Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành thăm, tặng quà CDC Gia Lai và Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 7-2, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành đã đến thăm, tặng quà tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Gia Lai), Bệnh viện Đa khoa tỉnh; đồng thời kiểm tra tiến độ triển khai bệnh viện dã chiến phòng-chống Covid-19 tại Khu điều trị chất lượng cao nằm cạnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 

Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch; lãnh đạo Sở Y tế, Văn phòng UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành và các thành viên trong đoàn kiểm tra việc triển khai bệnh viện dã chiến Ảnh: Như Nguyện
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành (bìa phải) và các thành viên trong đoàn kiểm tra việc triển khai bệnh viện dã chiến Ảnh: Như Nguyện


Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo tình hình công tác, đặc biệt là các hoạt động trong phòng-chống dịch Covid-19. Theo đó, tại CDC Gia Lai, được sự hỗ trợ của Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh, Viện Pasteur Nha Trang, đoàn công tác TP. Đà Nẵng, công tác truy vết, lấy mẫu và xét nghiệm mẫu, trả kết quả được triển khai thần tốc, nhanh chóng.

Đến nay, đơn vị đã lấy được 6.192 mẫu (F1 có 1.647 mẫu, F2 có 1.746 mẫu, còn lại là mẫu của các trường hợp người đi từ vùng dịch về, mẫu mở rộng...). Qua xét nghiệm có 19 mẫu dương tính với SARS-CoV-2, 5.261 mẫu âm tính, còn lại đang chờ kết quả. Tình hình truy vết được triển khai thần tốc, kịp thời phát hiện và đưa các đối tượng F1 đi cách ly tập trung, F2 cách ly tại nhà có giám sát đảm bảo không để dịch lây lan ra cộng đồng.
 

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành trao quà đến lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành tặng quà lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện


Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, sau 2 ngày khoanh vùng, tạm ngừng hoạt động để phòng-chống dịch Covid-19, đến 13 giờ ngày 5-2, Bệnh viện đã hoạt động trở lại, đảm bảo công tác phân luồng, an toàn bệnh viện, phòng-chống lây nhiễm chéo và triển khai thu dung, điều trị cho người dân trên địa bàn. Hiện Bệnh viện tiếp tục xây dựng các phương án, kế hoạch để chủ động sẵn sàng phòng-chống dịch trong mọi tình huống.

Chủ tịch UBND tỉnh đã nghe đại diện đơn vị thi công báo cáo tiến độ triển khai bệnh viện dã chiến phòng-chống Covid-19. Theo đó, bệnh viện dã chiến với quy mô điều trị cho 300 bệnh nhân; trong đó giai đoạn 1 bước đầu tiếp nhận, điều trị cho 50 ca. Ngoài ra, bệnh viện dã chiến còn bố trí đơn nguyên thận nhân tạo, phòng mổ Covid và phòng sinh cho bệnh nhân Covid. Mọi công đoạn đang được gấp rút để kịp thời đưa vào hoạt động trong vài ngày tới.

Sau khi nghe báo cáo tình hình, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành biểu dương các đơn vị không quản ngày đêm nỗ lực trong công tác phòng-chống dịch. Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời cảm ơn đến các đoàn công tác đã đến hỗ trợ tỉnh Gia Lai phòng-chống dịch Covid-19.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, đến nay, Gia Lai đã cơ bản kiểm soát, khống chế được dịch. Tuy nhiên, tỉnh vẫn xác định cuộc chiến này còn lâu dài nên các lực lượng cần phân bổ lịch làm việc phù hợp, đảm bảo sức khoẻ để phòng-chống dịch. Trong quá trình triển khai, cái nào làm tốt thì tiếp tục phát huy, cái nào còn vướng thì nhanh chóng tháo gỡ, điều chỉnh hợp lý.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành trao quà đến lãnh đạo CDC Gia Lai- Ảnh Như Nguyện. Ảnh: Như Nguyện
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành tặng quà lãnh đạo CDC Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện


Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, đối với CDC Gia Lai cần tiếp tục triển khai thần tốc khoanh vùng, truy vết, cách ly kịp thời, lấy mẫu xét nghiệm nhanh để phát hiện và chủ động có các biện pháp ứng phó sớm đẩy lùi dịch bệnh. Đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh cần làm tốt công tác cách ly, phân luồng, không để xảy ra lây nhiễm chéo trong bệnh viện; có phương án, kế hoạch ứng phó trong mọi tình huống. Các đơn vị cũng cần học tập chuyên môn, kinh nghiệm từ các lực lượng hỗ trợ để sau khi các lực lượng chi viện rút đi thì vẫn có thể vận hành tốt công tác phòng-chống dịch. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị đơn vị thi công nhanh chóng hoàn thành và đưa vào vận hành bệnh viện dã chiến trong thời gian sớm nhất phục vụ công tác phòng-chống dịch

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành, năm nay chúng ta có một cái Tết không bình thường và phải chấp nhận điều này. Cả hệ thống chính trị cùng nỗ lực phòng-chống dịch vì sức khoẻ cộng đồng, hạnh phúc của nhân dân và mong sớm ổn định, kiểm soát dịch bệnh trước Tết để nhân dân đón một cái Tết an lành. Nhân dịp Tết Nguyên đán 2021, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc sức khỏe đến cán bộ, nhân viên các đơn vị; đồng thời trao tặng các phần quà đến CDC Gia Lai và Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

 

NHƯ NGUYỆN

 

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.