Gia Lai: Trộm cắp tài sản để lấy tiền tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 28-11, Công an huyện Chư Pah cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Viết Đức (SN 1984), trú tại thôn 3, xã Hòa Phú, huyện Chư Pah để chờ kết quả định giá tài sản, nhằm hoàn tất thủ tục khởi tố đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.
 

Ảnh: Lê Anh
Ảnh: Lê Anh

Theo đó, tối ngày 23-11, Đức đến tiệm Internet của anh Lê Văn Danh (thôn 8, xã Nghĩa Hưng) chơi game, nhưng thực chất để quan sát, tìm sơ hở của chủ nhà để đột nhập thực hiện hành vi trộm cắp. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, khi anh Danh đóng cửa quán đi nghỉ thì Đức cũng đứng dậy tính tiền rồi đi ra tìm nơi vắng vẻ ngồi đợi để chờ thời cơ thực hiện hành vi. Đến khoảng 1 giờ sáng, ngày 24-11, khi gia đình anh Danh ngủ say, Đức đã đột nhập vào nhà và trộm chiếc xe máy hiệu Exciter BKS 81B-699.62 của anh Danh, rồi bẻ khóa cửa dắt đi.

Do không có chìa khóa xe máy nên Đức dắt bộ xe máy vừa trộm cắp được đến ngã từ Biển Hồ (Phường Yên Thế, TP. Pleiku) tìm nơi cất giấu. Đến sáng sớm, đối tượng đi tìm thợ cắt khóa để đánh lại chiếc chìa khóa xe và mang đến bãi gửi xe của Bệnh viện Quân y 211 (TP. Pleiku) để gửi, chờ mang đi tiêu thụ. Tuy nhiên, trong khi đối tượng đang chuẩn bị cầm cố chiếc xe máy vừa trộm cắp tại một tiệm cầm đồ trên đường Phan Đình Phùng (TP. Pleiku) vào chiều 24-11, thì bị phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an huyện Chư Pah phát hiện bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận do chưa có việc làm ổn định, khi thấy trên 1 trang mạng hướng dẫn mua hàng để tham gia vào một mạng lưới bán hành đa cấp, với số vốn ban đầu khoảng 8 triệu đồng, nên Đức tìm cách trộm cắp xe máy đem bán để lấy vốn “làm ăn”.

Lê Anh

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

(GLO)- Tiểu đoàn SPG-9 (Tiểu đoàn 15), Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 được trang bị hỏa lực mạnh, cơ động nhanh là một trong những lực lượng chủ công của Sư đoàn 320 khi thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ địa bàn.


Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Cùng với lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) cả nước, Phòng CSCĐ (tiền thân là lực lượng An ninh vũ trang thuộc Ban An ninh Gia Lai) đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh để tiến lên hiện đại. Với những chiến công xuất sắc, Phòng CSCĐ được Đảng, Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.