Hàn là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo nhận định của các đại biểu tham dự hội thảo “Nâng cao hiệu quả sử dụng Hiệp định Thương mại tự do (FTA) ASEAN- Hàn Quốc” cho hàng hóa các nước ASEAN và Việt Nam, Hàn Quốc hiện là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam.

Tại cuộc hội thảo diễn ra ngày 4-10 này, đại biểu tham dự đều nhất trí rằng sau khi Hiệp định Thương mại tự do ASEAN- Hàn Quốc có hiệu lực, ASEAN đã trở thành đối tác hợp tác kinh tế quan trọng của Hàn Quốc.

Quan hệ giữa Hàn Quốc và Việt Nam ngày càng chặt chẽ. Trong nhiều năm qua, Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ tư, thị trường xuất khẩu lớn thứ bảy và thị trường nhập khẩu lớn thứ hai của Việt Nam.

Chế biến thủy sản xuất khẩu.
Chế biến thủy sản xuất khẩu.
Theo ông Bùi Huy Sơn, Vụ trưởng Vụ Châu Á Thái Bình Dương, Bộ Công Thương, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Hàn Quốc từ năm 2007 đến nay đã liên tục tăng.

Cụ thể, năm 2007, kim ngạch thương mại hai chiều Việt-Hàn đạt 6,587 tỷ USD; năm 2008 là 8,850 tỷ USD; 2009 là 9,040 tỷ USD và đến tháng Bảy đã đạt được 6,476 tỷ USD. Từ nay đến năm 2015, Việt Nam và Hàn Quốc sẽ phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều của hai nước lên tới 20 tỷ USD.

Tính trong bảy tháng đầu năm nay, cơ cấu các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc như sau nhóm hàng thủy sản, dệt may, dầu thô và than đá là mặt hàng chiếm ưu thế; thủy sản chiếm tỷ trọng tới 12,8%; dệt may chiếm 11,1% và dầu thô là 10,6%.

Trong khi đó, mặt hàng vải, máy móc thiết bị dụng cụ, phụ tùng và sắt thép lại là nhóm hàng chính mà Việt Nam nhập khẩu từ Hàn Quốc. Ba nhóm hàng này đã chiếm tới 34% tỷ trọng tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam.

Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Thành Biên cho biết, cơ cấu xuất nhập khẩu của Việt Nam-Hàn Quốc có nhiều thuận lợi, các mặt hàng có tính bổ sung lẫn nhau.

Hội thảo lần này sẽ mang đến thông tin hữu ích giúp doanh nghiệp hai nước vận dụng tốt hơn Hiệp định Thương mại tự do ASEAN- Hàn Quốc.
Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Vụ lúa Đông Xuân 2023-2024 thắng lợi

Gia Lai: Vụ lúa Đông Xuân 2023-2024 thắng lợi

(GLO)- Nhờ chủ động nguồn nước tưới từ các công trình thủy lợi, cộng với việc đưa các giống lúa mới chất lượng cao vào sản xuất nên năng suất lúa vụ Đông Xuân 2023-2024 tăng đáng kể. Với giá lúa tăng 2-3 ngàn đồng/kg so với vụ trước, bà con nông dân trong tỉnh đã có một vụ sản xuất “thắng lợi kép”.

Phú Thiện: Cơ hội quảng bá, tiêu thụ nông sản địa phương

Phú Thiện: Cơ hội quảng bá, tiêu thụ nông sản địa phương

(GLO)- 

Bên cạnh nhiều hoạt động văn hóa hấp dẫn tại Lễ hội cầu mưa Yang Pơtao Apui năm 2024 được UBND huyện Phú Thiện tổ chức trong dịp lễ 30-4 và 1-5, Phiên chợ nông sản cũng là cơ hội để giới thiệu, quảng bá sản vật đặc trưng của địa phương đến với du khách trong và ngoài tỉnh.

Năm nay, thời tiết khắc nghiệt quá, nắng nóng kéo dài khiến ao, hồ cạn trơ đáy. Ảnh: Gia Hưng

Gia Lai thiệt hại do hạn hán gần 10 tỷ đồng

(GLO)-

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh: Tính đến ngày 24-4, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận thiệt hại do hạn hán gần 10 tỷ đồng, với 379,6 ha cây trồng các loại bị thiệt hại.