Gia Lai: Biểu dương 39 tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 31-10, tại Khách sạn Pleiku Palace (TP. Pleiku) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2019-2023 và hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thông báo về tình hình sản xuất-kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Anh Huy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thông báo về tình hình sản xuất-kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Anh Huy

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp; đại diện lãnh đạo một số cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Thường trực Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đại diện lãnh đạo các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong triển khai thực hiện cuộc vận động.

Giai đoạn 2019-2023, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy và Ban Chỉ đạo, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến các tầng lớp nhân dân về hưởng ứng triển khai thực hiện cuộc vận động; gắn việc thực hiện cuộc vận động với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở cơ sở và địa bàn dân cư. Từ đó huy động sự tham gia mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng thực hiện.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Anh Huy
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Anh Huy

Về phía các công ty, doanh nghiệp, hộ sản xuất-kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực sản xuất-kinh doanh, xây dựng uy tín với người tiêu dùng; không ngừng cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, áp dụng khoa học công nghệ, tiết kiệm chi phí nhằm hạ giá thành sản phẩm và thông qua các hoạt động hội chợ, phiên chợ hàng Việt,... để quảng bá thương hiệu, tạo niềm tin cho người tiêu dùng. Giai đoạn 2019-2023 đã có hơn 30 doanh nghiệp đưa hàng Việt về nông thôn với những mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân ở các xã vùng sâu, vùng xa và công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Việc triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm đã định hướng cho nông dân, doanh nghiệp trong việc phát huy lợi thế của từng địa phương, tạo ra những sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, sản phẩm đặc sản đặc trưng của vùng miền, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động. Đến nay, 17/17 huyện, thị xã, thành phố đều có sản phẩm OCOP; 93/220 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có sản phẩm đạt OCOP cấp tỉnh. Các sản phẩm đều được kết nối và có thị trường tiêu thụ rộng khắp cả nước thông qua các chương trình xúc tiến thương mại.

Các đại biểu ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh. Ảnh: Anh Huy

Các đại biểu ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh. Ảnh: Anh Huy

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận những kết quả đã đạt được cũng như khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện cuộc vận động thời gian qua; giải pháp tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện cuộc vận động thời gian tới. Đồng thời nghe Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thông báo tình hình sản xuất-kinh doanh trên địa bàn tỉnh 9 tháng của năm 2023 và dự báo trong thời gian đến.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, thống nhất, phối hợp chặt chẽ, thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong 3 tháng cuối năm. Trong đó tập trung tổ chức hội chợ thương mại và giới thiệu sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của tỉnh (trong khuôn khổ Tuần Văn hóa-Du lịch tỉnh năm 2023); tổ chức hội nghị kết nối cung cầu hàng Việt tại Gia Lai, dự kiến diễn ra trong tháng 12-2023; thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia kết nối giao thương, hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa, hội chợ triển lãm thương mại, hội chợ triển lãm vùng miền do các tỉnh, thành phố tổ chức nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng của tỉnh. Đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử, tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện các Hiệp định Thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết; đẩy mạnh việc hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận thị trường trong và ngoài nước,...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Anh Huy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Anh Huy

Tại hội nghị, ông Siu Trung-Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” từ ngày 17-10-2023 đến ngày 18-11-2023 với mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành, ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đóng góp quỹ để chăm lo cho người nghèo, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngay sau lễ phát động, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã nhận được sự ủng hộ từ các tập thể, cá nhân với số tiền gần 400 triệu đồng.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao bảng hỗ trợ tượng trưng cho các địa phương. Ảnh: Anh Huy

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao bảng hỗ trợ tượng trưng cho các địa phương. Ảnh: Anh Huy

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen 5 tập thể, 1 cá nhân; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen 9 tập thể, 24 cá nhân có thành tích trong triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2019-2023. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trao số tiền 300 triệu đồng trích từ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh do Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải ủng hộ các địa phương: Ia Pa, Đức Cơ, Đak Pơ để hỗ trợ sinh kế phát triển sản xuất và xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Gia Lai khẩn cấp sơ tán 17.690 người dân tại các địa bàn xung yếu đến nơi an toàn để ứng phó bão số 13.

