6 kỷ lục chờ tuyển Thái Lan nếu vô địch AFF Cup 2020

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đội tuyển Thái Lan cũng như các cầu thủ của "Voi chiến" sẽ tạo nên hàng loạt kỷ lục ấn tượng, nếu vô địch AFF Cup 2020.

Tuyển Thái Lan đã thể hiện phong độ ấn tượng tại AFF Cup 2020. Ảnh: AFP
Tuyển Thái Lan đã thể hiện phong độ ấn tượng tại AFF Cup 2020. Ảnh: AFP
Ở trận chung kết lượt đi, tuyển Thái Lan đã thắng Indonesia 4-0. Kết quả này giúp thầy trò Alexandre Polking đặt một tay vào chức vô địch. Nếu không có gì bất ngờ, "Voi chiến" sẽ đăng quang AFF Cup 2020 vào tối 1.1.2022. Dưới đây là những kỷ lục của tuyển Thái Lan cũng như các cầu thủ lập được nếu vượt qua Indonesia.
- Tuyển Thái Lan sẽ có lần thứ 6 vô địch Đông Nam Á nếu không để Indonesia lật ngược thế trận. Họ tiếp tục là đội giàu thành tích nhất Đông Nam Á khi đã có 5 lần đăng quang trước đó vào các năm 1996, 2000, 2002, 2014, 2016.
- Alexandre Polking sẽ trở thành huấn luyện viên Nam Mỹ đầu tiên vô địch AFF Cup, nếu cùng đội nhà vượt qua thầy trò Shin Tae-yong. Ông Polking là người Brazil, nhiều khả năng sẽ được trao bản hợp đồng dài hạn để dẫn dắt tuyển Thái Lan sau thành công tại AFF Cup năm nay.
- Chanathip Songkrasin đã 2 lần nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất AFF Cup vào các năm 2014, 2016. Anh được xem là ứng viên số 1 cho giải thưởng cá nhân danh giá nhất của AFF Cup 2020 khi thể hiện phong độ xuất sắc, đặc biệt tại vòng knock-out. Tiền vệ sinh năm 1993 lập cú đúp vào lưới tuyển Việt Nam ở trận bán kết lượt đi và trước Indonesia ở chung kết lượt đi, mở ra cơ hội lớn cho tuyển Thái Lan.
- Teerasil Dangda là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử AFF Cup với 19 pha lập công. Anh cũng đã có 3 lần đoạt danh hiệu Vua phá lưới giải đấu ở các năm 2008, 2012 và 2016. Lúc này, Teerasil Dangda cũng đang dẫn đầu danh sách làm bàn tại AFF Cup 2020 cùng với 3 cầu thủ khác với 4 bàn thắng. Nhiều khả năng, anh sẽ có lần thứ 4 ẵm danh hiệu Vua phá lưới ở sân chơi này.
- Trong trường hợp vô địch AFF Cup 2020, Thái Lan sẽ có tổng cộng 6 cầu thủ có 3 lần đăng quang ở sân chơi này gồm: Kiatisak Senamuang, Dusit Chalermsan, Worrawoot Srimaka, Surachai Chatuphattraphong (các giải năm 1996, 2000, 2002); Kawin Thamsatchanan, Sarach Yooyen và Chanathip Songkrasin (2014, 2016, 2020).
NGUYỄN ĐĂNG (LĐO)

https://laodong.vn/bong-da/6-ky-luc-cho-tuyen-thai-lan-neu-vo-dich-aff-cup-2020-990486.ldo

Có thể bạn quan tâm