Ngày 8-9, chỉ số tia cực tím các tỉnh miền Trung đạt cao và rất cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 8-9, chỉ số tia cực tím (UV) tại một số khu vực trong cả nước có mức từ cao đến rất cao. 

Người dân cần đeo khẩu trang, kính râm và áo chống nắng khi đi ra ngoài nhằm chống sự nguy hại từ tia cực tím. Ảnh: Phương Vi
Người dân cần đeo khẩu trang, kính râm và áo chống nắng khi đi ra ngoài nhằm chống sự nguy hại từ tia cực tím. Ảnh: Phương Vi

Theo đó, khu vực từ Thừa Thiên-Huế đến Nha Trang và TP. Hồ Chí Minh có mức UV cao và rất cao. Đặc biệt, từ 11 giờ đến 13 giờ có mức từ 7,6 đến 9,3. Trong đó, Nha Trang và TP. Hồ Chí Minh ghi nhận mức tia UV rất cao từ 8,9 đến 9,3. Các thời điểm khác trong ngày cũng duy trì ở mức từ 2,9 đến 7. 

3 ngày tiếp theo (9 đến 11-9), chỉ số tia UV cực đại tiềm năng có khả năng sẽ bao trùm ở các tỉnh, thành: Hạ Long, Hải Phòng, Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau.

Để phòng tránh nguy cơ gây hại của tia UV, người dân khi đi ra ngoài cần trang bị đầy đủ áo chống nắng, kính râm, khẩu trang đầy đủ. 

PHƯƠNG VI

Ngày 8-9, chỉ số tia cực tím các tỉnh miền Trung đạt cao và rất cao ảnh 2

Có thể bạn quan tâm