Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương:

Chư Prông khẩn trương đề xuất phương án sắp xếp, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 20-12, Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Nguyễn Ngọc Lương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Prông về công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tham gia đoàn công tác còn có các ông, bà: Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.

pho-bi-thu-tinh-uy-nguyen-ngoc-luong-da-co-buoi-lam-viec-voi-ban-thuong-vu-huyen-uy-chu-prong-ve-cong-tac-doi-moi-sap-xep-to-chuc-bo-may-cua-he-thong-chinh-tri-anh-ha-duy.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Theo báo cáo của Huyện ủy Chư Prông, năm 2024, kinh tế của huyện tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá và cơ bản khai thác có hiệu quả các tiềm năng của huyện.

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 17,91%, trong đó ngành nông lâm nghiệp-thủy sản tăng 15,69%, công nghiệp-xây dựng tăng 18,93%, dịch vụ tăng 20,99%. Tổng diện tích gieo trồng toàn huyện năm 2024 ước đạt 77.135,6 ha, đạt 100,23% Kế hoạch, tăng 0,16% so với năm 2023.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư cho các công trình xây dựng cơ bản theo kế hoạch đầu năm 2024 do huyện quản lý đầu tư là 223,025 tỷ đồng; ước giá trị giải ngân đến 31-12-2024 đạt 212,124 tỷ đồng, đạt 95,11% kế hoạch. Thu ngân sách huyện đạt 68,690 tỷ đồng, đạt 108,02% so với dự toán tỉnh giao.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số được đẩy mạnh; dự kiến đến hết năm 2024, xã Ia Piơr hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và 5 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới; lũy kế toàn huyện có 9/19 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 15 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới; tổng số tiêu chí đạt được của các xã là 264 tiêu chí, bình quân toàn huyện đạt 13,89 tiêu chí/xã.

pho-bi-thu-tinh-uy-nguyen-ngoc-luong-phat-bieu-chi-dao-tai-buoi-lam-viec-anh-ha-duy.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng ở cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025-2030) đảm bảo tiến độ đề ra. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp tiếp tục triển khai các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động có chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của tập thể Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Dù có nhiều khó khăn nhưng huyện đã có 30/36 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết đề ra. Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt những kết quả quan trọng với kết nạp 165 đảng viên, đạt 100% so với Nghị quyết.

bi-thu-huyen-uy-chu-prong-dinh-van-dung-bao-cao-cong-tac-chuan-bi-cong-tac-chuan-bi-to-chuc-dai-hoi-dang-cac-cap-nhiem-ky-2025-2030-anh-ha-duy.jpg
Bí thư Huyện ủy Chư Prông Đinh Văn Dũng báo cáo công tác chuẩn bị công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Hà Duy

Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: "Năm 2025 là năm tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm, cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII.

Vì vậy, đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy chú ý đến các nhiệm vụ như: quản lý, bảo vệ và phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng; duy trì tốt quan hệ đối ngoại truyền thống đối với các địa phương giáp biên giới; nhân rộng các mô hình tốt như “Trở về đức tin” và “Giữ bình yên thôn, làng”.

Tập trung thực hiện hiệu quả chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện, xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng. Chăm lo tốt cho đồng bào, nhân dân, nhất là các hộ khó khăn, gia đình chính sách yên tâm đón Tết”.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương cũng yêu cầu Chư Prông thực hiện một cách khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, đúng yêu cầu chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và nghiên cứu, đề xuất phương án về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo chủ trương của Trung ương, của tỉnh.

Đồng thời, chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp đảm bảo yêu cầu, chất lượng, đúng quy trình, quy định; trong đó, chú ý công tác chuẩn bị nhân sự, văn kiện đại hội; trước mắt là lãnh đạo tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở để rút kinh nghiệm trước khi chỉ đạo chung ra diện rộng.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình chính sách tại phường Pleiku.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình chính sách tại phường Pleiku

(GLO)- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 19-7, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu ở phường Pleiku.

Lấy kết quả phát triển kinh tế - xã hội làm thước đo năng lực lãnh đạo, điều hành

Lấy kết quả phát triển kinh tế - xã hội làm thước đo năng lực lãnh đạo, điều hành

(GLO)- Tại hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai vào chiều 17-7, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh yêu cầu lấy kết quả phát triển KT-XH làm thước đo năng lực lãnh đạo, điều hành.

Bài học từ cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông”.

Kỳ cuối: Khi mỗi buôn làng là một "pháo đài"

(GLO)- Vụ việc “Bahnar Đêga Kon Kông” cho thấy các thế lực thù địch chưa bao giờ từ bỏ âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá. Thực tiễn ở Gia Lai cho thấy: Khi lòng dân vững, niềm tin bền chặt và mỗi buôn làng trở thành “pháo đài” đoàn kết thì mọi âm mưu chia rẽ đều sẽ thất bại.

Các đại biểu biểu quyết thống nhất cao thông qua 30 nghị quyết quan trọng tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII

Thông qua 30 nghị quyết, tạo động lực phát triển giai đoạn mới

(GLO)- Với tinh thần, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và bế mạc vào chiều 16-7. Kỳ họp đã thông qua 30 nghị quyết quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để huy động nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

null