Diễn tập phương án ứng phó cháy lớn tại trụ sở liên cơ quan tỉnh: Nâng cao kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Chiều 26-12, gần 300 cán bộ, chiến sĩ, nhân viên thuộc 14 sở, ngành, địa phương và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tham gia thực tập phương án ứng phó sự cố cháy lớn tại trụ sở liên cơ quan tỉnh (số 17, đường Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku).

Hoạt động này nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, kỹ năng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) và giúp lực lượng PCCC cơ sở sử dụng thành thạo các trang-thiết bị chữa cháy; tổ chức chữa cháy, CNCH có hiệu quả khi có cháy nổ, sự cố tai nạn xảy ra.

Các lực lượng phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng

Tình huống giả định diễn tập là lúc 15 giờ 30 phút ngày 26-12 xảy ra cháy tại tầng hầm trụ sở liên cơ quan tỉnh. Cụ thể, do sự cố kỹ thuật, 1 chiếc xe mô tô để tại gara đã phát nổ gây cháy lan sang các xe liền kề, xăng bên trong xe chảy trên bề mặt tầng hầm, hệ thống báo cháy bị hỏng nên đám cháy nhanh chóng lan ra toàn bộ diện tích tầng hầm.

Ngọn lửa bốc cao và vật thể cháy bị gió cuốn gây cháy lan. Đám cháy nhanh chóng lan theo các hộp kỹ thuật và cầu thang bộ không có bộ phận ngăn cháy, tiếp tục lan lên tầng 1, tầng 2 và tầng 3 của trụ sở liên cơ quan tỉnh.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ phun nước bao vây dập tắt đám cháy tại trụ sở liên cơ quan tỉnh. Ảnh: Thiên Di

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ phun nước bao vây dập tắt đám cháy tại trụ sở liên cơ quan tỉnh. Ảnh: Thiên Di

Nhận tin báo về đám cháy xảy ra tại trụ sở liên cơ quan tỉnh, ông Nguyễn Kim Đại-Phó Giám đốc Sở Xây dựng nhanh chóng có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ huy công tác chữa cháy và CNCH. Lực lượng tại chỗ sử dụng loa phóng thanh cầm tay tổ chức hướng dẫn thoát nạn cho các nạn nhân bị mắc kẹt trong tòa nhà; đồng thời sử dụng các trang-thiết bị CNCH tổ chức cứu các nạn nhân bị mắc kẹt trong đám cháy đưa lên băng ca di chuyển ra nơi an toàn và bàn giao cho lực lượng y tế tiến hành sơ cấp cứu ban đầu.

Mặt khác, lực lượng chữa cháy tại chỗ cũng triển khai các đội hình chữa cháy từ trụ nước chữa cháy ngoài nhà và bình chữa cháy xách tay để dập tắt đám cháy, làm mát cấu kiện xây dựng và chống cháy lan ra các khu vực xung quanh; di chuyển tài liệu, tài sản có giá trị tại tầng hầm và tầng 1 ra nơi an toàn để giảm khối lượng chất cháy trong tòa nhà, tạo khoảng cách an toàn, giảm thiểu nguy cơ cháy lan.

Tuy nhiên, do tác động của thời tiết và các vật liệu bên trong tòa nhà, đám cháy tiếp tục lan rộng ra các khu vực lân cận. Tại thời điểm xảy ra vụ cháy, khoảng 200 cán bộ, công chức, viên chức thuộc các sở, ban, ngành đang làm việc dàn trải trên các tầng của tòa nhà.

Do vậy, việc tổ chức hướng dẫn thoát nạn, thoát hiểm gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là ở các tầng cao do lượng khói, khí độc lan truyền theo các hệ thống kỹ thuật và buồng thang bộ lên các tầng trên gây ngạt khói, khó thở cho các nạn nhân, hệ thống hành lang, cầu thang bộ bị nhiễm khói kèm theo tác động nhiệt sinh ra từ đám cháy. Phó Giám đốc Sở Xây dựng gọi điện cho Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đặng Toàn Thắng huy động các lực lượng, phương tiện của thành phố hỗ trợ dập lửa. Có mặt tại hiện trường, lực lượng chữa cháy đã chia thành nhiều tổ để thực hiện nhiệm vụ dập lửa cùng lực lượng chữa cháy cơ sở.

