Bầu cử Mỹ 2024: Các nhà lãnh đạo thế giới chúc mừng ông Donald Trump

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các nhà lãnh đạo trên thế giới đã gửi lời chúc mừng ông Donald Trump sau khi ứng cử viên của đảng Cộng hòa tuyên bố chính thức đắc cử Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ.

Ông Donald Trump phát biểu trước những người ủng hộ tại Trung tâm Hội nghị Palm Beach, bang Florida. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Ông Donald Trump phát biểu trước những người ủng hộ tại Trung tâm Hội nghị Palm Beach, bang Florida. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Ngày 6/11, các nhà lãnh đạo trên thế giới đã gửi lời chúc mừng ông Donald Trump sau khi ứng cử viên của đảng Cộng hòa tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng 2024.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen chúc mừng ông Trump, bày tỏ hy vọng Washington và Brussels sẽ cùng nhau hợp tác xuyên Đại Tây Dương để thực hiện một "chương trình nghị sự mạnh mẽ” mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Trong thông điệp chúc mừng đăng trên mạng xã hội X, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte cho rằng sự lãnh đạo của ông Trump một lần nữa sẽ là chìa khóa để duy trì sự vững mạnh của liên minh, đồng thời khẳng định NATO mong muốn được hợp tác với ông Trump một lần nữa để thúc đẩy hòa bình trên thế giới.

Trên cùng nền tảng X, Thủ tướng Anh Keir Starmer khẳng định London mong muốn tiếp tục hợp tác với chính quyền Mỹ dưới thời của ông Trump trong những năm tới, nhấn mạnh mối quan hệ đặc biệt giữa Mỹ và Anh sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa.

Trong khi đó, người phát ngôn của Thủ tướng Đức Olaf Scholz, ông Steffen Hebestreit nói với báo giới rằng ông Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc điện đàm để trao đổi về cuộc bầu cử ở Mỹ sau khi ông Trump tuyên bố chiến thắng.

Chúc mừng ông Trump giành chiến thắng "ấn tượng" trong cuộc bầu cử, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 6/11 nêu rõ ông đánh giá cao cam kết của ông Trump đối với cách tiếp cận “hòa bình thông qua sức mạnh” trong các vấn đề toàn cầu.

Theo Tổng thống Zelensky, đây cũng chính là nguyên tắc có thể thực sự mang lại hòa bình công bằng ở Ukraine nhanh hơn.

Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Romania Marcel Ciolacu cho rằng kết quả bầu cử là "chiến thắng lịch sử" đồng thời khẳng định quốc gia Đông Nam Âu này sẵn sàng hợp tác để tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Mỹ-Romania.

Cũng trong thông điệp chúc mừng ông Trump, Thủ tướng Áo Karl Nehammer nhấn mạnh Mỹ là đối tác chiến lược quan trọng của Áo, đồng thời bày tỏ mong muốn mở rộng và củng cố hơn nữa quan hệ xuyên Đại Tây Dương để cùng nhau giải quyết thành công các thách thức toàn cầu.

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cũng gửi lời chúc mừng ông Trump thông qua mạng xã hội X.

Từ châu Á, Nhật Bản cam kết duy trì quan hệ bền chặt với chính quyền mới của Mỹ. Hãng thông tấn Kyodo dẫn lời Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshimasa Hayashi ngày 6/11 khẳng định Nhật Bản sẽ xây dựng quan hệ tin cậy và hợp tác chặt chẽ với chính quyền mới ở Mỹ nhằm tăng cường liên minh an ninh song phương.

Theo ông Hayashi, Tokyo đã theo dõi sát cuộc bầu cử Mỹ và dự định sắp xếp sớm cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước, trong bối cảnh hai bên đang mở rộng hợp tác an ninh với các đối tác như Hàn Quốc và Australia.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 6/11 cũng cho biết Seoul sẽ tiếp tục xây dựng mối quan hệ đối tác an ninh tốt đẹp với chính quyền mới của Mỹ.

Trả lời báo giới, một quan chức cấp cao trong Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc nói rằng Tổng thống Yoon Suk Yeol dự kiến sẽ có cuộc trao đổi với tổng thống đắc cử của Mỹ trong những ngày tới.

Từ Bắc Kinh, phát biểu họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Mao Ninh nhấn mạnh nước này sẽ tiếp tục tiếp cận và xử lý quan hệ Trung Quốc-Mỹ dựa trên các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi.

Từ Trung Đông, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chúc mừng ông Trump đã có "màn trở lại Nhà Trắng lịch sử," cho rằng điều này mở ra một khởi đầu mới cho nước Mỹ và một cam kết mạnh mẽ đối với "liên minh vĩ đại" giữa Israel và Mỹ.

Trước đó, trong bài phát biểu đầu tiên tại Trung tâm Hội nghị Palm Beach, bang Florida, ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump tuyên bố chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng, khẳng định đây là “thắng lợi lịch sử.”

Tính đến chiều 6/11 theo giờ Việt Nam, ông Trump dẫn trước với 277 phiếu đại cử tri (vượt mốc 270 cần thiết), trong khi số phiếu của bà Harris là 226. Hiện công tác kiểm phiếu cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vẫn đang diễn ra.

Theo Nguyễn Hà (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

NATO tập trận không quân tại Ba Lan

NATO tập trận không quân tại Ba Lan

Ngày 19/8, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tiến hành diễn tập không quân tại vùng Đông Bắc Ba Lan - khu vực gần vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga. Phía Ba Lan khẳng định việc tập trận không liên quan đến bất kỳ động thái nào của Không quân Nga.  

Tổng thống Zelensky tiết lộ nhiệm vụ quan trọng nhất giao cho tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine

Tin thế giới sáng 20-8: Tổng thống Zelensky tiết lộ nhiệm vụ quan trọng nhất giao cho tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine

(GLO)- Tổng thống Zelensky tiết lộ nhiệm vụ quan trọng nhất giao cho tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine; Tổng thống Trump vẫn để ngỏ khả năng nối lại đàm phán với Iran; Indonesia thu giữ 2,6 tấn ma túy đá dạng lỏng... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 20-8.

Ukraine tập kích nhà máy nhiên liệu tên lửa Nga

Tin thế giới sáng 18-8: Tổng thống Trump tuyên bố về khả năng gia hạn thỏa thuận khung với Iran, dọa đánh bom Oman

(GLO)- Tổng thống Trump tuyên bố về thỏa thuận khung với Iran, dọa đánh bom Oman; Ukraine tập kích nhà máy nhiên liệu tên lửa Nga; Houthi tuyên bố tấn công tàu quân sự Ả rập Xê út; Mexico thu giữ hơn 3,5 tấn cocaine trên biển là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 18-8.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (bên trái) và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: IRNA/TTXVN

Thỏa thuận Mỹ - Iran hết hạn, Trung Đông trước nguy cơ căng thẳng mới

(GLO)- Ngày 17-8, thời hạn 60 ngày theo bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran kết thúc, trong bối cảnh 2 bên chưa đạt tiến triển để nối lại đàm phán. Những bất đồng về cam kết, quyền kiểm soát Eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân cho thấy, văn kiện trên thực tế đã rơi vào bế tắc trước thời điểm hết hạn.

null