Nỗ lực xây dựng xã văn hóa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 87 xã đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới (NTM). Ở những xã này, các thiết chế văn hóa được quan tâm xây dựng, phong trào văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao tương đối nổi bật, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của người dân.
Chiều về, sân Nhà văn hóa xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Păh) có rất nhiều thanh niên tập trung chơi bóng đá, bóng chuyền. Phong trào thể dục thể thao khởi sắc từ năm 2018, khi xã tận dụng khuôn viên trụ sở UBND xã cũ để làm nhà văn hóa, sân thể thao. Anh Rơ Châm Mun (làng Bui) chia sẻ: “Ủy ban nhân dân xã đầu tư lưới, bóng cho thanh niên yêu thích môn bóng đá, bóng chuyền đến chơi. Chúng tôi thường xuyên đến đây để chơi thể thao, rèn luyện sức khỏe”.  
Ông Nguyễn Ngọc Dũng-Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Hưng-cho hay: Cuối năm 2018, xã Nghĩa Hưng đạt chuẩn xã NTM, đồng thời cũng đạt chuẩn xã văn hóa NTM. Theo đó, 13 thôn, làng của xã đều có nhà sinh hoạt cộng đồng, có sân chơi thể thao. Từ năm 2015 đến nay, xã đã đầu tư gần 1 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa cộng đồng ở các thôn, làng. Nhờ đó, phong trào văn hóa-văn nghệ, thể thao phát triển mạnh. Các thôn, làng đều thành lập đội bóng đá, bóng chuyền. Từ đầu năm đến nay, xã tổ chức 2 giải bóng đá và các buổi giao lưu văn hóa-văn nghệ, thu hút hàng ngàn lượt người tham gia và cổ vũ. “Việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa đã tạo sự đồng thuận của người dân trong xây dựng xã văn hóa NTM cũng như thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội”-ông Dũng nói.
Theo ông Nguyễn Minh Đức-Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Chư Păh: Đến nay, toàn huyện có 4 xã đạt chuẩn xã văn hóa NTM gồm: Nghĩa Hưng, Nghĩa Hòa, Ia Nhin và Hòa Phú. Các thiết chế văn hóa ở các xã này đều được đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân. Đến nay, 100% thôn, làng trong huyện đã có nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng. Nhờ vậy, người dân tham gia các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao đạt trên 50%.
Nhà văn hóa, khu thể thao làng Iắt (xã Ia Boòng, huyện Chư Prông) được xây dựng khang trang. Ảnh: Hà Tây
Nhà văn hóa, khu thể thao làng Iắt (xã Ia Boòng, huyện Chư Prông) được xây dựng khang trang. Ảnh: Hà Tây
Xã Ia Boòng (huyện Chư Prông) đạt chuẩn văn hóa NTM vào cuối năm 2018. Ông Cù Minh Thông-Chủ tịch UBND xã-cho biết: Đến nay, 11/11 thôn, làng đều đạt tiêu chí văn hóa. Hàng năm, trên 90% gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, trong số này có 70% được cấp giấy chứng nhận gia đình văn hóa cấp huyện 3 năm liên tiếp trở lên.
Trong số đó, làng Iắt dẫn đầu phong trào vận động người dân đóng góp mua sắm các thiết chế văn hóa. Trưởng thôn Rơ Mah Men cho hay: Cuối năm 2017, nhà sinh hoạt cộng đồng được hoàn thành với kinh phí trên 250 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước và dân làng đóng góp. “Từ khi có nhà sinh hoạt cộng đồng, bà con thường cắt cử người bảo quản, dọn vệ sinh. Ban Nhân dân thôn đã vận động bà con tự nguyện đóng góp được 20 triệu đồng để mua 80 chiếc ghế, 1 bộ âm thanh phục vụ sinh hoạt”-ông Men vui mừng nói.
Mặc dù được quan tâm đầu tư nhưng vẫn còn nhiều nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng bị xuống cấp. Một số nhà văn hóa chưa có địa điểm vui chơi cho trẻ em và người cao tuổi. Hơn nữa, việc khai thác, quản lý, sử dụng thiết chế văn hóa phần lớn phục vụ hội họp mà chưa tổ chức được nhiều hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Ông Nguyễn Văn Hạnh-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch-thông tin: Để tiếp tục phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa ở cơ sở, Sở tiếp tục phối hợp với chính quyền các địa phương làm tốt công tác quy hoạch, tạo quỹ đất, bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước và huy động xã hội hóa để đầu tư hoàn thiện các thiết chế văn hóa, sân chơi thể dục thể thao. Sở cũng chỉ đạo các địa phương tiếp tục xây dựng các mô hình hoạt động văn hóa cơ sở phù hợp với tập quán từng địa phương để thu hút đông người dân tham gia; khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng và tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao nhằm góp phần nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn, làng, tổ dân phố văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa phong phú, lành mạnh, giàu bản sắc, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.
HÀ TÂY

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.