Gia Lai: Đồng bào theo đạo mừng đón giáng sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Tại các nhà thờ, giáo xứ trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đón mừng lễ Giáng sinh 2023 an lành, vui vẻ. Các cấp địa phương trong tỉnh đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào theo đạo đón mừng Giáng sinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (bìa phải) tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chúc mừng Lễ Giáng sinh 2023 tại Giáo xứ Đức An (TP. Pleiku). Ảnh Thanh Nhật
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (bìa phải) tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chúc mừng Lễ Giáng sinh 2023 tại Giáo xứ Đức An (TP. Pleiku). Ảnh Thanh Nhật

Trước thềm Lễ Giáng sinh 2023, đoàn công tác của tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng tại Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum (Tỉnh Kon Tum). Tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đã tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai chúc mừng Giám mục Giáo phận Kon Tum nhân dịp Giáng sinh 2023 và chuẩn bị đón năm mới 2024.

Tại địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp cùng đoàn công tác đã đến thăm và chúc mừng Ban đại diện Tin lành tỉnh Gia Lai (Thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam-Miền Nam) và Linh mục đại diện đồng bào đạo Công giáo tại Gia Lai Nguyễn Quang Vinh (Giáo xứ Đức An-Pleiku). Phó chủ tịch UBND tỉnh động viên toàn thể chức sắc, tu sỹ và tín đồ theo đạo tiếp tục nêu cao tinh thần “Kính chúa yêu nước”, sống tốt đời-đẹp đạo và phát huy truyền thống yêu nước, thi đua góp phần phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng tỉnh nhà phát triển.

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp dẫn đầu thăm, chúc mừng Lễ Giáng sinh 2023 và chụp hình lưu niệm với chức sắc Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum (Tỉnh Kon Tum). Ảnh Thanh Nhật

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp dẫn đầu thăm, chúc mừng Lễ Giáng sinh 2023 và chụp hình lưu niệm với chức sắc Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum (Tỉnh Kon Tum). Ảnh Thanh Nhật

Chuẩn bị đón Giáng sinh 2023 năm nay, Chi hội Tin lành Ia Rmok (huyện Krông Pa) vừa khánh thành và đưa vào sử dụng Nhà thờ của Chi hội. Công trình được xây dựng với quy mô diện tích mặt nền sử dụng hơn 740m2, kinh phí đầu tư xây dựng gần 2,8 tỷ đồng thuộc nguồn đóng góp của bà con tín hữu trong và ngoài Chi hội, cùng nguồn hỗ trợ của các nhà hảo tâm trong Hội thánh Tin lành Việt Nam-Miền Nam. Mục sư Nay Chơi-Quản nhiệm Chi Hội phấn khởi cho biết: “Nhà thờ đưa vào sử dụng đã tạo thuận lợi hơn trong việc sinh hoạt đạo của hơn 1.200 tín hữu tại Chi hội đang sinh sống tại địa bàn xã Ia Rmok và một số xã lân cận của huyện Krông Pa. Có Nhà thờ mới, nên Chi hội tổ chức Lễ Giáng sinh năm nay cũng trang trọng hơn năm trước, bà con tín hữu chúng tôi vui lắm”.

Chi hội Tin lành Plei Bui (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh)-nơi có nhiều tín hữu là nông dân sản xuất giỏi nhờ trồng cà phê, chăn nuôi gia súc gia cầm và còn là những cá nhân tiêu biểu về sống tốt đời đẹp đạo tại địa phương. Ông Rơ Châm HNglăi-Trưởng Ban chấp sự bộc bạch: “Chi hội hiện có hơn 1.300 tín hữu dân tộc Jrai sinh sống tại địa bàn xã. Bà con luôn đoàn kết giúp nhau trong sản xuất và đời sống. Chuẩn bị đón Giáng sinh, bà con tín hữu trong chi hội rất vui vì lãnh đạo huyện và xã đến thăm, tặng hoa và quà chúc mừng, cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi để Chi hội tổ chức Lễ Giáng sinh”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (bìa phải) nói chuyện trao đổi với các chức sắc trong Ban đại diện Tin lành tỉnh Gia Lai nhân dịp Giáng sinh 2023. Ảnh Thanh Nhật
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (bìa phải) nói chuyện trao đổi với các chức sắc trong Ban đại diện Tin lành tỉnh Gia Lai nhân dịp Giáng sinh 2023. Ảnh Thanh Nhật

Trao đổi với PV, Mục sư Phạm Văn Phúc-Trưởng Ban đại diện Tin lành tỉnh cho biết thêm: “Sinh hoạt tôn giáo của Hội Thánh Tin lành Việt Nam-Miền Nam tại Gia Lai luôn được tỉnh quan tâm. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 71 chi hội, duy trì hơn 300 điểm nhóm sinh hoạt ở các xã, thôn làng. Các chi hội đã xây dựng được gần 40 nhà thờ đưa vào hoạt động. Toàn tỉnh có 47 mục sư thực thụ và 24 mục sư nhiệm chức, đáp ứng nhu cầu hoạt động của Hội thánh, qua đó giúp đồng bào theo đạo sinh hoạt tôn giáo thuận lợi, đúng pháp luật và Hiến chương của Hội thánh”.

