Giới lãnh đạo quân sự Hezbollah gần như bị Israel hạ sát toàn bộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Israel tuyên bố gần như tất cả các lãnh đạo quân sự của Hezbollah ở Lebanon đã bị tiêu diệt sau các cuộc không kích gần đây.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 28-9, Bộ Ngoại giao Israel đã công bố "danh sách chỉ huy quân sự của Hezbollah".

Danh sách bao gồm 18 thành viên cấp cao của nhóm vũ trang ở Lebanon, tất cả bị Israel dán nhãn "đã bị tiêu diệt", kể cả thủ lĩnh tối cao Hassan Nasrallah, chỉ huy mặt trận phía Nam Ali Karaki, cũng như người đứng đầu một số đơn vị.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cũng liệt kê danh sách 11 thành viên cấp cao của Hezbollah, với 10 người trong đó được mô tả là "đã bị loại bỏ". Theo danh sách hiện chỉ còn Abu Ali Rida, chỉ huy đơn vị Bader của Hezbollah, tới giờ vẫn còn sống sót.

Israel liệt kê danh sách chỉ huy Hezbollah đã bị họ tiêu diệt trong các cuộc không kích gần đây. Ảnh: IDF
Israel liệt kê danh sách chỉ huy Hezbollah đã bị họ tiêu diệt trong các cuộc không kích gần đây. Ảnh: IDF

RT mô tả danh sách IDF đưa ra cũng tương tự những gì Bộ Ngoại giao Israel công bố nhưng còn có thêm 2 người là chỉ huy lực lượng tên lửa và rốc-két Muhammad Qabsi và lãnh đạo lực lượng không quân Hussein Srour - được cho là đã chết.

Israel coi việc tiêu diệt được thủ lĩnh tối cao Nasrallah là một chiến thắng lớn trước Hezbollah.

Thủ lĩnh Nasrallah đã lãnh đạo Hezbollah hơn 30 năm, được coi là biểu tượng của sự phản kháng với Israel. Ông cũng là người đưa Hezbollah thành lực lượng chính trị và quân sự lớn mạnh như ngày nay.

Israel vào năm 2021 ước tính lực lượng Hezbollah có hàng chục ngàn thành viên, sở hữu 150.000-200.000 rốc-két.

Vài giờ sau khi Israel tuyên bố đã tiêu diệt ông Nasrallah, Hezbollah đã xác nhận cái chết của vị thủ lĩnh tối cao này.

Họ cũng thề sẽ tiếp tục "cuộc thánh chiến chống lại kẻ thù, ủng hộ Gaza và Palestine, bảo vệ đất nước và nhân dân Lebanon".

Hiện tại vẫn chưa rõ ai sẽ kế nhiệm ông Nasrallah để làm thủ lĩnh lực lượng Hezbollah tại Lebanon.

Các nguồn tin khu vực của Reuters tiết lộ nhân vật đó có thể là Hashem Safieddine, phó chỉ huy của Hezbollah. Một nguồn tin cho biết ông Safieddine đã sống sót sau các cuộc tấn công của Israel vào Beirut đêm 27-9.

Là người đứng đầu hội đồng điều hành, ông Safieddine giám sát các vấn đề chính trị của Hezbollah. Ông Safieddine cũng là thành viên của hội đồng Jihad, quản lý các hoạt động quân sự của nhóm.

Ông Safieddine là anh em họ của thủ lĩnh Nasrallah. Bộ Ngoại giao Mỹ đã liệt kê ông Safieddine là một phần tử khủng bố vào năm 2017.

Theo Hải Hưng (NLĐO)

nld.com.vn Xem link nguồn

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null