Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Rah Lan Chung chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhân dịp 20-10

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 19-10, tại TP. Pleiku, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết chủ đề "Đổi mới sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp. Dự hội nghị có đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Với phương châm “Tỉnh vận dụng sáng tạo, huyện đồng hành cùng cơ sở, xã nắm chắc hội viên và chi thấu hiểu phụ nữ,” các cấp Hội đã đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp, bước đầu đạt được một số kết quả nổi bật.

Trong đó, Hội đã tổ chức thành công 2 cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến và Hội thi Tuyên truyền viên giỏi về triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2021-2026); xây dựng hơn 16.500 sản phẩm truyền thông, ứng dụng hiệu quả công nghệ 4.0 trong công tác tuyên truyền…

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung tặng hoa chúc mừng Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung tặng hoa chúc mừng Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh. Ảnh: Minh Châu

Cùng với đó, các cấp Hội chủ động lồng ghép, cụ thể hóa nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp gắn với nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022-2027) phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương; triển khai thí điểm những nội dung mới, chỉ tiêu khó như thành lập 4 Câu lạc bộ (CLB) “5 có 3 sạch”, 6 CLB “Nhà sạch, vườn đẹp”, “Nhà sạch, ngõ đẹp”; sáng tạo vận dụng thực hiện phương châm “Giảm cho không, tăng cho vay ưu đãi và hỗ trợ có điều kiện”; tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình, CLB hoạt động hiệu quả…

Tại hội nghị, một số đơn vị như Hội LHPN huyện Chư Sê, Chư Păh, TP. Pleiku, Hội Phụ nữ Công an tỉnh... đã có tham luận chia sẻ những cách làm hay, hiệu quả trong triển khai, cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh.

Hội LHPN tỉnh biểu dương, khen thưởng 37 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện tốt chủ đề năm 2022; đồng thời phát động phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Gia Lai thời kỳ mới: tiến bộ trong nhận thức, sáng tạo trong hành động, trách nhiệm với cộng đồng” năm 2023 trong toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện tốt chủ đề năm 2022 được khen thưởng. Ảnh: Minh Châu
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện tốt chủ đề năm 2022 được khen thưởng. Ảnh: Minh Châu

Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng hoa cho Hội LHPN tỉnh, đồng thời gửi lời chúc mừng đến toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930-20/10/2022) và 77 năm Ngày thành lập Hội LHPN tỉnh Gia Lai (27/10/1945-27/10/2022).

Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả của cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh đã đạt được trong triển khai thực hiện chủ đề năm; đồng thời đề nghị Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh dành sự quan tâm thực hiện tốt 4 nội dung trọng tâm như: tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nhiệm kỳ của các cấp Hội để Nghị quyết “thấm sâu” vào đời sống cán bộ, hội viên phụ nữ; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, đảm bảo phù hợp với mọi địa bàn, mọi đối tượng và trong từng thời điểm cụ thể.

Thực hiện tốt cơ chế, chính sách bảo đảm các nguyên tắc bình đẳng giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực đời sống xã hội; đặc biệt là việc triển khai thực hiện Dự án 8 về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ, trẻ em trên địa bàn tỉnh theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Bên cạnh đó, quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ và trẻ em, tăng cường các ngồn vốn, hỗ trợ giải quyết việc làm, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; phối hợp triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững".

MINH CHÂU

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.