Bình Định: Đâm bạn, một “Sĩ tử” đi ôn thi đại học vào tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

(GLO)- Sáng 18-4,  tại trụ sở UBND phường Quang Trung, Tòa án Nhân dân TP. Quy Nhơn đã mở phiên tòa lưu động sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Lê Phước Hoàng, 19 tuổi, ở tổ 7, thị trấn Phước An, huyện Krông Pak, tỉnh Đak Lak, mức án 3 năm 6 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”.

Vào khoảng 22 giờ 30 phút tối 2-7-2012, tại nhà trọ ở số nhà 88/3, đường Hoàng Văn Thụ, TP. Quy Nhơn, do mâu thuẫn trong việc giữ gìn vệ sinh chung tại nơi ở nên giữa 2 thí sinh xuống TP. Quy Nhơn ôn thi đại học là Lê Phước Hoàng, 19 tuổi, ở tổ 7, thị trấn Phước An, huyện Krông Pak, tỉnh Đak Lak và Nguyễn Văn Gin, 22 tuổi, ở thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai, đã có lớn tiếng với nhau. Sẵn có hơi men trong người, Nguyễn Văn Gin đã dùng tay đánh vào mặt Lê Phước Hoàng 2 cái. Hoàng tức giận liền chạy về phòng lấy con dao Thái lan chạy ra đâm vào lưng, hông và chân của Nguyễn Văn Gin, gây tổn hại sức khỏe 55%.
 
Cùng với mức án 3 năm 6 tháng tù nêu trên, Tòa án Nhân dân TP. Quy Nhơn còn buộc bị cáo Lê Phước Hoàng có trách nhiệm tiếp tục bồi thường cho nạn Nguyễn Văn Gin gần 130,6 triệu đồng, ngoài số tiền 30 triệu đồng đã bồi thường trước đó.

Nguyễn Xuân

Có thể bạn quan tâm

 Tuyên truyền phòng-chống tội phạm trên không gian mạng

Tuyên truyền phòng-chống tội phạm trên không gian mạng

(GLO)-

Chiều 26-4, tại Hội trường TP. Pleiku, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh phối hợp với Văn phòng Bộ Công an tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản.