Tọa đàm kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 24-5, tại Hội trường 19-5 (TP. Pleiku), Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức buổi Tọa đàm kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập tỉnh (24-5-1932 - 24-5-2017).

Dự lễ có các đồng chí: Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các Mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng; những đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; đại diện lãnh đạo Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo các đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi Tọa đàm. Ảnh: Đ.T
Quang cảnh buổi Tọa đàm. Ảnh: Đ.T

Tại đây, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng và quá trình xây dựng, phát triển của tỉnh nhà. Theo đó, ngày 24-5-1932, tỉnh Pleiku được thành lập theo Nghị định của Toàn quyền Đông Dương. Dù trải qua nhiều thăng trầm, biến cố của lịch sử cũng như nhiều lần nhập-tách tỉnh với những tên gọi khác nhau, song, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc Gia Lai luôn phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn để xây dựng tỉnh càng phát triển. Hiện nay, tỉnh Gia Lai có 17 đơn vị hành chính, gồm: 1 thành phố, 2 thị xã, 14 huyện với 222 xã, phường, thị trấn; diện tích 15.536,9km2, dân số trên 1,4 triệu người và có 34 dân tộc anh em.

Dẫu còn lắm khó khăn nhưng giờ đây Gia Lai đã trở thành một địa phương có bước phát triển khá, bộ mặt đô thị và nông thôn ngày càng đổi mới; đời sống của nhân dân các dân tộc được cải thiện rõ rệt. Tăng trưởng kinh tế qua các thời kỳ được duy trì ở mức cao, quy mô nền kinh tế ngày càng lớn; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực và đúng hướng. Năm 2016, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,5%; tổng sản phẩm trong tỉnh theo giá hiện hành đạt gần 55.000 tỷ đồng; cơ cấu ngành nông-lâm nghiệp, thủy sản chiếm 39,4%, ngành công nghiệp-xây dựng chiếm 27,4%, các ngành dịch vụ chiếm 33,2%. GRDP bình quân đầu người năm 2016 đạt 38,2 triệu đồng, gấp 12,7 lần so với năm 2000.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cùng các đại biểu ôn lại chặng đường 85 năm xây dựng và trưởng thành của tỉnh nhà. Ảnh: Đ.T
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cùng các đại biểu ôn lại chặng đường 85 năm xây dựng và trưởng thành của tỉnh nhà. Ảnh: Đ.T

Toàn tỉnh hiện có 30 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu đến cuối năm 2017 có 50 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh giảm còn 16,95%. Sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục-thể thao, thông tin-truyền thông, thực hiện các chính sách an sinh xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng-an ninh được đảm bảo…

Bên cạnh đó, trong suốt quá trình hình thành, xây dựng và phát triển, tỉnh cũng thường xuyên chăm lo xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ và thực hiện tốt đoàn kết trong Đảng; chú trọng rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng.

Tại buổi Tọa đàm, các đồng chí đại diện: nguyên lãnh đạo tỉnh, các tầng lớp nhân dân, thế hệ trẻ, nhân sỹ-trí thức, chức sắc tôn giáo, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đã có những lời phát biểu chân tình, tâm huyết liên quan đến những thành tựu mà tỉnh nhà đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời tự hứa sẽ nỗ lực, rèn luyện, phấn đấu hơn nữa để góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng giàu đẹp. 

Thượng tọa Thích Tâm Mãn-Phó Ban trị sự Phật giáo tỉnh, đại diện chức sắc tôn giáo tiêu biểu của tỉnh bày tỏ cảm tưởng tại buổi Tọa đàm. Ảnh: Hồng Thi
Thượng tọa Thích Tâm Mãn-Phó Ban trị sự Phật giáo tỉnh, đại diện chức sắc tôn giáo tiêu biểu của tỉnh bày tỏ cảm tưởng tại buổi Tọa đàm. Ảnh: Hồng Thi

Nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho nhân dân và cán bộ tỉnh Gia Lai vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trước khi diễn ra buổi Tọa đàm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại tượng đài và Nhà thờ Bác thuộc Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku).

Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.