Lập khống hồ sơ đấu giá, lừa đảo chiếm đoạt trên 23 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bằng thủ đoạn làm giả hồ sơ đấu giá nhà và đất, phó giám đốc và thủ quỹ một công ty đấu giá ở Quảng Ngãi lừa đảo, chiếm đoạt trên 23 tỉ đồng.

Sáng 11-3, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết vừa bắt tạm giam, khám xét tại nơi ở đối với Lương Thị Diễm Trang (47 tuổi, ngụ phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi) và Nguyễn Thanh Tùng (36 tuổi, ngụ Thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành) để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
 

 Nguyễn Thanh Tùng làm việc với cơ quan công an. Ảnh công an cung cấp
Nguyễn Thanh Tùng làm việc với cơ quan công an. Ảnh công an cung cấp


Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, với chức danh Phó Giám đốc Công ty đấu giá Hợp Danh Quảng Ngãi, Nguyễn Thanh Tùng cùng với Lương Thị Diễm Trang, nhân viên kiêm thủ quỹ công ty đã làm giả hồ sơ đấu giá đối với đất và nhà số 378 đường Quang Trung, TP Quảng Ngãi cùng với 1 lô đất mặt tiền đường Trương Định, (phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi).

 

Lương Thị Diễm Trang. Ảnh công an cung cấp
Lương Thị Diễm Trang. Ảnh công an cung cấp


Sau đó, các đối tượng đã sử dụng tài liệu giả này tiếp xúc, đưa ra lời nói gian dối làm cho nhiều bị hại trú trên địa bàn TP Quảng Ngãi tưởng là thật nên đã chuyển khoản tổng số tiền hơn 23,1 tỉ đồng vào tài khoản Công ty đấu giá Hợp Danh. Sau đó, Tùng thực hiện việc rút tiền mặt giúp sức cho Trang chiếm đoạt số tiền trên. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo T.Trực (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

'Lên dây cót' cho điện

'Lên dây cót' cho điện

"Không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong bất cứ hoàn cảnh, trường hợp nào, nhất là vì lý do chủ quan từ công tác điều hành", đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong cuộc họp cuối tuần qua.