Nấm lim xanh 'rồng' khổng lồ hình giá 100 triệu đồng hiếm có

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một con rồng kết bằng 40 kg nấm lim xanh tự nhiên, dài 4 mét, trị giá gần 100 triệu đồng, vừa được trưng bày tại chợ phiên bán sâm Ngọc Linh, huyện Nam Trà My (Quảng Nam).

 
Nấm lim xanh hình rồng trưng bày tại phiên chợ sâm
Nấm lim xanh hình rồng trưng bày tại phiên chợ sâm


Mục đích trưng bày là để quảng bá cho thương hiệu nấm lim xanh Tiên Phước - Trà My. Chủ nhân con rồng nấm lim xanh này là anh Lương Tấn Oanh (xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước). Đây được xem là “linh vật” ở phiên chợ sâm.

Anh Oanh cho biết, phần vẩy rồng được anh kết dính bằng 40 kg nấm lim xanh tự nhiên. Hiện giá mỗi kg nấm lim xanh là hơn 2 triệu đồng.

Rồng nấm có chiều dài gần 4 mét, chu vi vòng thân 50 cm, bốn chân dài gần một mét. Lưng, râu rồng được làm từ 10 kg nấm nhung, sừng nai.

“Con rồng nấm này được làm toàn bộ bằng nấm lim xanh tự nhiên không sơn phết tô màu để quảng bá cho thương hiệu nấm lim xanh”-anh Oanh cho hay.

 

Rồng nấm được kết dính bởi hơn 40 kg nấm lim xanh
Rồng nấm được kết dính bởi hơn 40 kg nấm lim xanh


Để tạo tác con rồng nấm lim xanh độc đáo này, anh Oanh mất gần 1 tháng trời vào rừng săn tìm và tuyển lựa nấm lim xanh cùng kích cỡ để tạo thành vảy rồng quanh thân. Để làm nên rồng nấm, chỉ riêng phần nguyên liệu - chưa kể công - đã có giá hơn 100 triệu đồng.

Nấm lim xanh (tên khoa học là Ganoderma Lucidum (Leyss. Ex Fr.) Karst, mọc trên các thân, rễ cây gỗ lim xanh đã chết, được người dân Quảng Nam thu hái. Loại nấm này có công dụng giúp nâng cao hệ miễn dịch và tiêu diệt các tế bào ung thư.

Theo Vietnamnet

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai tiết kiệm điện mùa nắng nóng

Gia Lai tiết kiệm điện mùa nắng nóng

(GLO)- Để đảm bảo cung ứng điện trong thời điểm nắng nóng kéo dài, ngành Điện Gia Lai đang tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đồng thời kêu gọi khách hàng thực hành tiết kiệm và sử dụng điện an toàn, hiệu quả.
'Lên dây cót' cho điện

'Lên dây cót' cho điện

"Không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong bất cứ hoàn cảnh, trường hợp nào, nhất là vì lý do chủ quan từ công tác điều hành", đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong cuộc họp cuối tuần qua.