(GLO)- Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 16-6 và ngày 17-6 tại khu vực các huyện phía Đông và Đông Bắc, các huyện phía Đông-Đông Nam, các huyện phía Tây-Tây Nam, các huyện phía Tây Bắc, TP. Pleiku, thị xã An Khê và Ayun Pa.
![]() |
NGUYỄN VĂN HUẤN
![]() |
(GLO)- Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 16-6 và ngày 17-6 tại khu vực các huyện phía Đông và Đông Bắc, các huyện phía Đông-Đông Nam, các huyện phía Tây-Tây Nam, các huyện phía Tây Bắc, TP. Pleiku, thị xã An Khê và Ayun Pa.
![]() |
NGUYỄN VĂN HUẤN
![]() |
Nhận định từ nay đến hết năm 2025, số lượng bão, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông khoảng 11-13 cơn, đổ bộ vào đất liền khoảng 5-6 cơn.
Sau khi đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tiếp tục suy yếu và tan dần, không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam.
(GLO)- Cơn bão số 1 vừa đi qua, nhưng hoàn lưu do bão đã gây thiệt hại nặng nề cho Miền Trung và Tây Nguyên. Mới đây, chuyên gia ở Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia đã đưa ra những phân tích về cơn bão số 1 Wutip.
Dự báo nắng nóng gay gắt từ ngày 15-16/6 tại Bắc Bộ và Trung Bộ, cảnh báo nguy cơ cháy nổ, mất nước và đột quỵ do nhiệt độ cao.
Do ảnh hưởng của bão số 1, trong ngày 13-6, tại nhiều tỉnh miền Trung và Tây Nguyên tiếp tục có mưa to, gió giật.
Theo chuyên gia, đợt mưa lũ vừa xảy ra ở miền Trung trong những ngày tháng 6 - tháng mùa khô, gây ngập lụt nhiều nơi là hiếm gặp.
Do tác động của bão, vùng biển vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14, biển động dữ dội.
Các tuyến đường tỉnh 673, 675, 677, Đăk Kôi-Đăk Pxi, đường Sa Thầy-Yaly-thôn Tam An-Ya Mô-Làng Rẽ và đường Tái định cư Thủy điện Plei Krông bị sạt taluy âm, taluy dương, đất tràn mặt đường.
Dự báo, trong 12 giờ tới, lũ trên sông Hương tiếp tục dâng lên và đạt đỉnh trên mức báo động 2, sông Bồ ở mức báo động 3, sau xuống chậm, sông Ô Lâu, sông Truồi dao động ở mức cao, sau xuống chậm.
Từ đêm 12/6, vùng biển vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 2-4m, biển động rất mạnh.
Tại Quảng Trị, nhiều tuyến đường bị chia cắt, 1.000 ha lúa bị ngập úng. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 liên tiếp cứu nạn 3 tàu cá gặp sự cố.
Từ ngày 12 đến 13-6, do ảnh hưởng bão số 1, khu vực Trung Trung Bộ mưa rất to, lượng mưa phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 350 mm.
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Công điện số 86/CĐ-TTg, ngày 10/6 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới.
Ở kịch bản có xác suất cao nhất, bão sẽ đi qua đảo Hải Nam tiến lên phía bán đảo Lôi Châu rồi vào đất liền Trung Quốc.
(GLO)- Ngày 11-6, UBND tỉnh có Công văn hỏa tốc số 1644/UBND-NNMT về việc tập trung ứng phó với mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh.
Bão Wutip (con bướm) chính thức hình thành sáng nay trên biển Đông, trở thành cơn bão đầu tiên trong năm 2025.
Đến 10 giờ ngày 12/6, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc trên khu vực phía Tây Hoàng Sa với tốc độ khoảng 10-15 km/h và có khả năng mạnh thêm.
Sáng nay 11-6, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Đông quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 1 có tên quốc tế là WUTIP.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo chậm nhất chiều mai 11-6, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão.
Vùng áp thấp trên khu vực bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, đang có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 và di chuyển về quần đảo Hoàng Sa.
Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại Hà Giang, đặc biệt tại các huyện như Bắc Mê, Bắc Quang, Hoàng Su Phì, Mèo Vạc, Quang Bình, Vị Xuyên. Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi.
Vùng áp thấp đang xuất hiện trên Biển Đông sáng nay có khả năng rất cao sẽ phát triển mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và không loại trừ khả năng có thể phát triển thành bão.
Dự báo trong 48 - 72 giờ tới, vùng áp thấp trên Biển Đông xác suất 80 - 90% mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, và tiếp tục mạnh lên thành bão với xác suất 60 - 70%.
Thủ đô Hà Nội nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông, có nơi mưa to; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C. Khu vực Tây Nguyên chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông.