(GLO)- Những năm qua, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) khuyến khích người dân tham gia các hoạt động tự quản, hòa giải tại cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng đời sống văn minh, góp phần phát triển kinh tế-xã hội bền vững.
(GLO)- Bằng uy tín, kinh nghiệm và sự hiểu biết của mình, đội ngũ hòa giải viên ở huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã kịp thời giải quyết nhiều vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong dân, góp phần giữ gìn sự đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng và bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.
(GLO)- Những năm qua, công tác hòa giải ở xã Ia Piar (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần duy trì khối đại đoàn kết và đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.
(GLO)- Ngoài đảm nhận vai trò hòa giải viên tại Tòa án nhân dân (TAND) huyện Ia Pa, từ năm 1978 đến nay, ông Ksor Nai (SN 1956, thôn Plơi Apa Ama H’lắk, xã Chư Mố, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) còn tích cực tham gia công tác hòa giải ở địa phương.
(GLO)- Hơn 60 tuổi, ông Tống Văn Hiền-Trưởng thôn Thắng Lợi 2 (xã Ia Sol, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) vẫn miệt mài nghiên cứu các quy định của pháp luật để phục vụ cho công tác tuyên truyền và hòa giải các vụ tranh chấp xảy ra trên địa bàn.
(GLO)- Đội ngũ người uy tín tại thị xã Ayun Pa không chỉ gương mẫu trong các phong trào mà còn làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.
(GLO)- Thời gian qua, công tác thi hành án dân sự (THADS) trên địa bàn tỉnh Gia Lai có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, công tác hòa giải, vận động, thuyết phục thi hành án được chú trọng, góp phần kịp thời giải quyết nhanh chóng nhiều vụ việc.
(GLO)- Ngoài giải quyết các vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở, đội ngũ hòa giải viên ở huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) còn góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cộng đồng.
(GLO)- Những năm qua, già làng Siu Nhíp là điểm tựa vững chắc của dân làng Xung Beng (xã Ia Drăng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai). Không chỉ là tấm gương làm kinh tế giỏi, ông còn được xem như là vị “quan tòa“ giúp người dân trong làng tháo gỡ mâu thuẫn, góp phần củng cố khối đoàn kết trong cộng đồng.
(GLO)- Những năm qua, công tác hòa giải ở xã Đak Pơ Pho (huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) luôn được chú trọng, đội ngũ hòa giải viên được quan tâm, nâng cao về số lượng và chất lượng. Nhờ đó, đã giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc, xích mích nhỏ từ cơ sở, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương.
(GLO)- Ông Siu Grát-Chủ tịch Hội Người cao tuổi (NCT) xã Ia Khươl (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) luôn gương mẫu thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Mới đây, ông Grát được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc giai đoạn 2015-2020.
(GLO)- Hiện nay, mỗi thôn, làng của xã Ia Ma Rơn (huyện Ia Pa) đều có tổ hòa giải với 10-12 thành viên do các già làng, trưởng thôn và người uy tín phụ trách. Nhờ gần dân và am hiểu pháp luật, phong tục tập quán nên các tổ hòa giải đã góp phần ổn định an ninh trật tự tại địa phương.