Giàu nhờ cà phê sạch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau hơn 20 năm gắn bó với cây cà phê, gia đình anh Phan Hữu Dương (tổ 3, thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng được thương hiệu cà phê Xuân Dương. Với phương châm “Sạch từ nông trại đến ly cà phê”, cà phê Xuân Dương được “gắn sao” OCOP cấp tỉnh và thu nhập 300-400 triệu đồng/ha/năm.

Từ canh tác bán hữu cơ

Năm 1989, gia đình anh Phan Hữu Dương rời quê hương Nghệ An vào Gia Lai làm công nhân tại công trường xây dựng Thủy điện Ia Ly. Anh Dương kể: Gần 10 năm làm công nhân nhưng thu nhập cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống hàng ngày. Năm 1998, vợ chồng tôi quyết định nghỉ làm công nhân và gom góp tiền mua đất để trồng cây cà phê. “Những năm đầu chưa có kỹ thuật, kinh nghiệm nên thấy người dân ở đây làm sao thì mình làm theo vậy. Tôi thấy trồng cà phê quá lạm dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật dẫn đến chi phí đầu tư cao lại ảnh hưởng đến môi trường và chất lượng cà phê”-anh Dương cho biết.

Để nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm cà phê, anh Dương đã tìm tòi, học hỏi cách trồng, chăm sóc ở nhiều nơi. Năm 2007, anh bắt tay cải tạo vườn cà phê bằng cách thay đổi chế độ chăm sóc theo hướng hữu cơ. “Mỗi năm, tôi tăng lượng phân NPK hữu cơ, phân sinh học và giảm dần phân hóa học. Đồng thời, để cỏ mọc tự nhiên giúp bảo vệ đất, giữ nước, tạo điều kiện thiên địch có lợi cho cây phát triển, giảm tác hại đến môi trường và bảo vệ sức khỏe con người. Ngoài ra, tôi còn áp dụng mô hình canh tác cà phê đa thân, không hãm ngọn, không cắt cành tạo tán. Cách làm này giúp giảm nhiều công lao động mà năng suất bình quân đạt 25-27 tấn tươi/ha. Nhiều người thấy mô hình này thì cho rằng tôi khùng, làm cà phê “lười”-anh Dương chia sẻ.

 Anh Phan Hữu Dương chế biến cà phê theo phương pháp honey. Ảnh: Gia Hưng
Anh Phan Hữu Dương chế biến cà phê theo phương pháp honey. Ảnh: Gia Hưng



Bên cạnh đó, anh Dương còn liên kết với 30 hộ dân để hình thành tổ sản xuất cà phê theo hướng hữu cơ với diện tích hơn 35 ha. Thông qua tổ liên kết, các thành viên có thể trao đổi kinh nghiệm, hướng dẫn nhau từ khâu chăm sóc, thu hoạch, chế biến. Ông Đoàn Xuân Bính (tổ 1, thị trấn Ia Ly) cho biết: “Mô hình này giúp tôi giảm chi phí nhân công làm cỏ, cắt cành, giảm thuốc bảo vệ thực vật, phân bón vô cơ nhưng năng suất vườn cây vẫn giữ ổn định 6-7 tấn nhân/ha. Mỗi năm, gia đình thu nhập 150 triệu đồng/ha”.

Đến xây dựng thương hiệu cà phê sạch

Có nguồn nguyên liệu sạch, anh Dương tiếp tục đầu tư máy móc chế biến cà phê ướt theo phương pháp honey (mật ong) để nâng cao giá trị sản phẩm. Anh chia sẻ: Cà phê đạt độ chín trên 90% thì bắt đầu thu hoạch rồi cho vào bể nước để loại bỏ những quả kém chất lượng và tạp chất. Sau đó, đưa vào máy xay ướt để loại bỏ vỏ. Nhân cà phê sau khi được tách vỏ sẽ đưa vào ủ lên men trước khi đưa ra phơi nắng tự nhiên. Trong quá trình ủ, chất đường ngấm vào nhân cà phê nhằm tạo vị ngọt. Nhân cà phê sau khi trải qua quá trình sơ chế nhưng vẫn còn lớp vỏ trấu cứng bên ngoài tránh bị côn trùng và một số tác nhân khác làm hư hại. Khi giao cho khách hàng mới tiến hành xay tách vỏ trấu. Với phương pháp này, sản phẩm nhân cà phê bán ra thị trường có giá cao gấp đôi so với cách làm truyền thống.

Năm 2016, khi có nguồn nguyên liệu tốt, anh Dương tiếp tục đầu tư hệ thống máy rang xay, chế biến, đóng gói mang thương hiệu cà phê Xuân Dương. Đến năm 2019, anh Dương đưa sản phẩm cà phê Xuân Dương đăng ký tham gia Chương trình OCOP và đạt 3 sao cấp tỉnh. Theo anh Dương, để cho ra sản phẩm đạt chất lượng, khâu chế biến rất quan trọng. “Quan điểm của tôi là muốn có sản phẩm tốt thì nguyên liệu phải tốt, muốn có cà phê ngon thì nguyên liệu phải sạch. Tôi luôn xác định làm hàng đặc sản chứ không làm thương mại. Sau khi trừ chi phí đầu tư, gia đình tôi đạt lợi nhuận 1,6-2 tỷ đồng/năm”-anh Dương vui vẻ nói.

Nhận xét về mô hình của anh Dương, ông Nguyễn Công Sơn-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Păh-cho rằng: Sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ đang là xu hướng tất yếu. Mô hình sản xuất cà phê bán hữu cơ của gia đình anh Dương là hướng đi mới của địa phương. “Để nâng cao hiệu quả trong sản xuất, tạo ra nguồn nguyên liệu sạch, đảm bảo chất lượng thì người trồng cà phê cần đẩy mạnh việc tái canh, đưa những giống năng suất chất lượng cao vào canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP, 4C hoặc hữu cơ. Huyện luôn khuyến khích người dân chủ động tiếp cận với những phương pháp chế biến sâu để nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm và mang lại hiệu quả kinh tế cao”-ông Sơn thông tin thêm.

 

GIA HƯNG

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.