Đợt rét đậm từ đêm 20/1: Nhiệt độ xuống 0 độ C, nguy cơ xảy ra băng giá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Trong đợt không khí lạnh xuất hiện từ đêm 20/1 tới, dự báo nhiệt độ tại các khu vực núi cao có thể xuống xấp xỉ 0 độ C kèm với mưa nên người dân cần đề phòng khả năng băng giá và sương muối.

Trưa 18/1, ông Hoàng Phúc Lâm - Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết theo các dự báo, từ đêm 20/1 tới sẽ có một đợt không khí lạnh khá mạnh, ảnh hưởng đến Việt Nam, chủ yếu là các tỉnh miền Bắc.

Dự báo nhiệt độ tại các khu vực núi cao có thể xuống xấp xỉ 0 độ C kèm với mưa nhỏ nên người dân cần đề phòng khả năng sương muối và băng giá.

Thông tin cụ thể, chuyên gia Hoàng Phúc Lâm cho hay từ đêm 20/1, không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng và duy trì đến ngày 21/1. Từ ngày 22/1, không khí lạnh sẽ tăng cường, tràn xuống rất mạnh đến các tỉnh miền Bắc. Do vậy, khu vực Bắc Bộ sẽ bị ảnh hưởng bởi không khí lạnh, sau đó không khí lạnh mở rộng tới khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mạnh. (Nguồn: Vietnam+)
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mạnh. (Nguồn: Vietnam+)

Đợt không khí lạnh trên dự báo sẽ kéo dài, có khả năng đến hết tuần tới (ngày 27-28/1), tuy nhiên thời điểm rét nhất sẽ rơi vào khoảng ngày 22-23/1 khi có khả năng sẽ xuất hiện thêm đợt không khí lạnh bổ sung.

“Trong giai đoạn này, nhiệt độ thấp nhất tại khu vực đồng bằng sẽ xuống dưới 10 độ C; khu vực trung du có thể xuống dưới 7 độ C; còn khu vực vùng núi cao có thể xuống mạnh, xấp xỉ 0 độ,” ông Lâm nhấn mạnh.

Đối với các tỉnh Bắc và Bắc Trung Bộ, ông Lâm cho biết ngoài rét còn kéo theo mưa vừa, có nơi mưa to. Tuy nhiên, mức nhiệt độ các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi dự báo sẽ không thấp như các tỉnh Bắc Bộ.

Trong khi đó, trên biển ở khu vực Vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông, ông Lâm lưu ý tới khả năng sẽ có gió cấp 6, cấp 7 và giật cấp 8, cấp 9.

Thời điểm không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng là từ đêm 20/1, sau đó ổn định và tăng cường trong ngày 22/1, do vậy đây sẽ là thời điểm ở khu vực Bắc Bộ có khả năng mưa rõ nhất, có thể xuất hiện mưa rào và mưa rào nhẹ, kèm theo đó là dông.

Chuyên gia Hoàng Phúc Lâm - Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Chuyên gia Hoàng Phúc Lâm - Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đặc điểm của đợt mưa lần này có thể lan sang cả khu vực phía Tây Bắc Bộ, trong đó bao gồm các tỉnh vùng núi như Yên Bái, Lào Cai và khu vực Đông Bắc Bộ (Lạng Sơn, Bắc Kạn, Cao Bằng). Sau đó, mưa sẽ lan dần sang các tỉnh ở khu vực Bắc Bộ và Trung Trung Bộ, có khả năng xảy ra mưa vừa.

“Lượng mưa dự báo không lớn nên nguy cơ sạt lở đất rất thấp. Tuy nhiên, với việc nhiệt độ xuống thấp kèm với mưa, người dân tại các khu vực vùng núi cao cần đề phòng khả năng sương muối và băng giá,” ông Lâm lưu ý.

Có thể bạn quan tâm