Bộ Công an triệt xóa đường dây rút ruột xăng dầu cực lớn ở TP. Hồ Chí Minh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều ngày 9-3 lực lượng của Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã tiến hành khám xét gần chục địa điểm ở TP. Hồ Chí Minh để triệt xóa 1 đường dây rút ruột xăng dầu quy mô lớn.

Một trong số các đối tượng bị bắt
Một trong số các đối tượng bị bắt


Theo đó, trưa cùng ngày, hơn 100 cán bộ chiến sĩ thuộc C45 phối hợp cùng C54 của tiểu đoàn đặc nhiệm số 2 của K20 và các cục nghiệp vụ của an ninh Bộ Công an đã tiến hành đồng loạt kiểm tra hàng chục địa điểm trên địa bàn các quận huyện tại TP. Hồ Chí Minh.

Công an đang tạm giữ gần 30 đối tượng của 3 nhóm khác nhau trên địa bàn các quận, huyện. Đường dây trên do nhiều đối tượng cầm đầu, trong đó có đối tượng Huỳnh Minh Dũng (SN 1979, thường gọi là “Dũng Lủng”, ngụ huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh). Theo đó, Dũng nuôi hàng chục đàn em có máu mặt trong giới giang hồ để dễ làm ăn móc nối với các tài xế xe bồnn rút ruột xăng dầu.

Phần lớn các đối tượng bị tạm giữ là các tài xế xe bồn chuyên chở xăng dầu. Ngoài ra, trinh sát cũng đã truy xét thêm các đối tượng như:  Đoàn Anh Tuấn (SN 1979, thường gọi là “Vũ Anh), Đoàn Anh Dũng (SN 1981, thường gọi là “Bé”) và Đoàn Anh Kiệt (SN 1983, thường gọi là “Vũ Em”, cùng ngụ quận 2).

 

Một địa điểm hoạt động của nhóm
Một địa điểm hoạt động của nhóm


Chuyên án của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an có sự hỗ trợ tích cực của 1 nhóm phóng viên điều tra của 1 đài truyền hình Trung ương.

Điển hình, tại khu đất trống gần vòng xoay Mỹ Thủy, Phường Cát Lái, quận 2, các trinh sát của Bộ Công an đã bắt quả tang xe bồn BKS 51D-084.24 do tài xế Võ Sương (SN 1966) cùng với Trần Thanh Quý (SN 1968, phụ xe bồn) cùng nhiều đối tượng khác đang rút trộm xăng.

 

Xăng dầu bị hút trộm từ các xe bồn được chứa trong những can lớn
Xăng dầu bị hút trộm từ các xe bồn được chứa trong những can lớn


Bước đầu, Bình khai nhận móc nối với các tài xế xe bồn, rút trộm xăng, dầu khi xe bồn di chuyển từ cảng Cát Lái về hướng ngã ba Cát Lái. Dọc đường di chuyển, các tài xế sẽ tấp vào các địa điểm hẹn sẵn tháo niêm phong để hút 1 phần xăng, dầu.

Theo sggp

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

(GLO)- Tiểu đoàn SPG-9 (Tiểu đoàn 15), Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 được trang bị hỏa lực mạnh, cơ động nhanh là một trong những lực lượng chủ công của Sư đoàn 320 khi thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ địa bàn.


Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Cùng với lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) cả nước, Phòng CSCĐ (tiền thân là lực lượng An ninh vũ trang thuộc Ban An ninh Gia Lai) đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh để tiến lên hiện đại. Với những chiến công xuất sắc, Phòng CSCĐ được Đảng, Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.