Xe tải chạy với tốc độ 105km/h

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, ông Võ Ngọc Thành-Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban ATGT tỉnh, chỉ đạo phải tập trung toàn bộ lực lượng y bác sĩ từ các bệnh viện trên địa bàn tỉnh như Bệnh viện Quân y 211, ĐH Y dược TP.Hồ Chí Minh - Hoàng Anh Gia Lai, Đa khoa tỉnh... để cấp cứu các nạn nhân một cách tốt nhất. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường khẩn trương xử lý, điều tra làm rõ.

Ảnh: Q.T
Ảnh: Q.T

Theo báo cáo nhanh của Ban ATGT tỉnh, vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra lúc 4 giờ 30 phút tại Km 1632 + 100 đường Hồ Chí Minh (địa bàn huyện Chư Sê) giữa xe khách giường nằm Đức Hà BKS 18B-018.32 và xe tải BKS 77C-139.37. Hậu quả, 10 người chết tại chỗ, 1 người chết tại bệnh viện và 36 người đang cấp cứu tại bệnh viện.

Cụ thể, vào thời điểm trên, chiếc xe tải BKS: 77C-139.37 chở một lượng phân bón lớn đang lưu thông theo hướng Gia Lai-Đak Lak chạy với tốc độ khá cao, khi đến địa điểm trên thì tông trực diện vào xe khách Đức Hà BKS 18B-018.32. Cú tông mạnh đã khiến cả 2 xe quay ngược đầu, xe tải bị lật úp. Cả hai xe biến dạng hoàn toàn, một nhà dân tại hiện trường vụ tai nạn cũng bị ảnh hưởng.

 

Ảnh: Q.T
Ảnh: Q.T

Là người chứng kiến vụ tai nạn kinh hoàng khi ông đang đi trên xe khách cùng chiều với xe tải gây tai nạn, ông Lương Ngọc Thạch (xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh), vẫn chưa hết bàng hoàng và bức xúc. “ Xe tải chạy với tốc độ rất nhanh từ ngoài ngã ba Phú Mỹ vào, qua mặt xe khách tôi đang đi,  lạng lách, dí còi liên tục y như xe ưu tiên vậy. Khi đến đầu đường đôi huyện Chư Sê thì chạy qua làn đường ngược chiều chạy được một đoạn thì đâm trực diện vào xe khách. Lúc này tôi yêu cầu xe khách cho tôi xuống và hô hoáng người dân ứng cứu người người bị nạn. Cảnh tượng rất hãi hùng, người nằm la liệt, nằm rải dài gần cả trăm mét”-anh Thạch nói.
 

Ảnh: Q.T
Ảnh: Q.T

Ông Nguyễn Văn Cường-người dân sống tại hiện trường vụ tai nạn (thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê), cho biết: “Đúng vào lúc 4 giờ 30 phút, khi tôi đang ngủ thì nghe tiếng nổ lớn ầm một phát, tôi mở cửa chạy ra thì thấy quang cảnh tại hiện trường cho thấy la liệt những  mãnh vỡ, một số nạn nhân tử nạn đã bị văng ra ngoài, có 3 đến 4 người nằm bất động trước cửa nhà tôi. Lúc này, tôi hô hoán người dân dậy để cứu giúp người gặp nạn và báo cho Công an”.
 

Ảnh: Q.T
Ảnh: Q.T

Theo báo cáo nhanh của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, xe tải 77C-13937 chạy với tốc độ lúc 4 giờ 31 phút, 46 giây (tốc độ cuối cùng) là 105 km/h tại đường Hùng Vương, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê. Trước đó, xe này chạy với tốc độ 103 km/h  lúc 4 giờ 31 phút 40 giây.

Có mặt tại hiện, Đại tá Phan Lang-Phó Giám đốc Công an tỉnh, cho biết: Ngay sau vụ tai nạn, Giám đốc Công an tỉnh đã ra lệnh cho lực lượng PC45, PC 54 phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân và Trung tâm Pháp y của tỉnh tổ chức 2 đoàn khám nghiệm để khám nghiệm hiện trường. Đồng thời, chỉ đạo cho công an huyện Chư Sê huy động toàn bộ lực lượng như tổ bảo vệ dân phố, dân quân tại chổ… để bảo vệ hiện trường. Đặc biệt, tổ chức bảo vệ hiện trường nguyên vẹn, phân luồng giao thông để đảm bảo xe qua lại không bị ách tắc.

 

Ảnh: Q.T
Ảnh: Q.T

Ông Võ Ngọc Thành-Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban ATGT tỉnh, chỉ đạo phải tập trung toàn bộ lực lượng y bác sĩ từ các bệnh viện lớn trên địa bàn tỉnh như Bệnh viện Quân y 211, Bệnh viện Đại học Y dược TP.Hồ Chí Minh - Hoàng Anh Gia Lai, Bệnh viện Đa khoa tỉnh… để cấp cứu các nạn nhân một cách tốt nhất. "Trước mắt tôi chỉ yêu cầu tập trung các Y-Bác sĩ của các bệnh viện trong tỉnh để cứu chữa người còn sống. Còn những nạn nhân đã tử vong thì chuyển về nhà bệnh viện Đa khoa tỉnh để trữ lạnh chờ người thân đến nhận dạng. Tôi cũng đã chỉ đạo lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để xử lý, điều tra là rõ vụ tai nạn"- ông Thành nói.

Quang Tấn

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.