành trình về nguồn ý nghĩa và giàu cảm xúc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tối 28-5, tại nhà rông văn hóa huyện Ia Grai, chương trình văn nghệ, tặng quà với chủ đề “Theo dấu chân cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975” đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp và đầy cảm xúc.

Sự kiện do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Phạm Thị Tố Hải-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai; Nguyễn Thái Bình-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai; Nguyễn Thọ Truyền-Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.

img-2605.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai, Huyện ủy Ia Grai cùng Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh tham dự chương trình. Ảnh: Đ.T

Cùng tham dự chương trình có lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Gia Lai; cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Ia Grai; hơn 100 văn nghệ sĩ tiêu biểu từ TP. Hồ Chí Minh và đông đảo bà con nhân dân địa phương.

Đêm nghệ thuật đặc sắc

Dù thời tiết không thuận lợi với cơn mưa rả rích, nhưng khán giả vẫn có mặt từ rất sớm để đón chờ các tiết mục đặc sắc từ đoàn văn nghệ sĩ đến từ TP. Hồ Chí Minh. Mở màn chương trình là tiết mục flashmob “Theo dấu chân chiến dịch Hồ Chí Minh” do tất cả văn nghệ sĩ đến từ TP. Hồ Chí Minh biểu diễn, gợi không khí hào hùng của mùa xuân đại thắng.

img-2606.jpg
Ca sĩ Duyên Quỳnh và Thanh Sang thể hiện ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”. Ảnh: Đ.T

Các ca sĩ Duyên Quỳnh và Thanh Sang đã mang đến phần trình diễn đầy cảm xúc với ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” (sáng tác: Nguyễn Văn Chung). Ca khúc đang tạo tiếng vang sau dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ca sĩ Duyên Quỳnh đã khoe giọng hát đầy nội lực khi thể hiện ca khúc này. Màn song ca ấn tượng của ca sĩ Duyên Quỳnh cùng Thanh Sang đã nhận được những tràng pháo tay cổ vũ nồng nhiệt từ các đại biểu và khán giả.

Ca sĩ Duyên Quỳnh bày tỏ: “Tôi rất vui khi được biểu diễn ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” trước bà con huyện biên giới Ia Grai. Mỗi lần thể hiện ca khúc này, tôi thêm tự hào về truyền thống cách mạng của cha ông ta, thêm yêu quê hương đất nước. Tôi rất vui khi nhiều người dân thuộc ca khúc này và hát cùng ca sĩ tại chương trình văn nghệ”.

Chương trình còn mang đến những giai điệu vọng cổ đậm đà chất Nam Bộ- “đặc sản” của đoàn nghệ sĩ miền Nam. NSND Trọng Phúc cùng các nghệ sĩ: Phượng Loan, Lê Hồng Thắm, Điền Trung đã thể hiện bài tân cổ “Mùa xuân mới” với chất giọng ngọt ngào, sâu lắng, gợi nhắc về mùa Xuân đại thắng cách đây nửa thế kỷ. Một điểm nhấn khác là màn biểu diễn ca khúc “Thị trấn sương mù”- một nhạc phẩm viết về Gia Lai do ca sĩ Quốc Đại thể hiện, kết hợp cùng phần trình diễn áo dài thổ cẩm Tây Nguyên đầy ấn tượng như một lời tri ân đến người dân địa phương.

Sự đa dạng về phong cách biểu diễn cũng là điểm nổi bật trong đêm diễn. Các nghệ sĩ trẻ như: Anh Bằng, Phi Hùng, Thế Vĩ, Huỳnh Lợi, Thành Tâm… mang đến sức sống mới qua các ca khúc như: Giai điệu Tổ quốc, Hành khúc tuổi trẻ Việt Nam, Bống bống bang bang, Xe đạp ơi…giúp chương trình gần gũi hơn với giới trẻ và tạo nên một không gian nghệ thuật đa sắc màu.

img-2608.jpg
Phần biểu diễn ca khúc “Thị trấn sương mù” và trình diễn áo dài thổ cẩm Tây Nguyên tại chương trình. Ảnh: Đ.T

Trong hơn 100 văn nghệ sĩ tham gia hành trình về nguồn, có những người từng là thành viên Đoàn Văn công Giải phóng (Trung ương Cục miền Nam)- những người đã dùng lời ca tiếng hát tiếp lửa cho chiến sĩ ngoài mặt trận suốt những năm tháng kháng chiến. Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Phi Yến là một trong những nhân chứng sống của thời kỳ hào hùng đó đã có những chia sẻ đầy xúc động: “Tham gia hành trình về nguồn lần này, được đến thăm các di tích lịch sử và cùng các văn nghệ sĩ trẻ hát vang những ca khúc cách mạng, tôi như sống lại ký ức một thời. Càng đi, càng nghe, tôi càng thấy yêu nước hơn, càng tự hào dân tộc hơn”.

Hành trình lan tỏa yêu thương

Không chỉ là sự kiện nghệ thuật, đoàn công tác TP. Hồ Chí Minh còn mang theo nhiều phần quà ý nghĩa trao tặng bà con huyện Ia Grai.

91358ffbaa17b3b6ef8e0311932766f7.jpg
Đoàn công tác TP. Hồ Chí Minh trao bảng tượng trưng các suất quà cho đại diện các đơn vị, địa phương ở huyện Ia Grai. Ảnh: M.N

Cụ thể, đoàn công tác đã trao tặng 150 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho 150 gia đình chính sách, người dân, chiến sĩ, học sinh nghèo hiếu học và trẻ em khuyết tật ở huyện Ia Grai.

