Mưa lũ gây ngập cầu sông Ba, quốc lộ 19 bị chia cắt hoàn toàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên, do ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc cơn bão số 15 và đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhiều nơi đã xuất hiện mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30-50 mm.

Riêng các huyện phía Đông tỉnh gồm: Kbang; Kông Chro, Đak Pơ và thị xã An Khê lượng mưa rất to phổ biến từ 100-200 mm.
 

Theo báo cáo nhanh của Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng-chống lụt bão tỉnh, mưa lớn kết hợp với việc xả lũ của các hồ thủy điện đã gây thiệt hại tại các địa phương này. Tại thị xã An Khê, mưa lớn đã làm toàn bộ đường trong các xã bị chia cắt hoàn toàn. Đặc biệt, khu vực đầu đèo An Khê bị sạt lở nặng gây ách tắc giao thông trên tuyến quốc lộ 19. Hiện tại do công trình Thủy điện An Khê-Ka Nak đang xả lũ khiến mực nước sông Ba đang tăng rất nhanh và chỉ còn cách gầm cầu sông Ba khoảng 40 cm.

Hiện tại trên địa bàn thị xã trời vẫn tiếp tục mưa rất to, việc hồ thủy điện An Khê xả lũ với lưu lượng 2.400 m3/s khả năng ngập cầu sông Ba là rất lớn.

Đến khoảng 17 giờ 30 phút ngày 15-11, trao đổi qua điện thoại, ông Lê Thanh Tâm- Chủ tịch UBND thị xã An Khê cho biết: “Hiện tại quốc lộ 19 nhiều đoạn đã bị ngập sâu và chia cắt,  các phương tiện tham gia giao thông không thể đi lại được. Bên cạnh đó, tuyến đường chính vào huyện Kbang cũng đã bị chia cắt hoàn toàn với bên ngoài vì cầu suối vối cũng đã bị ngập không thể đi lại được. Hiện tại Ban Chỉ đạo Phòng-chống lụt bão thị xã An Khê khẩn cấp di dời các hộ dân sinh sống ở các xã Song An, phường Ngô Mây… ra khỏi khu vực nguy hiểm. Trước mắt thị xã chưa có thiệt hại về người, nhưng thiệt hại về tài sản và hoa màu chưa thể thống kê được”.

Trước tình hình mưa lớn, kết hợp với việc xả lũ với cường độ cao của các hồ chứa thủy điện và thủy lợi như hồ An Khê, hồ Ka Nak và thủy lợi Ayun Hạ đã thông báo xả lũ. Hồ An Khê xả từ 2.100 m3/s lên 2.400 m3/s, hồ Ka Nak trên 700 m3/s, thủy lợi Ayun Hạ dự kiến 20 giờ tối nay cũng xả với lưu lượng 124 m3/s và sẽ tăng lên trong sáng ngày mai.

Trước tình hình xả lũ cao hơn so với các đợt trước của các công trình thủy điện và thủy lợi. Các địa phương khu vực Đông Nam tỉnh bắt đầu đối mặt với tình hình ngập lụt lịch sử vào tối nay và sáng ngày mai 16-11.

Tại huyện Ia Pa, ngay trong ngày 15-11 Ban Chỉ huy phòng-chống lụt bão huyện đã tổ chức kiểm tra, chuẩn bị các phương án di dời dân tại xã Ia Broăi. Ông Lữ Phúc Phong- Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Ia Pa cho hay: “Nhận được thông tin xả lũ, Ban Chỉ đạo Phòng-chống lụt bão huyện khẩn trương đi kiểm tra vận động người dân di dời gia súc và tài sản lên chỗ cao. Chủ động đưa thêm 2 ca nô để sẵn sàng di dời người dân nếu mực nước tăng cao uy hiếp đến tình huống khẩn cấp xảy ra”.

Tại thị xã Ayun Pa, cũng trong ngày hôm nay Ban chỉ đạo Phòng-chống lụt bão thị xã đã huy động toàn bộ các lực lượng, sử dụng các biện pháp mạnh để di dời người dân và gia súc tại các vùng trũng thấp ở các phường Hòa Bình, Sông Bờ, Đoàn Kết và các xã Ia Tôr, Ia Sao lên khu vực hơn để đảm bảo an toàn tính mạng.

Ông Hồ Văn Diện-Phó Chủ tịch UBND thị xã cho biết thêm: “Hiện tại, thị xã đang tập trung tất cả các lực lượng túc trực 24/24 để phòng-chống ngập lụt hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ gây ra. Vì theo thông báo xả lũ của hồ An Khê với lưu lượng nước xả 2.400 m3/s con số này cao nhất so với những lần xả trước. Với lưu lượng nước như thế này, thị xã đứng trước nguy cơ bị nước nhấn chìm cao hơn cả trận lũ lịch sử năm 2009”.

Theo thông tin mới nhất từ Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng-chống lụt bão tỉnh, hiện tại toàn tỉnh đã có 2 người chết. Đó là 2 cô giáo trên đường đi dạy đã bị nước cuốn trôi. Lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm được thi thể cô Nguyễn Thị Hằng Nga, sinh năm 1991, ở tổ dân phố 5, là giáo viên trường mẫu giáo và tìm được chiếc xe máy của cô giáo Nguyễn Thị Yến, sinh năm 1980, ở tổ dân phố 2, là cô giáo Tiểu học; cả hai đều ở thị trấn Kbang và cùng dạy ở xã Kông Lơng Khơng.

Hiện tại công tác tìm kiếm thi thể của cô Yến đang được triển khai khẩn trương.
các địa phương chưa thể thống kê được thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.

Gia Lai Online sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin về tình hình thiệt hại do áp thấp nhiệt đới gây ra trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Diệp-Như Hướng

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.