Kiểm tra, giám sát để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đó là ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. 
  Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Các đại biểu phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Hội nghị được tổ chức sáng 28-12, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Duy Khánh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy  chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đại diện Ủy ban Kiểm tra Tung ương, lãnh đạo các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan giúp việc cho Tỉnh ủy, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra các địa phương, đơn vị.
Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Trong năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức học tập, quán triệt các quy chế, quy định về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng do Trung ương ban hành. Cấp ủy các cấp đã chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tích cực, chủ động tham mưu và tiến hành công tác kiểm tra, giám sát tại các tổ chức cơ sở Đảng. 
Việc kiểm tra, tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm được chú trọng, kết luận rõ ràng, xử lý nghiêm minh, có tác dụng giáo dục, ngăn ngừa, cảnh báo chung; công tác kiểm tra tài chính Đảng được tiến hành thường xuyên, kịp thời phát hiện chấn chỉnh xử lý thu hồi các khoản vi phạm về ngân sách. Trong năm đã tiến hành kiểm tra 589 tổ chức Đảng và 2.718 đảng viên, qua kiểm tra kết luận có 8 tổ chức Đảng và 28 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, trong đó phải thi hành kỷ luật 5 đảng viên. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra 9 tổ chức Đảng và 17 đảng viên; cấp ủy huyện và tương đương kiểm tra 105 tổ chức Đảng, 222 đảng viên. Cùng với đó, Đảng ủy cơ sở kiểm tra 475 tổ chức Đảng, 793 đảng viên và chi bộ kiểm tra 1.686 đảng viên. Cấp ủy các cấp đã tiến hành giám sát chuyên đề đối với 349 tổ chức Đảng và 1.372 đảng viên. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát 4 tổ chức Đảng 9 đảng viên; Đảng ủy cơ sở giám sát 299 tổ chức Đảng, 560 đảng viên và chi bộ giám sát 704 đảng viên. Qua đó, đã thi hành kỷ luật 3 tổ chức Đảng bằng hình thức khiển trách, kỷ luật 245 đảng viên. Ngoài ra, qua việc kiểm tra các tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, đã kết luận thu hồi số tiền vi phạm hơn 11,2 tỷ đồng.
Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ một số kinh nghiệm cũng như khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời đề xuất những giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ này trong thời gian tới.
  Phó Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Phó Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Văn Niên-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Những kết quả đã đạt được trong năm 2017 là động lực để ngành Kiểm tra của Đảng hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới.  Đồng chí chỉ đạo: Công tác kiểm tra, giám sát phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng nên cần lựa chọn lĩnh vực, đối tượng kiểm tra, giám sát phù hợp. Cùng với đó, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp cần quán triệt mục tiêu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện “ tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc kiểm tra, giám sát vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên phải được xem xét, xử lý công minh, chính xác, kịp thời theo đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục của Đảng nhằm nâng cao tính giáo dục, răn đe. Thời gian tới, cấp ủy Đang các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Đội ngũ cán bộ Kiểm tra phải phát huy truyền thống “tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy” để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Vĩnh Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.