Đánh giá bài viết
(GLO)- Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tượng ENSO đã chuyển sang pha El Nino từ giữa năm 2026 và được dự báo tiếp tục duy trì, mạnh dần trong 6 tháng cuối năm.
(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 4. Hồi 7 giờ ngày 22-8, vị trí tâm bão trên vùng biển Quảng Ninh-Hải Phòng, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 140 km về phía Bắc Đông Bắc.
Dự báo từ tối 21/8 đến ngày 24/8, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hoá tiếp tục hứng chịu mưa lớn trên diện rộng, riêng bốn địa phương gồm Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh và Hải Phòng có thể hứng chịu lượng mưa vượt 500mm.
Nhận định mới nhất cho thấy, áp thấp nhiệt đới có thể tồn tại lâu trên vịnh Bắc Bộ, mạnh lên thành bão, sau đó đổ bộ miền Bắc nước ta, gây mưa lớn diện rộng.
(GLO)- Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư và đơn vị quản lý hạ tầng khẩn trương rà soát, gia cố công trình, khơi thông dòng chảy, chuẩn bị phương án ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão trong năm 2026.
(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 7 giờ ngày 19-8, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc, 112,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 200 km về phía Đông.
(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay đang có áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông. Hồi 7 giờ ngày 18-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 117,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.
Tháng 9-11, trạng thái El Nino duy trì cường độ mạnh đến rất mạnh với xác suất 100%, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc tháng 9 trên phổ biến cao hơn từ 0,5-1,5 độ C so với trung bình nhiều năm.
Nắng nóng cực đoan đang chuyển từ vấn đề thời tiết thành rủi ro với lương thực, năng lượng, cơ sở hạ tầng, trong bối cảnh nhiều khu vực phải đối phó với hạn hán, cháy rừng và nhiệt độ cao kéo dài.
Ngày 11-8 (giờ New York), Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) cảnh báo các hiện tượng thời tiết cực đoan đang diễn biến nghiêm trọng tại nhiều khu vực. Tháng 7 vừa qua là tháng 7 nóng thứ hai từng được ghi nhận trên phạm vi toàn cầu.
Từ ngày 8-12/8, dưới ảnh hưởng của bão Dolphin, nhiều khu vực thuộc Chiết Giang, Giang Tây, Hồ Nam, Hồ Bắc, Hà Nam và Sơn Đông sẽ có mưa to đến rất to, cục bộ có nơi mưa đặc biệt lớn.
(GLO)- Ngày 5-8, Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc (WFP) cảnh báo, hiện tượng El Niño đang mạnh lên có thể khiến gần 49 triệu người mất an ninh lương thực nghiêm trọng trước cuối năm 2027.
(GLO)- Ngày 5-8, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai ban hành Công điện về việc ứng phó với bão số 3 (KUJIRA) và gió mạnh trên Biển Đông.
Theo dự báo, từ ngày 4 - 6.8, 10 tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ sẽ hứng đợt mưa lớn với tổng lượng mưa từ 100 - 200 mm, có nơi trên 300 mm.
Trong hơn 75 năm qua, khi các 'siêu El Nino' xuất hiện, nhiệt độ mặt nước biển ở khu vực Nino 3.4 dao động từ +2°C đến +2,6°C, nhưng lần này có khả năng vượt qua các cột mốc lịch sử.
(GLO)- Đến chiều 2-8, bão Dolphin đã suy yếu sau khi đạt cường độ cực đại trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương.
Sáng nay (2.8), áp thấp nhiệt đới xuất hiện ở gần Biển Đông, có khả năng mạnh lên thành bão. Cảnh báo mưa giông, sóng biển cao đến 2m ở một số khu vực trên Biển Đông.
Tháng 8, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ nắng nóng tiếp tục duy trì và có khả năng xuất hiện nhiều ngày nắng nóng, cần đề phòng nắng nóng gay gắt, cục bộ có nơi đặc biệt gay gắt.
Cường độ siêu bão Dolphin đã giảm xuống cấp 16 nhưng gió vẫn giật trên cấp 17. Cơn bão này đang di chuyển với tốc độ khá nhanh, hướng vào Trung Quốc.
(GLO)- Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa phương chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, lũ quét, gió mạnh trên biển.
(GLO)- Theo bản tin dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, trong những giờ tới, 9 địa phương trong tỉnh có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất.
Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị 19 tỉnh, thành phố chủ động ứng phó mưa lớn, ngập lụt, nguy cơ lũ quét ở vùng núi và gió mạnh trên biển trong những ngày tới.
(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 25-7, vị trí tâm bão số 2 gây ảnh hưởng trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 330 km về phía Đông Đông Nam.
Ngay sau khi đi vào Biển Đông, cường độ bão số 2 đã tăng lên cấp 11, giật cấp 13. Vùng gần tâm bão sóng cao 7 m, biển động dữ dội.
(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 23-7, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là NOUL.