Nhận thấy tình hình diễn biến của đám cháy phức tạp, có chiều hướng phát triển mạnh, lực lượng PCCC tại chỗ và các lực lượng của thành phố đã được huy động không thể khống chế được đám cháy, Phó Chủ tịch UBND thành phố báo cáo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp xin ý kiến chỉ đạo và đề nghị chi viện lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy. Tiếp nhận tin báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp chỉ đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng một số sở, ngành và các công ty trên địa bàn tỉnh tham gia chữa cháy, CNCH.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của đám cháy, Ban Chỉ đạo đã quyết định thành lập Ban Chỉ huy chữa cháy và CNCH do Đại tá Dương Văn Long-Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng ban. Phó Giám đốc Công an tỉnh ra lệnh cho Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH triển khai lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy và CNCH. Đơn vị này đã điều động 7 xe chữa cháy, 3 máy bơm chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường. Tiếp cận được đám cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH tiến hành nắm bắt tình hình, đồng thời tổ chức triển khai cứu người bị mắc kẹt trong đám cháy.

Qua nắm tình hình, đơn vị xác định trong khu vực đám cháy có nhiều người bị thương không thể tự thoát ra ngoài và tại tầng 4, tầng 5 của tòa nhà có nhiều người bị mắc kẹt do tác động của khói, khí độc không thể tự thoát đã di chuyển ra khu vực ban công kêu cứu và bị thương. Lực lượng chữa cháy tiếp cận khu vực phía bên trái tòa nhà triển khai đệm hơi cứu người, hướng dẫn, trấn an tinh thần các nạn nhân mắc kẹt tại khu vực cầu thang bộ tầng 3 và triển khai đội hình cầu dây nghiêng cứu người bằng đai toàn thân và bằng cáng xuống đất an toàn.

Lực lượng, phương tiện của Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH được phân công, chia thành nhiều khu vực chiến đấu, bao trùm toàn bộ tòa nhà đang xảy ra cháy, tổ chức triển khai các đội hình chữa cháy phù hợp, phun nước chống cháy lan, làm mát cấu kiện xây dựng, làm mát cho cán bộ, chiến sĩ và dập tắt đám cháy theo nhiều hướng.

Lực lượng y tế khẩn trương tổ chức sơ cấp cứu ban đầu cho các nạn nhân. Ảnh: Thiên Di

Lực lượng y tế khẩn trương tổ chức sơ cấp cứu ban đầu cho các nạn nhân. Ảnh: Thiên Di

Cùng lúc này, lực lượng y tế khẩn trương tổ chức sơ cấp cứu ban đầu cho các nạn nhân. Vị trí tiếp nhận và sơ cứu nạn nhân được thiết lập ngay trên trục đường nội bộ phía trước tòa nhà, liên tục tiếp nhận các nạn nhân được cứu ra từ trong khu vực đám cháy. Các nạn nhân được đội ngũ nhân viên y tế tiếp nhận, tổ chức sơ cấp cứu ban đầu, đánh giá tình hình sức khỏe và chuyển thương đến bệnh viện gần nhất để khám và điều trị.

Sau hơn 30 phút triển khai các hoạt động chữa cháy và CNCH, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH đã tổ chức cứu thành công toàn bộ người bị nạn ra khu vực an toàn, bàn giao cho lực lượng y tế. Đám cháy cũng được khống chế hoàn toàn.

Nâng cao ý thức, kỹ năng PCCC

Trên địa bàn tỉnh hiện có nhiều tòa nhà cao tầng, nhất là tại khu vực trung tâm TP. Pleiku. Các tòa nhà này đều có đặc điểm kết cấu chung gồm khối đế và khối cao tầng với kết cấu kín, tồn tại nhiều dạng chất cháy khác nhau và đều là chất dễ cháy. Nếu xảy ra sự cố cháy, nổ, việc triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy và CNCH lên các tầng trên gặp rất nhiều khó khăn. Đơn cử như trụ sở liên cơ quan tỉnh là nơi làm việc hành chính của 6 cơ quan với quy mô 9 tầng (1 tầng hầm và 8 tầng nổi trên mặt đất).

Tòa nhà này tập trung rất đông người, đa dạng về chất cháy nên khi xảy ra sự cố cháy, đám cháy phát triển nhanh, nguy cơ cháy lan, cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, đồng thời ảnh hưởng lớn đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Do đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo tổ chức diễn tập ứng phó sự cố cháy lớn tại trụ sở liên cơ quan tỉnh để kịp thời xử lý nếu có tình huống bất ngờ xảy ra.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ diễn tập đưa người bị thương từ trong trụ sở liên cơ quan tỉnh ra ngoài để sơ cấp cứu. Ảnh: T.D

Lực lượng cứu nạn cứu hộ diễn tập đưa người bị thương từ trong trụ sở liên cơ quan tỉnh ra ngoài để sơ cấp cứu. Ảnh: T.D

Qua buổi diễn tập cũng đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, quần chúng nhân dân về PCCC-CNCH. Ông Nguyễn Đình Sơn-Trưởng phòng Quản lý nhà ở và thị trường bất động sản (Sở Xây dựng) cho biết: “Thông qua buổi diễn tập này, lực lượng PCCC-CNCH tại chỗ đã rút ra được nhiều kinh nghiệm, học hỏi được những kỹ năng cần thiết để kịp thời ứng phó nếu xảy ra tình huống cháy tại trụ sở liên cơ quan tỉnh. Qua đây cũng giúp cho đội ngũ cán bộ, nhân viên các sở đang làm việc tại trụ sở liên cơ quan tỉnh hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của công tác PCCC và có ý thức tự PCCC tại nơi làm việc cũng như ở gia đình”.

Thượng tá Đậu Đình Huy-Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC-CNCH-thông tin: Buổi diễn tập giúp chúng tôi đánh giá lại công tác vận hành PCCC và công tác chuẩn bị phương tiện, lực lượng để ứng phó với tình huống cháy, nổ bất ngờ xảy ra trên địa bàn. Riêng với công tác diễn tập hôm nay, các lực lượng đã phối hợp thực hiện theo đúng kịch bản đề ra cũng như việc tập luyện trước đó. Buổi diễn tập lần này cũng là dịp để các cơ quan, ban, ngành, địa phương đánh giá lại công tác chuẩn bị phương án xây dựng trước đó nhằm kịp thời có biện pháp xử lý nếu xảy ra tình huống cháy nổ, thiên tai lũ lụt bất ngờ.

Trao đổi với P.V, Đại tá Dương Văn Long-Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập phương án ứng phó sự cố cháy lớn tại trụ sở liên cơ quan tỉnh năm 2023-cho hay: Buổi diễn tập đã thành công tốt đẹp, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Các lực lượng chữa cháy phối hợp chặt chẽ theo kịch bản đề ra. Qua buổi diễn tập hôm nay đã giúp Ban Chỉ đạo rút được những kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành, chỉ huy lực lượng PCCC.

Đồng thời, qua đây, các sở, ngành, địa phương nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phối hợp thực hiện PCCC-CNCH theo phương châm “4 tại chỗ” để ứng phó với tình huống bất ngờ xảy ra. Bên cạnh đó, buổi diễn tập cũng giúp lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, linh hoạt ứng phó với các tình huống cháy nổ, thiên tai lũ lụt bất ngờ xảy ra trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Israel đẩy mạnh chiến dịch miền đông Rafah

Israel đẩy mạnh chiến dịch miền đông Rafah

AFP hôm qua đưa tin các cuộc không kích đã xảy ra tại nhiều vùng trên khắp Dải Gaza trong khi quân đội Israel tiếp tục rải truyền đơn kêu gọi người Palestine sơ tán khỏi một số khu vực của thành phố Rafah ở miền nam, lưu ý rằng không nên tiến về biên giới Israel.
Gia Lai thi hành kỷ luật 3 đảng viên

Gia Lai thi hành kỷ luật 3 đảng viên

(GLO)- Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức kỳ họp lần thứ 43 và 44 để giải quyết một số công việc thuộc thẩm quyền. Đồng chí Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp.
Gia Lai tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Gia Lai tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

(GLO)- Chiều 7-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã chủ trì buổi làm việc với UBND các huyện: Krông Pa, Ia Pa, Kông Chro và thị xã Ayun Pa về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, công tác thu ngân sách năm 2024. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.