Đón nhận phần quà ý nghĩa từ các văn nghệ sĩ, cựu chiến binh Trịnh Đăng Bính (thôn 4, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) phấn khởi nói: Nghe các văn nghệ sĩ thể hiện những ca khúc cách mạng, tôi lại nhớ đến một thời chiến đấu gian nan nhưng đầy hào hùng của quân đội ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Tôi rất vui khi vừa thưởng thức văn nghệ vừa được nhận phần quà ý nghĩa. Đây không chỉ là món quà vật chất mà còn là nghĩa tình đồng bào sâu đậm.

img-2612.jpg
Đoàn công tác tặng quà các gia đình chính sách ở huyện Ia Grai. Ảnh: Đ.T

Cùng với đó, nhà thiết kế Việt Hùng đã trao tặng 60 bộ áo dài cho các giáo viên trên địa bàn huyện. Vui nhất có lẽ là giáo viên cùng học sinh của Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Ia Grai khi được đoàn công tác hỗ trợ 100 triệu đồng để xây dựng công trình “Nâng cao chất lượng sinh hoạt, học tập”. Thầy Nguyễn Quang Tưởng-Hiệu trưởng Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện bày tỏ: Sự hỗ trợ kịp thời, thiết thực này là nguồn động viên lớn đối với tập thể giáo viên và học trò nhà trường. Chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để chăm lo sự nghiệp giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chương trình tại huyện Ia Grai là một trong những điểm dừng của hành trình về nguồn do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tổ chức. Năm 2025, hành trình trở nên đặc biệt hơn khi diễn ra nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước với các hoạt động trải dài qua các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Phước.

Nói về chuỗi hoạt động ý nghĩa trong hành trình về nguồn, NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy-Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh-cho biết: “Hành trình về nguồn được đơn vị tổ chức thường niên, mỗi năm có những chủ đề khác nhau. Hành trình về nguồn là dịp để các văn nghệ sĩ cùng nhắc nhớ về lịch sử đấu tranh hào hùng, sự hy sinh to lớn của thế hệ ông cha đi trước để có nền độc lập, hòa bình hôm nay; là dịp để văn nghệ sĩ thể hiện tinh thần “uống nước nhớ nguồn” và gắn kết chặt chẽ với đồng bào, chiến sĩ. Đây còn là cơ hội quý báu để các văn nghệ sĩ tìm cảm hứng từ thực tế, là chất liệu quý giá cho các sáng tác về quê hương, đất nước.

img-2607.jpg
Các văn nghệ sĩ cùng các khán giả nắm tay nhau hát vang ca khúc “Nối vòng tay lớn”. Ảnh: Đ.T

Kết thúc chương trình, khán giả và văn nghệ sĩ cùng hòa giọng trong ca khúc “Nối vòng tay lớn” bên ánh lửa trại rực cháy. Những bàn tay nắm chặt, những giọng hát vang lên giữa màn đêm đã tạo nên khoảnh khắc của tình đoàn kết, nghĩa đồng bào và truyền thống “uống nước nhớ nguồn” luôn được tiếp nối.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Lấy ý kiến đối với các cá nhân được đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động và danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”

Gia Lai: Lấy ý kiến đối với các cá nhân được đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động và danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”

(GLO)- Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 4265/SNV-TĐKT&NCC về việc lấy ý kiến nhân dân đối với các cá nhân được đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Ba và tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”.

Cần khắc phục tình trạng “quy hoạch treo” khi điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia.

Cần khắc phục tình trạng “quy hoạch treo” khi điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia

(GLO)- Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải đi trước một bước, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai; đồng thời khắc phục tình trạng quy hoạch thiếu tính khả thi, gây lãng phí tài nguyên.

Khi niềm tin là tài sản lớn nhất của người làm báo

Khi niềm tin là tài sản lớn nhất của người làm báo

(GLO)- Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026) là dịp nhìn lại vai trò của báo chí trong sự phát triển của đất nước và địa phương, đồng thời suy ngẫm về những yêu cầu mới đặt ra đối với người làm báo trong kỷ nguyên số.

Báo chí phải khẳng định giá trị bằng sự tin cậy và năng lực kiểm chứng

Báo chí phải khẳng định giá trị bằng sự tin cậy và năng lực kiểm chứng

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, trong bối cảnh mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo tạo ra cơn bão thông tin khổng lồ, báo chí chính thống không thể chạy đua về tốc độ mà cần tái khẳng định sứ mệnh bằng những giá trị cốt lõi là sự tin cậy, tính kiểm chứng và các góc nhìn chuyên sâu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì buổi làm việc nhằm tháo gỡ các nút thắt trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho dự án.

Tập trung hoàn thành công tác GPMB, đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Chiều 19-6, tại trụ sở UBND xã Bình Khê, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì buổi làm việc để xử lý các vấn đề liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng (GPMB), tiến độ thi công dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp công dân định kỳ

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp công dân định kỳ

(GLO)- Ngày 18-6, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chủ trì phiên tiếp và đối thoại với công dân có đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Hướng tới chuyên nghiệp hóa du lịch biển đảo

Hướng tới chuyên nghiệp hóa du lịch biển đảo

(GLO)- Ngày đầu tiên điểm đón, trả khách mới phục vụ tuyến du lịch Nhơn Châu tại Bến Mũi Tấn (đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn) đi vào hoạt động, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã đi kiểm tra thực tế, đồng thời chỉ đạo nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và siết chặt công tác quản lý.

null