Cảnh sát kiểm tra căn nhà không số, phát hiện kho pháo nổ 'khủng'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Kiểm tra căn nhà không số ở phường Tân Bình (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cảnh sát phát hiện đang chứa số lượng lớn pháo lậu. Đối tượng liên quan đã bị tạm giữ để điều tra làm rõ.

Ngày 22/12, thượng tá Đàm Bảo Quân-Trưởng Công an thành phố Dĩ An (Bình Dương) cho biết, lực lượng cảnh sát vừa tiến hành kiểm tra căn nhà không số trong khu dân cư thuộc phường Tân Bình.

Tại căn nhà kể trên, cảnh sát phát hiện đây là một điểm tàng trữ pháo nổ lậu. Tổng số pháo cảnh sát thu giữ là hơn 200 kg. Các lực lượng chức năng đã đưa đối tượng Đ.V.T. (SN 1993, quê tỉnh Thanh Hóa) về trụ sở công an để điều tra, xử lý theo quy định.

Lãnh đạo Công an thành phố Dĩ An cho biết, là địa bàn giáp ranh với TPHCM và tỉnh Đồng Nai, tình hình an ninh trật tự tại vùng tam giác diễn biến phức tạp. Do đó, công an địa phương đã tăng cường tuần tra, theo dõi để kịp thời đấu tranh, xử lý các loại tội phạm, nhất là vào dịp lễ, tết.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số lượng pháo lậu trong căn nhà không số ở Bình Dương
Lực lượng chức năng kiểm đếm số lượng pháo lậu trong căn nhà không số ở Bình Dương

Công an tỉnh Bình Dương khuyến cáo người dân không mua bán, sử dụng pháo nổ lậu. Đối với pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất, người dân được phép mua sử dụng nhưng phải có hóa đơn để trình khi có lực lượng chức năng tới kiểm tra.

“Pháo do Bộ Quốc phòng sản xuất bán kèm hóa đơn, người dân mua về sử dụng không cần phải báo cơ quan chức năng. Khi lực lượng chức năng yêu cầu thì cần xuất trình hóa đơn chứng minh nguồn gốc là được. Người dân phải tự chịu trách nhiệm, không được tráo sản phẩm khác thay vào hoặc thêm số lượng khác với hóa đơn. Cơ quan chức năng có thể qua biện pháp nghiệp vụ để xác định sản phẩm đã sử dụng là do Bộ Quốc phòng sản xuất hay hàng không rõ nguồn gốc”- Đại tá Ngô Xuân Phú, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết.

Theo Hương Chi (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Ðổi mới tuyên truyền, lan tỏa văn hóa giao thông

Ðổi mới tuyên truyền, lan tỏa văn hóa giao thông

(GLO)- Ðổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo từng nhóm đối tượng đang giúp công tác phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đạt hiệu quả thiết thực. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.

Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai xét xử trực tuyến vụ án cố ý gây thương tích

Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai xét xử trực tuyến vụ án cố ý gây thương tích

(GLO)- Sáng 8-7, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn mở phiên tòa xét xử trực tuyến vụ án hình sự đối với bị cáo Từ Văn Phú (SN 1989, trú khối 1, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) về tội "Cố ý gây thương tích" theo điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Tuyên truyền pháp luật cho gần 500 học sinh trên địa bàn xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai.

Tuyên truyền pháp luật cho gần 500 học sinh ở xã Hòa Hội

(GLO)- Sáng 8-7, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an xã Hòa Hội và Đoàn Thanh niên xã tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, bạo lực học đường cho gần 500 học sinh các trường THCS, THPT ở xã Hòa Hội.

Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thành Nam để điều tra hành vi tuyên truyền chống Nhà nước

Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thành Nam để điều tra hành vi tuyên truyền chống Nhà nước

(GLO)- Cơ quan An ninh điều tra (Công an TP Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thành Nam cùng Trần Việt Anh để điều tra về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

null