Tạm giữ nhóm đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả thuốc bảo vệ thực vật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an TPHCM vừa bắt giữ 1 nhóm đối tượng chuyên sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật với số lượng lớn. Công an thu giữ lượng lớn tang vật với trị giá khoảng 800 triệu đồng cùng máy móc, trang thiết bị.

Ngày 22-1, Công an TPHCM cho hay, đã ra quyết định tạm giữ hình sự với Trần Thiện Giác (SN 1985, ngụ tỉnh An Giang), Nguyễn Quốc Thắng, Nguyễn Nguyên Điền, Hồ Tuấn Khanh, Phan Trung Nhân, Nguyễn Ngọc Hoài để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật.

Theo đó, khoảng 15 giờ ngày 20-1, từ tin báo của người dân, tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM phối hợp Công an xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TPHCM đã phát hiện Giác đang có hành vi vận chuyển một lượng lớn hàng hoá nghi giả các nhãn hiệu ở một điểm trên đường đường Đoàn Nguyễn Tuấn, ấp 4, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TPHCM nên kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng thu 13 thùng thuốc bảo vệ thực vật của các nhãn hiệu. Tổng lô hàng trị giá ước tính 50 triệu đồng.


 

Tang vật thu giữ
Tang vật thu giữ


Qua làm việc, Giác thừa nnhận hành vi buôn bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật của các nhãn hiệu. Giác khai khoảng tháng 11-2020, Giác được Thắng thuê sản xuất hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật của nhiều nhãn hiệu tại 2 căn nhà ở huyện Bình Chánh và huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, với tiền công là 180 ngàn đồng/thùng hàng giả thành phẩm.

Đối với thuốc bảo vệ thực vật dạng lỏng, Giác sẽ dán tem, nhãn giả lên vỏ chai nhựa và đưa dung dịch lỏng giả thuốc bảo vệ thực vật vào vỏ chai nhựa trên. Sau đó, niêm phong seal giả lên miệng nắp chai, đóng nắp và xếp vào thùng carton. Nhóm đối tượng hoàn tất sản phẩm giả thành phẩm để tiêu thụ.

Còn đối với thuốc bảo vệ thực vật dạng rắn, Giác sẽ dùng bột nguyên liệu giả để đóng vào bao bì giả do Thắng cung cấp, theo đúng trọng lượng in bên ngoài. Nhóm đối tượng dùng máy ép đóng gói, xếp vào thùng và mang đi tiêu thụ.


 

Nhóm đối tượng thực hiện hành vi sản xuất
Nhóm đối tượng thực hiện hành vi sản xuất



Cùng tham gia sản xuất hàng giả với Giác, Thắng còn có Điền, Khanh, Nhân, Hoài. Lô hàng bị bắt giữ do nhóm sản xuất ở căn nhà ở huyện Bình Chánh trong sáng cùng ngày.

Từ lời khai, công an đã tiến hành kiểm tra căn nhà trên và bắt quả tang Thắng cùng Điền, Khanh, Nhân, Hoài đang tổ chức sản xuất một lượng lớn hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật.


 

Sau khi sản xuất xong, nhóm đóng vào thùng rồi đi tiêu thụ
Sau khi sản xuất xong, nhóm đóng vào thùng rồi đi tiêu thụ



Tại hiện trường, công an thu giữ lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật nghi là giả gồm: hơn 100 thùng nhãn hiệu các loại thuốc bảo vệ thực vật và một số lượng lớn tem nhãn, vỏ hộp… Ước tính khoảng 700 triệu đồng. Khám xét căn nhà ở tỉnh Long An, công an thu thêm 9 thùng  trị giá khoảng 50 triệu đồng.

Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ việc.

Theo AN PHƯỚC (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

'Lên dây cót' cho điện

'Lên dây cót' cho điện

"Không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong bất cứ hoàn cảnh, trường hợp nào, nhất là vì lý do chủ quan từ công tác điều hành", đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong cuộc họp cuối tuần qua.
Bộ Công thương thí điểm tính giá điện 2 thành phần, tiền điện ảnh hưởng ra sao?

Bộ Công thương thí điểm tính giá điện 2 thành phần, tiền điện ảnh hưởng ra sao?

Giá bán điện 2 thành phần có nhiều ưu thế vượt trội với mục tiêu tính đúng, tính đủ chi phí mà người tiêu dùng điện gây ra cho hệ thống. Bộ Công thương khẳng định, thí điểm cần thiết để đánh giá, tính toán được khoản tiền điện chênh lệch giữa biểu giá điện hiện hành và biểu giá điện 2 thành phần.