Án chung thân cho nghịch tử đánh chết mẹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 30-5, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Định mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Cư (SN 1976, trú ở thôn Vân Trường Tây, xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) mức án tù chung thân về tội “Giết người”.

Bị cáo Nguyễn Văn Cư trước vành móng ngựa. Ảnh: Quang Trung
Bị cáo Nguyễn Văn Cư trước vành móng ngựa. Ảnh: Quang Trung

Theo cáo trạng, vào đầu năm 2012, sau khi chấp hành xong bản án phạt tù về tội giết người tại Trại giam Kim Sơn, Cư về sinh sống tại nhà mẹ ruột là bà Trần Thị Mùi, cùng với bà Mùi có gia đình anh Nguyễn Minh Tu (anh trai ruột của Cư). Trong quá trình sinh sống, do có suy nghĩ cho rằng nhà của cha mẹ là nhà riêng của mình và bực tức về việc bà Mùi cho gia đình anh trai là Tu cùng ở trong nhà mà còn thường xuyên bênh vực các cháu con anh Tu nên vào ngày 30-12-2012, Cư đã gây sự với cháu Mỹ (con gái anh Tu), rồi dùng đoạn cây đánh nhiều cái vào vùng đầu, tay của bà Mùi làm bà Mùi tử vong tại bệnh viện.

Được biết, khi thực hiện hành vi phạm tội, Cư bị bệnh tâm thần rối loạn hành vi và nhân cách do sử dụng rượu.

Quang Trung

Có thể bạn quan tâm

Kbang: 2 xe máy tông nhau, 1 người tử vong

Kbang: 2 xe máy tông nhau, 1 người tử vong

(GLO)- Khoảng 18 giờ 10 phút ngày 25-4, tại km 302, đường Trường Sơn Đông, thuộc khu vực làng Brock, xã Đông (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe mô tô khiến 1 người tử vong.