Thông tin tăng giá xăng dầu là tin đồn thất thiệt!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ông Nguyễn Lộc An, Phó Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương, tổ phó tổ giám sát giá xăng dầu liên bộ tài chính-công thương đã khẳng định rằng giá xăng dầu trong nước vừa được điều chỉnh vào ngày 29-3 vừa qua và phải sau 30 ngày nữa mới có thể xem xét việc điều chỉnh tiếp hay không.

 
Khẳng định trên được đưa ra sau khi thông tin giá xăng dầu trong nước có thể tăng giá thêm vài nghìn đồng được lan truyền và đồn thổi khiến nhiều cây xăng tại một số địa phương như Nghệ An, Hà Tĩnh... có dấu hiệu "găm hàng" chờ lên giá.

Theo ông An, với đợt điều chỉnh vừa qua thì các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu trong nước đã có thể hòa vốn ở một số mặt hàng như xăng, dầu hỏa... còn dầu diesel thì vẫn lỗ vài trăm đồng một lít.

Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), đơn vị chiếm trên 50% thị phần về cung ứng xăng dầu cũng khẳng định "không có chuyện đề xuất việc tăng giá bán lẻ mặt hàng xăng dầu".

Ông Vương Thái Dũng, Phó Tổng Giám đốc Petrolimex cho biết, tin đồn điều chỉnh giá xăng dầu trong nước có thể xuất phát từ việc giá xăng dầu thế giới trong mấy ngày  qua đã leo lên mức cao nhất trong mấy tháng trở lại đây (trên 120 USD/thùng) và đây là cái cớ để nhiều người phỏng đoán có thể giá xăng dầu trong nước cũng có thể điều chỉnh theo.

Theo ông Dũng, hiện kinh doanh xăng dầu trong nước đang không có lợi nhuận, nhưng cũng cần phải làm rõ những tin đồn như thế và các cơ quan quản lý nhà nước cần phải vào cuộc ngay, nếu có hiện tượng đầu cơ tích trữ thì phải tiến hành xử lý.

"Đây cũng là thời điểm tốt nhất để xử lý những cửa hàng, đại lý, đầu mối không chấp hành tốt nghị quyết của Chính phủ về việc chống đầu cơ, tăng giá bất hợp lý và cần phải xử lý ngay những doanh nghiệp nào vi phạm, tránh để người tiêu dùng phải chịu thiệt", ông Dũng nói.
Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Giá hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam xếp chót bảng

Giá hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam xếp chót bảng

(GLO)- 4 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đạt 83.783 tấn, trị giá 353 triệu USD, giảm 18,3% về lượng nhưng tăng 11,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023. Song, giá hồ tiêu của Việt Nam xếp chót bảng so với nhiều nước.