Kết quả FIFA Futsal World Cup: Thái Lan bất ngờ dẫn bàn đội hạng 6 thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ở ngày ra quân vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021 tại Lithuania, nếu tuyển Việt Nam thua đậm Brazil thì đội bóng xứ chùa vàng suýt tạo bất ngờ cho đội đang xếp hạng 6 thế giới. 

Các cầu thủ Thái Lan bàn thắng dẫn trước đội hạng 6 thế giới Bồ Đào Nha. Ảnh: SIAM
Các cầu thủ Thái Lan bàn thắng dẫn trước đội hạng 6 thế giới Bồ Đào Nha. Ảnh: SIAM
Thái Lan (hạng 18 thế giới) nằm ở bảng C FIFA Futsal World Cup cùng Bồ Đào Nha (hạng 6 thế giới), Ma Rốc (hạng 17 thế giới) , quần đảo Solomon (hạng 49 thế giới) với mục tiêu không ngoài đoạt vé đi tiếp.
Ngay ở trận đầu diễn ra tối 13.9, tuyển Thái Lan đã chạm trán với một trong những ứng viên cho danh hiệu vô địch là Bồ Đào Nha. Các cầu thủ Thái Lan khởi đầu trận đấu đầy tự tin, tạo bất ngờ cho đối thủ với bàn thắng dẫn trước ở phút 16 do công của Jirawat.

Tuyển futsal Thái Lan (trái) bất ngờ dẫn bàn trước Bồ Đào Nha. Ảnh: SIAM
Tuyển futsal Thái Lan (trái) bất ngờ dẫn bàn trước Bồ Đào Nha. Ảnh: SIAM
Quyết không để mất điểm trước tuyển Thái Lan, các cầu thủ Bồ Đào Nha gia tăng sức ép tấn công liên tục và được đền đáp bằng bàn thắng gỡ hòa 1-1 ở phút 20 do công Bruno. Đội bóng mạnh hơn vươn lên dẫn trước ở phút 27 do công Erick trước khi Zicky rồi Pany lần lượt lập công ở phút 30, 32, hoàn tất cú ngược dòng giành chiến thắng 4-1 cho Bồ Đào Nha.
Với trận thua trên, tuyển Thái Lan tạm xếp hạng 3 bảng C FIFA Futsal World Cup sau lượt đầu. Ma Rốc và quần đảo Solomon là mục tiêu vừa tầm để đại diện Đông Nam Á chinh phục ở 2 trận tới nhằm lấy vé đi tiếp cho đội nhì bảng hoặc đội hạng ba có thành tích tốt. Ở bảng D, tuyển Việt Nam tạm xếp cuối bảng sau trận thua 1-9 trước Brazil. Panama xếp ngay trên Việt Nam khi thua CH Czech 1-5.
Theo Hoàng Lê (TNO)

Có thể bạn quan tâm