Xì gà Cuba đạt doanh thu kỷ lục nhờ Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thị trường Trung Quốc tăng 55% góp phần lớn vào việc tăng doanh thu của xì gà Cuba trong năm 2018.

 

Thu hoạch cây thuốc lá ở Cuba - Ảnh: AFP
Thu hoạch cây thuốc lá ở Cuba - Ảnh: AFP



Hãng AFP ngày 19.2 đưa tin doanh thu từ xì gà của Cuba đạt mức kỷ lục 537 triệu USD (12.480 tỉ đồng) vào năm ngoái và tăng 7% so với năm 2017, nhờ nhu cầu gia tăng ở thị trường Trung Quốc.

“Trung Quốc đã qua mặt Pháp trở thành thị trường lớn thứ hai của Habanos và đứng sau Tây Ban Nha”, theo phó chủ tịch Jose Maria Lopez Inchaurbe của hãng Habanos.

Theo ông Lopez, doanh số ở Trung Quốc tăng đến 55%, trong khi cả khu vực Đông Á tăng 9%.

Giám đốc tiếp thị Ernesto Gonzalez của hãng cho biết số liệu này thể hiện “sức mạnh của việc kinh doanh dù gặp phải nhiều khó khăn trong năm ngoái”.

Tại Pháp, thuế trên các sản phẩm thuốc lá tăng 17% khiến Habanos phải tăng giá bán ở thị trường này lên từ 8-10%. Trong khi đó, thị trường thuốc lá cao cấp toàn cầu chỉ tăng trưởng 1% trong năm ngoái.

Habanos do chính phủ Cuba đồng sở hữu với công ty thuốc lá Tây Ban Nha Altadis. Năm 2017, doanh thu của Habanos tăng 12% và đạt kỷ lục với 500 triệu USD.

 

Khánh An (thanhnien)
 

Có thể bạn quan tâm

'Lên dây cót' cho điện

'Lên dây cót' cho điện

"Không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong bất cứ hoàn cảnh, trường hợp nào, nhất là vì lý do chủ quan từ công tác điều hành", đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong cuộc họp cuối tuần qua.
Bộ Công thương thí điểm tính giá điện 2 thành phần, tiền điện ảnh hưởng ra sao?

Bộ Công thương thí điểm tính giá điện 2 thành phần, tiền điện ảnh hưởng ra sao?

Giá bán điện 2 thành phần có nhiều ưu thế vượt trội với mục tiêu tính đúng, tính đủ chi phí mà người tiêu dùng điện gây ra cho hệ thống. Bộ Công thương khẳng định, thí điểm cần thiết để đánh giá, tính toán được khoản tiền điện chênh lệch giữa biểu giá điện hiện hành và biểu giá điện 2 thành phần.