Phát hiện số lượng lớn các bộ phận của động vật quý hiếm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo thông tin ban đầu, lực lượng QLTT đã tạm giữ tổng cộng 21,2kg tang vật, trong đó có 2,7kg sừng tê giác và số lượng lớn ngà voi, đuôi voi, da hổ, nanh gấu, cao ngựa bạch, xương nai. 
Hồi 9 giờ ngày 20-3, Đội 5B thuộc Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP. Hồ Chí Minh phối hợp Phòng Cảnh sát môi trường (PC 36) Công an TP. HCM tiến hành kiểm tra cửa hàng kinh doanh các sản phẩm dược liệu Đức Tư tại địa chỉ số 45 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, quận 5, TP. Hồ Chí Minh (do bà Dương Thị Tư làm chủ). Lực lượng kiểm tra phát hiện tại đây đang kinh doanh, chứa trữ số lượng lớn các sản phẩm bộ phận động vật rừng quý hiếm các loại vốn đang là mặt hàng cấm kinh doanh, tàng trữ, như : sừng tê giác, ngà voi, da hổ, nanh gấu, cao xương cốt các loại động vật hoang dã...
Theo thông tin ban đầu, lực lượng QLTT đã tạm giữ tổng cộng 21,2kg tang vật, trong đó có 2,7kg sừng tê giác và số lượng lớn ngà voi, đuôi voi, da hổ, nanh gấu, cao ngựa bạch, xương nai... Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, cửa hàng trên đã cho cắt sừng tê giác ra thành từng khúc nhỏ rồi cất giấu vào trong các bao ni lông, sau đó chứa trữ trong một chiếc tủ đã được ngụy trang một cách kín đáo trong cửa hàng, khi nào khách quen hỏi mua thì mới lấy ra. Còn ngà voi thì một số được khắc thành tượng phật để trưng bày giống mặt hàng trang sức để ngụy trang. Cửa hàng này chỉ bày ra bán công khai da hổ khô, cao ngựa, mặt hàng trang sức bằng ngà voi, còn các mặt hàng khác đều cất giấu và chỉ đem ra bán khi khách yêu cầu. Khi kiểm tra một căn phòng nhỏ bên trong cửa hàng, lực lượng QLTT đã phát hiện khối lượng lớn xương nai, lực lượng QLTT phải dùng hơn 10 thùng giấy các- tông mới chứa hết số lượng xương trên nhằm niêm phong, tạm giữ.
Ngay sau khi lực lượng QLTT kiểm tra, Phòng PC 36 đã tiến hành khám xét toàn bộ cửa hàng trên, mở khóa các căn phòng bí mật bên trong cửa hàng và phát hiện thêm số lượng lớn tang vật vi phạm. Cảnh sát đã phải dùng nhiều bao tải, thùng giấy các- tông để thu gom toàn bộ số xương cốt động vật hoang dã, ngà voi, sừng tê giác và đưa về kho tang vật để kiểm đếm, xử lý. Hiện vẫn chưa rõ số lượng sừng tê giác, ngà voi, da hổ, cao các loại xương cốt động vật...trên là thật hay giả. Cảnh sát cho biết sẽ gửi các mẫu vật đến cơ quan chức năng để xác minh nhằm kết luận chính xác về số tang vật trên.
Hiện toàn bộ vụ việc đã được Đội 5B Chi cục QLTT thành phố chuyển giao hồ sơ cho Phòng PC 36 Công an thành phố xử lý, tiếp tục điều tra làm rõ
Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Phan Quốc Việt khai gì trong vụ móc nối với Công ty AIC?

Phan Quốc Việt khai gì trong vụ móc nối với Công ty AIC?

Khi biết Công ty AIC đồng ý cho Công ty Gene Việt liên danh gói thầu giai đoạn 1 dự án thuộc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM, Phan Quốc Việt liền chỉ đạo giao lại Cty Việt Á đứng tên liên danh và thực hiện các thủ tục thay vì thấy công ty này chưa đủ năng lực.
17 nạn nhân cấp cứu tại các cơ sở y tế của tỉnh

17 nạn nhân cấp cứu tại các cơ sở y tế của tỉnh

(GLO)- Sáng 30-4, ông Lý Minh Thái-Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai kích hoạt "báo động đỏ" để tổ chức cấp cứu cho các nạn nhân vụ hai xe khách va chạm vào rạng sáng nay tại đường tránh Chư Sê và quốc lộ 25.
Khởi tố nhiều giám đốc, kế toán liên quan vụ đường dây mua bán trái phép hóa đơn khủng

Khởi tố nhiều giám đốc, kế toán liên quan vụ đường dây mua bán trái phép hóa đơn khủng

Điều tra mở rộng vụ đường dây mua bán hóa đơn hơn 2.500 tỷ đồng do Nguyễn Xuân Vinh cầm đầu, công an xác định nhiều doanh nghiệp mua hóa đơn từ đường dây trên để đưa vào sử dụng trong hoạt động tài chính, kế toán, báo cáo thuế, vi phạm quy định của pháp luật.