Đảm bảo sức khỏe cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Để chủ động trong công tác phòng- chống dịch bệnh và tổ chức tốt công tác trực cấp cứu, khám- chữa bệnh sẵn sàng phục vụ nhân dân trong những ngày tết, Sở Y tế đã lập phương án chuẩn bị ứng phó với các tình huống xảy ra.

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh về việc đảm bảo sức khỏe cho nhân dân vui xuân trong dịp Tết Canh Dần. Sở Y tế đã triển khai, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tại các địa phương tích cực rà soát công tác phòng- chống các dịch bệnh thường xảy ra trong dịp Tết như các bệnh về đường tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm và các loại dịch bệnh lây qua đường hô hấp, cúm A (H1N1)... Đồng thời yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt việc lập kế hoạch trực, đón tiếp và cấp cứu đảm bảo cơ số thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị y tế sẵn đáp ứng các tình huống xảy ra tại bệnh viện, cũng như công tác chi viện cho tuyến dưới khi có nhu cầu. Các bệnh viện, trung tâm y tế tuyến tỉnh và huyện nhanh chóng triển khai tất cả các biện pháp phòng- chống và dập dịch khi phát hiện trường hợp nghi ngờ hoặc mắc cúm A (H1N1) và các dịch bệnh khác nếu xảy ra. Để giám sát công tác triển khai kế hoạch đề ra, Sở Y tế tổ chức kiểm tra đột xuất tại các cơ sở y tế khi cần thiết.

Xe cấp cứu 115 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Nguyễn Giác
Xe cấp cứu 115 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Nguyễn Giác

Riêng công tác trực cấp cứu trong lễ hội giao thừa và bắn pháo hoa mừng Xuân Canh Dần được tổ chức tại Quảng trường 17-3 (TP. Pleiku), ông Đặng Đức Châu- Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Sở đã xây dựng kế hoạch và đề nghị Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Y tế TP. Pleiku mỗi đơn vị thành lập 1 đội cấp cứu gồm 1 xe cứu thương với đầy đủ các thiết bị vật tư y tế cùng đội ngũ y- bác sĩ có kinh nghiệm phục vụ tại chỗ và chuyển bệnh nhân đến bệnh viện khi cần thiết. Bệnh viện Đa khoa tỉnh bổ sung thêm 1 xe cấp cứu 115 cùng các đội xe y tế khác túc trực tại Quảng trường 17-3 trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Đến nay, mọi việc đã được triển khai chi tiết, cả trong đêm giao thừa và những ngày sau đó.

Những ngày Tết cũng là khoảng thời gian bệnh nhân cấp cứu liên tục tăng cao tại hầu khắp các địa phương, vì vậy các cơ sở y tế trong toàn tỉnh đã chủ động tích trữ đủ đơn vị máu cần thiết cho việc sơ, cấp cứu. Bác sĩ Bạch Anh Hùng- Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Đề phòng số ca cấp cứu sẽ tăng cao trong dịp này, ngoài 100 đơn vị máu hiện có, vừa qua, đơn vị đã tiếp nhận được thêm gần 400 đơn vị máu đạt chất lượng từ các đơn vị trường học gồm: Trường Trung học Y tế, Trường Trung cấp Lâm nghiệp Tây Nguyên và Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai. Số đơn vị máu có được sẽ đảm bảo cung cấp cho việc cấp cứu xảy ra tại bệnh viện trong những ngày Tết.

Ngành Y tế đã đồng loạt triển khai kế hoạch đảm bảo ứng phó mọi tình huống xảy ra. Tuy nhiên, để tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra trong những ngày vui Xuân đón Tết, cần nhất vẫn là ý thức của người dân trong việc phát hiện, thông báo dịch bệnh và cả việc chấp hành tốt luật lệ giao thông trong những ngày xuân.

Nguyễn Giác



Có thể bạn quan tâm

Nỗi niềm bác sĩ trực cấp cứu

Nỗi niềm bác sĩ trực cấp cứu

(GLO)- Dốc toàn tâm toàn lực cứu chữa cho bệnh nhân nhưng chỉ vì một vài lý do khách quan nào đấy, các bác sĩ, nhân viên y tế lại bị chính bệnh nhân hay người thân của họ hành hung. Đấy là nỗi ám ảnh mà những ai từng trải qua sẽ không thể nào quên.
Ăn quả thầu dầu, 5 học sinh bị ngộ độc

Ăn quả thầu dầu, 5 học sinh bị ngộ độc

Thấy chùm quả lạ, 5 em nhỏ đã hái và chia nhau ăn. Ngay sau khi ăn chùm quả lạ này, các em xuất hiện tình trạng đau bụng, buồn nôn, nôn. Quả lạ gây ngộ độc được xác định là hạt thầu dầu. Độc tố trong hạt thầu dầu được xác định rất độc, trẻ em ăn 3 – 4 quả thậm chí có nguy cơ tử vong.
Hi hữu cứu sống nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiếm sau 5 tháng nằm viện

Hi hữu cứu sống nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiếm sau 5 tháng nằm viện

Ban đầu chỉ từ các triệu chứng lo lắng, đau đầu nhiều, sốt cao liên tục, khó tiếp xúc, bác sĩ phát hiện bệnh nhân mắc bệnh viêm não hiếm gặp. Bệnh nhân trải qua thời gian nằm viện, điều trị dài kỉ lục, với gần 5 tháng quyết tâm, không nản lòng của cả thầy thuốc, thân nhân đã mang lại sự hồi phục cho cô gái trẻ.
Bại não: Bệnh các bà mẹ cần biết

Bại não: Bệnh các bà mẹ cần biết

Bại não là một thuật ngữ thường dùng để mô tả một nhóm các tình trạng bệnh mạn tính ảnh hưởng đến vận động và sự phối hợp cơ bắp. Bại não do các tổn thương một hoặc nhiều vùng của não, thường xảy ra trong quá trình phát triển của thai nhi trước, trong hoặc sau sinh một thời gian ngắn hay trong thời kỳ trẻ nhỏ.
Hạ cholesterol từ bí đỏ

Hạ cholesterol từ bí đỏ

Cholesterol tích tụ nhiều trong cơ thể có thể gây xơ vữa động mạch, dẫn đến bệnh tim mạch. Dùng nước uống từ bí đỏ có tác dụng kiểm soát cholesterol.
Những thầy thuốc tận tâm với nghề

Những thầy thuốc tận tâm với nghề

(GLO)- Bằng tấm lòng thương yêu người bệnh, các cán bộ y tế xã Ia Rsươm (huyện Krông Pa) đang ngày ngày cần mẫn giúp đồng bào nghèo nơi đây xua đuổi bóng ma bệnh tật và chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu cho người dân.