Công an tỉnh Gia Lai sơ tán khẩn cấp 6.654 hộ, 17.690 người dân đến nơi an toàn

(GLO)- Đến sáng 6-11, 18 Trung đội xung kích của Công an tỉnh Gia Lai đã được tăng cường cho các địa bàn xung yếu để giúp dân ứng phó với mưa bão. Trong đó, 13 Trung đội được bố trí tại 11 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Định cũ và 5 Trung đội bố trí tại địa bàn tỉnh Gia Lai cũ.

Bị phạt tới 1 triệu đồng khi thả rông vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng. Ảnh minh họa: Internet

Bị phạt tới 1 triệu đồng khi thả rông vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng-chống tệ nạn xã hội; phòng-chống bạo lực gia đình. Trong đó, hành vi thả rông động vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng bị phạt tiền đến 1 triệu đồng.

“Thủ phủ” mai vàng miền Trung tất bật chạy bão

“Thủ phủ” mai vàng miền Trung tất bật chạy bão

(GLO)- Những ngày đầu tháng 11, hơn 2.400 hộ dân ở phường An Nhơn Đông gắn bó quanh năm với gần 100 ha đất trồng mai-nơi được xem là "thủ phủ" mai vàng, đang cùng nhau “chạy đua” với thời gian để kịp đưa mai đi tránh bão số 13.

Khách hàng mua bì nhựa ở đường Hai Bà Trưng (phường Quy Nhơn).

Người dân tất bật tích trữ, gia cố nhà cửa

(GLO)- Trước dự báo bão số 13 có thể gây mưa lớn, ngập lụt và mất điện diện rộng, người dân phía Đông Gia Lai khẩn trương mua sắm lương thực, vật dụng thiết yếu và chằng chống nhà cửa. Từ chợ, siêu thị đến các khu dân cư, không khí chuẩn bị hiện rõ, thể hiện tinh thần chủ động ứng phó thiên tai.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái ứng phó với bão Kalmaegi

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái ứng phó với bão Kalmaegi

(GLO)- Ngày 4-11, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai Kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái (drone) phục vụ trinh sát, cứu hộ, vận chuyển nhu yếu phẩm theo Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 3-11-2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão Kalmaegi và mưa lũ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: N.H

Hành động quyết liệt để sớm gỡ “thẻ vàng” IUU

(GLO)- Chiều 2-11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động đang neo đậu ngoài tỉnh, phục vụ công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Khu chợ được đầu tư khang trang nhưng đìu hiu, vắng người mua bán và các điểm chợ tạm, chợ cóc tự phát đang hoạt động nhộn nhịp, gây lãng phí nguồn lực đầu tư.

Gia Lai: Chợ tiền tỷ bỏ hoang, chợ tạm nhộn nhịp

(GLO)- Mặc dù được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại theo hình thức xã hội hóa nhưng nhiều khu chợ ở phía Tây Gia Lai lại rơi vào cảnh đìu hiu, vắng người mua bán. Trái lại, các điểm chợ tạm, chợ cóc hoạt động tự phát ngày càng nhiều, gây mất mỹ quan đô thị và lãng phí nguồn lực đầu tư.

Tuyến đường tại trung tâm xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) vừa sửa chữa xong đã bị hư hỏng, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và các tổ chức liên quan về chất lượng thi công.

Yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong vụ đường mới sửa đã hỏng ở xã Ia Pa

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và UBND xã Ia Pa kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình triển khai dự án sửa chữa đường Hùng Vương và đường Quang Trung, sau khi báo chí phản ánh về chất lượng thi công.

Khu vực sạt lở trên tuyến đường vận hành Trạm 500 kV (xã Ia Ly).

Vụ sạt lở tuyến đường vận hành Trạm 500 kV Thủy điện Ia Ly: Đề xuất đầu tư tuyến đường mới thay thế

(GLO)- Sau khi xác định nguyên nhân sạt lở tuyến đường vận hành Trạm 500 kV do Công ty Thủy điện Ia Ly (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai) quản lý, chính quyền địa phương đã kiến nghị UBND tỉnh Gia Lai xem xét đầu tư tuyến đường mới thay thế và hỗ trợ người dân bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống.

null