Đề nghị truy tố "yêu râu xanh" đội lốt cán bộ bản hiếp dâm trẻ em

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an (CA) tỉnh Sơn La vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện KSND tỉnh Sơn La, đề nghị truy tố bị can Cà Văn Hoán (ở bản Muông, xã Chiềng Ngần, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La), về tội hiếp dâm trẻ em.

 
Ngôi nhà của mẹ con chị C ở bản Muông, xã Chiềng Ngần gần với nhà của bị can Cà Văn Hoán.
Ngôi nhà của mẹ con chị C ở bản Muông, xã Chiềng Ngần gần với nhà của bị can Cà Văn Hoán.


Nạn nhân là cháu C.T.M. Thời điểm bị xâm hại (tháng 11-2016), cháu M. mới được 4 tuổi và là học sinh Trường Mầm non Chiềng Ngần (xã Chiềng Ngần).

Ông Cà Văn Hoa-Trưởng CA xã Chiềng Ngần - cho biết: Ngay sau khi tiếp nhận tin tố giác của gia đình cháu M, CA xã đã triệu tập đối tượng Cà Văn Hoán và mời chị T.T.C. (mẹ đẻ nạn nhân) cùng cháu M (nạn nhân) đến làm việc.

"Tại CA xã, Hoán không thừa nhận hành vi giao cấu với cháu M. và cho rằng lời khai của chị C. không đúng sự thật. Qua xác minh ban đầu, chúng tôi nhận định, cháu M có dấu hiệu bị xâm hại tình dục, cần được điều tra làm rõ. Vì vậy, chúng tôi đã báo cáo đề xuất, chuyển hồ sơ vụ việc lên cơ quan CA TP. Sơn La tiếp tục điều tra", ông Hoa nói.

Cũng theo ông Hoa, Hoán có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự. Hoán từng là Phó trưởng bản và Chi hội trưởng Chi hội Nông dân bản Muông.

Theo thông tin từ phía Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La, lúc đầu Hoán một mực phủ nhận hành vi xâm hại tình dục đối với cháu M. Qua quá trình đấu tranh cùng với những chứng cứ thu thập được của Cơ quan CSĐT, cuối cùng Hoán cũng thừa nhận: Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 23-11-2016, lợi dụng lúc cô giáo không có trong lớp học, Hoán trèo tường sang lớp học (nhà Hoán nằm cạnh lớp mẫu giáo điểm trường của bản Muông - P.V), đứng cạnh lan can hành lang, gọi M ra. Khi M. đi ra, Hoán nhấc M qua lan can rồi bế M. sang phần đất của nhà mình. Hoán đưa cháu M ra nhà vệ sinh và thực hiện hành vi thú tính của mình. Xong xuôi, Hoán cho cháu M. 2.000 đồng.

Đến nay, chị T.T.C. (mẹ cháu M) vẫn chưa hết bàng hoàng, đau xót mỗi khi có người gợi lại chuyện đứa con thơ dại của mình bị xâm hại tình dục. Đưa  tay áo lau những giọt nước mắt chảy dài 2 bên má, chị C. nói giọng run run: “Kể từ khi bị xâm hại tình dục đến nay, con tôi thay đổi hẳn tính nết. Nó vốn là đứa trẻ hồn nhiên, hay nói, hay cười, thế mà nay trở nên lầm lì, ít nói, nhút nhát, gặp ai cũng sợ, nhất là đối với người lớn và không thích đi học nữa. Nghe cô giáo bảo, ở lớp học, cháu rất ít khi chuyện trò với các bạn, tôi lo lắm...”.

Chị C kể lại: “Hôm đó (tức ngày 23-11-2016 - P.V), nhà mẹ chồng tôi đổ bê tông từ đường nội bản lên nhà nên cả 2 vợ chồng tôi đến làm giúp. Đưa cháu đến lớp từ sáng, đến trưa tôi đi đón về. Cũng như mọi ngày, tôi đưa cháu vào quán tạp hóa gần lớp học để mua bánh cho cháu ăn. Thấy cháu đưa tôi tờ tiền 2.000 đồng nhàu nát, có vết đen. Tôi hỏi tiền ở đâu thì cháu bảo của ông Hoán cho. Đến bữa ăn trưa, cháu không ăn, thấy có biểu hiện khác lạ nhưng tôi không hỏi vì bận việc. Buổi chiều, tôi vẫn đưa cháu đến lớp. Chiều tối đi đón con về, tôi tắm rửa cho nó thì thấy vùng kín của nó bị sưng, đỏ, sờ vào thì nó kêu đau. Gặng hỏi mãi thì nó mới nói là bị ông Hoán... Nghe con nói xong, tôi không tài nào kìm nổi nước mắt. Tôi liền bế con lên nhà ông bà nội, nói lại với chồng tôi và bố mẹ chồng, sau đó báo lên CA xã...”.


 

Gia đình bị hại vẫn rất phẫn nộ khi kể về việc cháu M bị xâm hại tình dục.
Gia đình bị hại vẫn rất phẫn nộ khi kể về việc cháu M bị xâm hại tình dục.


Bà Cà Thị Th - bà nội cháu M - phẫn nộ nói: “Khi biết chuyện, tôi đã khóc òa như đứa trẻ lên ba bị đánh. Cả gia đình tôi mấy ngày liền không ai nuốt nổi cơm. Hành vi của nó (tức Hoán) không khác loài cầm thú, cần phải trừng trị nghiêm theo pháp luật...”.

Theo Danviet

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.