EU nhất trí đẩy mạnh nỗ lực tăng cường phòng thủ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí đẩy mạnh nỗ lực tăng cường phòng thủ trước Nga và các mối đe dọa khác bằng cách tăng chi tiêu quân sự và khắc phục những lỗ hổng về năng lực quân sự.

eu.jpg
Các nhà lãnh đạo EU đang tìm cách giảm lệ thuộc vào Mỹ trong việc tăng cường năng lực quốc phòng. Ảnh: AP

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa phát biểu sau hội nghị quốc phòng tại Brussels (Bỉ): “Chúng ta đã làm được rất nhiều, nhưng cần làm nhiều hơn. Chúng ta cần làm nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn và phải làm cùng nhau”.

Tuy nhiên, các lãnh đạo EU vẫn chưa làm rõ cách huy động nguồn tài chính cho đợt gia tăng chi tiêu quốc phòng này. Mặc dù vậy, Ủy ban châu Âu nhất trí tìm ra cách thức linh hoạt hơn đối với các quy tắc tài chính công của EU nhằm giúp cho việc tăng chi tiêu quốc phòng trở nên dễ dàng hơn.

Trong những năm gần đây, các quốc gia EU đã tăng chi tiêu quốc phòng do lo ngại trước chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine và trước nguy cơ không thể dựa vào Mỹ như một lá chắn bảo vệ trong tương lai.

Những nỗ lực này càng trở nên cấp bách hơn khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần bày tỏ quan điểm nghi ngờ về cam kết của Mỹ đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đồng thời kêu gọi các nước châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng.

Có thể bạn quan tâm

Ukraine dồn dập tập kích hạ tầng dầu mỏ và quân sự của Nga

Tin thế giới tối 19-4: Ukraine dồn dập tập kích hạ tầng dầu mỏ và quân sự của Nga

(GLO)- Ukraine dồn dập tập kích hạ tầng dầu mỏ và quân sự của Nga; Israel lập “Đường Vàng” tại Liban; Trung Quốc triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ rượu giả quy mô lớn; Ghi nhận 23 ca tử vọng, Thái Lan ban hành cảnh báo bệnh Whitmore... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 19-4.

Mỹ gia hạn nới lỏng cấm vận dầu mỏ Nga

Mỹ gia hạn nới lỏng cấm vận dầu mỏ Nga

Reuters ngày 18.4 đưa tin chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa gia hạn thêm 1 tháng đối với quyết định cho phép các nước mua dầu thuộc diện cấm vận của Nga trên biển, dù một số nghị sĩ cho rằng chính quyền Mỹ dễ dãi với Nga khi xung đột tại Ukraine tiếp diễn.

null