![]() |
Hình ảnh bão In-fa tiến gần Việt Nam hồi tháng 7.2021. Ảnh: AccuWeather |

![]() |
Hình ảnh bão In-fa tiến gần Việt Nam hồi tháng 7.2021. Ảnh: AccuWeather |
Ngày 25/4, các vùng trên cả nước có mưa dông, nắng nóng cục bộ, nhiệt độ tại Bắc Bộ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.
Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ và Tây Nguyên ra thông cáo tối 24-3 để nói lại về thông tin nhiệt độ tại TP HCM.
Từ ngày mai, 24-4, nền nhiệt ở phía Bắc sẽ chùng xuống, nhiều nơi có mưa. Từ ngày 25-4, mưa rào cũng xuất hiện ở Nam bộ về chiều và tối, nhưng chủ đạo vẫn nắng nóng.
Tối 22/4, trên địa bàn 2 huyện Thanh Chương, Tân Kỳ xảy ra mưa dông kèm lốc xoáy rất mạnh làm gãy đổ cột điện, đổ cây, nhiều nhà dân bị tốc mái, giao thông trên một số tuyến đường bị gián đoạn.
Ngày 22/4, Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, chiều tối và đêm có mưa rào, các khu vực khác cũng chịu ảnh hưởng tương tự.
Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ vừa có thông tin chi tiết về thời tiết TP.HCM và các điểm du lịch lân cận trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5.
Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Nam cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thông tin về việc một cơn bão mạnh (cấp 12) xuất hiện và ảnh hưởng trực tiếp đến Quảng Ninh vào thời điểm đầu tháng 5-2025 là không có cơ sở khoa học.
Các khu vực trong cả nước tiếp tục duy trì thời tiết ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ trên 38 độ C; chiều tối và đêm có mưa dông.
Trận mưa đá đầu mùa đã gây thiệt hại một số tài sản của người dân ở xã vùng cao của tỉnh Quảng Nam.
35 khu vực rừng thuộc diện cảnh báo nguy cơ cháy ở cấp cực kỳ nguy hiểm và 92 khu vực có nguy cơ cháy rừng cấp nguy hiểm, là những vùng đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài.
Nắng nóng diện rộng trong những ngày tới có thể gây tác động bất lợi đến sức khỏe người dân, làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, cháy rừng và ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt.
Do La Nina kết thúc nên trong tháng 5 nắng nóng với cường độ tương đương trung bình nhiều năm xuất hiện trên diện rộng khắp cả nước. Riêng khu vực Tây nguyên và Nam bộ tổng lượng mưa trong tháng 5 lớn hơn trung bình nhiều năm đến 20%.
Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, có thể xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông, lốc, sét, mưa đá; nắng nóng diện rộng có thể gây tác động bất lợi đến sức khỏe người dân.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới, miền Bắc và miền Trung bước vào đợt nắng nóng kéo dài nhiều ngày, có nơi gay gắt với nhiệt độ cao nhất lên đến 38°C.
Ngày và đêm 15/4, nhiều khu vực ngày nắng, chiều tối có mưa dông, riêng Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng với nền nhiệt có nơi trên 35 độ C.
Đêm 14/4, nhiều khu vực trên cả nước có mưa dông; riêng khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ trong mưa dông đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Theo dự báo, khu vực Bắc Bộ trời rét vào sáng và đêm với nền nhiệt ở vùng núi cao có nơi dưới 14 độ C, trong khi các khu vực các có mưa dông.
Đông Bắc Bộ sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều mây giảm, trời hửng nắng; Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Tây khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới, tác động của không khí lạnh tăng cường, miền Bắc nhiều nơi mưa lớn, Thủ đô Hà Nội cao nhất 32°C sau giảm đột ngột khoảng 6°C.
Theo dự báo, khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, khu vực Đông Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác.
(GLO)- Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai vừa gửi đến các cơ quan, đơn vị và địa phương trong tỉnh các bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên về dự báo, cảnh báo thời tiết trong tháng 4 trên địa bàn tỉnh.
Hôm nay cũng là ngày đầu tiên người dân đi làm trở lại sau dịp nghỉ lễ, do đó, với nền thời tiết này, người dân Thủ đô lo lắng lưu thông có thể sẽ không thuận tiện do ẩm ướt và tắc đường.
Dự báo khoảng 12-13/4, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh tăng cường. Đợt không khí lạnh lần này chỉ khiến nền nhiệt giảm nhẹ nhưng có thể gây ra mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to ở miền Bắc, kèm nguy cơ lốc sét, gió giật mạnh.