Giáo dân các vùng dân tộc thiểu số rộn ràng chuẩn bị Giáng sinh. Ảnh Thanh Nhật

Giáo dân các vùng dân tộc thiểu số rộn ràng chuẩn bị Giáng sinh. Ảnh Thanh Nhật

Không khí chuẩn bị đón giáng sinh ở các vùng đồng bào theo đạo Công giáo cũng rất rộn ràng. Tại Giáo xứ La Sơn (xã Ia Băng, huyện Đak Đoa), có rất đông giáo dân đến nhà thờ làm hang đá, dọn vườn hoa cây cảnh và trang trí lễ đài, tập hoạt cảnh mừng giáng sinh. Đây cũng là một trong những giáo xứ tiêu biểu tại địa phương nhiều năm qua giáo dân luôn chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, chăm lo làm ăn đảm bảo cuộc sống gia đình ổn định, tham gia xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua yêu nước do địa phương triển khai.

Theo Chủ tịch UBND xã Vũ Thị Kim Nhã: “Để góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Giáo xứ La Sơn đã vận động bà con giáo dân góp hơn 10.000 ngày công, phối hợp cùng UBND xã Ia Băng xây dựng nhiều km đường bê tông nông thôn, cùng chính quyền xã vận động hộ gia đình tự đào hố rác để tiêu hủy rác, giữ gìn môi trường cảnh quan sạch đẹp. Ban chức việc Giáo xứ La Sơn đã phát huy tốt vai trò phối hợp với xã trong việc vận động bà con giáo dân thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đến nay toàn xã có 11/11 thôn, làng được công nhận và giữ vững danh hiệu văn hóa...”.

Các em thanh thiếu niên Giáo xứ Đức An TP.Pleiku trong Chương trình văn nghệ mừng đón Giáng sinh 2023. Ảnh Thanh Nhật
Các em thanh thiếu niên Giáo xứ Đức An TP.Pleiku trong Chương trình văn nghệ mừng đón Giáng sinh 2023. Ảnh Thanh Nhật

Pleiku là địa bàn trung tâm của tỉnh và cũng là nơi có đông đồng bào theo đạo Công giáo. Thành phố đã tổ chức thực hiện tốt chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn đồng bào theo đạo chấp hành sinh hoạt tôn giáo đúng quy định pháp luật, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Trong niềm hân hoan trước Lễ giáng sinh, Chị Trần Thị Mỹ Loan (cư trú tại tổ 9 phường Phù Đổng)-một Giáo dân đạo Công giáo, bộc bạch: “Mùa Giáng sinh 2023 đã về. Tôi thấy sinh hoạt tôn giáo tại địa phương ngày càng thuận lợi hơn, đời sống của bà con giáo dân ngày một ổn định và khá hơn. Bản thân và gia đình tôi cố gắng chăm lo làm ăn, nuôi dạy con cái trưởng thành, tham gia các hoạt động do địa phương triển khai ở khu dân cư, chung tay xây dựng đô thị Pleiku phát triển”.

Giáo xứ Plei Choét hiện có hơn 1.500 giáo dân người Jrai sinh sống tại các làng thuộc xã Chư Á, xã An Phú và phường Thắng Lợi của TP. Pleiku, cùng một số xã vùng lân cận thuộc huyện Đak Đoa tham gia sinh hoạt đạo. Ông Y Dới-Trưởng Ban chức việc của Giáo xứ Plei Choét cho biết: “Dịp này, bà con giáo dân trong giáo xứ đã dành thời gian đến trang trí lễ đài chính và làm 8 hang đá tại khu vực sân nhà thờ. Bên cạnh đó, bà con còn chuẩn bị thức ăn, mang đến để tổ chức liên hoan mừng Chúa Giáng sinh”.

Anh Rah Lan Hà ở làng Chuet Ngol xã Chư Á đang trang trí hang đá đón Giáng sinh tại Nhà thờ Giáo xứ Plei Choét TP.Pleiku. Ảnh Thanh Nhật
Anh Rah Lan Hà ở làng Chuet Ngol xã Chư Á đang trang trí hang đá đón Giáng sinh tại Nhà thờ Giáo xứ Plei Choét TP.Pleiku. Ảnh Thanh Nhật

Trao đổi với PV, Linh mục Ngô Đức Trinh-Chánh Giáo xứ Thánh Tâm cho biết thêm: “Giáo xứ hiện có khoảng hơn 6 nghìn giáo dân đang sinh hoạt đạo. Các cấp chính quyền và ban ngành, MTTQ đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các giáo xứ và bà con giáo dân trong các hoạt động tôn giáo, cũng như trong dịp noel. Đến nay, giáo xứ đã hoàn thành các công việc cho Lễ chính Giáng sinh sẽ diễn ra vào tối 24-12. Trong dịp này, Giáo xứ còn tổ chức thăm tặng quà cho bệnh nhân đang điều trị ở một số bệnh viện và hộ gia đình giáo dân có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, Giáo xứ cũng động viên bà con giáo dân đón Giáng sinh an toàn, tiết kiệm, đúng quy định pháp luật, quan tâm sẻ chia về vật chất và tinh thần với những hoàn cảnh bất hạnh, người nghèo khó trong cộng đồng”.

Có thể bạn quan tâm

Chủ động đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại

Chủ động đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại

(GLO)- Trước tình hình buôn lậu, gian lận thương mại có chiều hướng gia tăng, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) đã triển khai nhiều giải pháp nhằm kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn, không để phát sinh các “điểm nóng” trên địa bàn.