Bắt 'tú ông' môi giới cho người đẹp trong giới showbiz bán dâm với giá 15.000 USD/lượt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an vừa bắt "tú ông" Lê Hoàng Long chuyên môi giới cho người đẹp trong giới showbiz bán dâm với giá hàng trăm triệu đồng mỗi lượt.

Tối 7.9, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Hoàng Long (31 tuổi, quê tại Hải Phòng; cư trú tại TP.HCM) để làm rõ hành vi “môi giới mại dâm”.
 

Bị can Lê Hoàng Long thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: M.H
Bị can Lê Hoàng Long thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: M.H


Lực lượng chức năng phát hiện Long có dấu hiệu hoạt động môi giới mại dâm khi mở rộng điều tra đường dây mại dâm cao cấp do Lục Triều Vỹ (29 tuổi, quê tại Đà Nẵng) cầm đầu, bị C02 triệt phá vào cuối năm 2020.

Từ giữa năm 2022, Cục trưởng C02 đã chỉ đạo phòng nghiệp vụ thu thập tài liệu, lập chuyên án để đấu tranh. Sau đó, cảnh sát bí mật thu thập thông tin về các hoạt động của Lê Hoàng Long.

Ngày 25.8, C02 chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan kiểm tra và bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm tại một khách sạn cao cấp ở Q.1 (TP.HCM).

Qua điều tra, C02 xác định 2 cô gái bán dâm kể trên là 2 người đẹp khá nổi tiếng trong giới showbiz Việt Nam, từng đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi hoa hậu. Sau khi thỏa thuận tiền mua dâm là 15.000 USD (khoảng 360 triệu đồng) mỗi người, Long điều 2 người đẹp đến khách sạn cao cấp ở Q.1 để mây mưa với khách, thì bị cảnh sát bắt quả tang.

Tại cơ quan điều tra, Long khai nhận sau khi bán dâm trót lọt, Long sẽ thanh toán cho 2 người đẹp thù lao 60 triệu đồng/người, số tiền còn lại Long sẽ chiếm hưởng. Ngoài ra, Long còn khai nhận đã môi giới mua bán dâm cho một số người đẹp khác trong giới showbiz ở Việt Nam và cả nước ngoài.

Theo C02, ngoài là quản lý của một số nghệ sĩ tại Việt Nam, Long còn quản lý, đại diện cho một số nghệ sĩ Hàn Quốc khi những người này hoạt động tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Long còn là một tín đồ thời trang khá nổi tiếng, được nhiều hãng thời trang có tiếng trên thế giới mời tham dự các sự kiện trong và ngoài nước.

Lê Hoàng Long có cuộc sống sang chảnh, chuyên dùng đồ hiệu, đi nước ngoài thường xuyên và có sở thích sưu tầm những món đồ chơi siêu đắt, có giá lên tới tỉ đồng.

 

Theo Trần Cường (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null