Gia Lai: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công an tỉnh ký kết chương trình phối hợp công tác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 20-10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Công an tỉnh ký kết quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2017-2020. Đồng chủ trì lễ ký kết có đồng chí Lê Phan Lương-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đại tá Vũ Văn Lâu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Dự lễ ký kết còn có lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công an tỉnh.

 

 Toàn cảnh lễ ký kết. Ảnh: Thanh Nhật
Toàn cảnh lễ ký kết. Ảnh: Thanh Nhật

Nội dung Chương trình phối hợp được 2 bên thông qua tại lễ ký kết đã xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan và phương thức phối hợp tăng cường mối quan hệ chặt chẽ, thường xuyên trong chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng-chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; phòng-chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, nhân dân; nâng cao nhận thức cho nhân dân cảnh giác trước âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Đồng thời, hai cơ quan sẽ phối hợp trong công tác định hướng tư tưởng và chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền về chủ trương và nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuyên truyền về những thành tích, chiến công, gương chiến đấu dũng cảm của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới, xây dựng hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, tạo sự lan toả mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân, nhân rộng các mô hình trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…

Bên cạnh đó, kịp thời phối hợp thông tin chính thống về những vụ việc nhiều người quan tâm, những vấn đề nhạy cảm, bức xúc, để nhân dân nắm vững, góp phần định hướng dự luận xã hội. Qua đó, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu tại lễ ký kết, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Phan Lương và Giám đốc Công an tỉnh Vũ Văn Lâu đã nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của chương trình phối hợp công tác sẽ giúp các phòng, ban chuyên môn của 2 cơ quan tăng cường trao đổi, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm sâu về chuyên môn, phát huy sức mạnh trong thực hiện nhiệm vụ được giao.


 

 Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công an tỉnh ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: Thanh Nhật
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công an tỉnh ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: Thanh Nhật

Đồng thời, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công an tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban chuyên môn, Ban Tuyên giáo, Công an các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục cụ thể hóa chương trình bằng những nội dung, công việc cụ thể để chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Tạo sự thống nhất trong chỉ đạo, triển khai các nội dung liên quan trực tiếp đến hai ngành, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh.

Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

(GLO)- Tiểu đoàn SPG-9 (Tiểu đoàn 15), Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 được trang bị hỏa lực mạnh, cơ động nhanh là một trong những lực lượng chủ công của Sư đoàn 320 khi thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ địa bàn.


Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Cùng với lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) cả nước, Phòng CSCĐ (tiền thân là lực lượng An ninh vũ trang thuộc Ban An ninh Gia Lai) đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh để tiến lên hiện đại. Với những chiến công xuất sắc, Phòng CSCĐ được Đảng, Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.