Đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư phát triển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 10-7, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm.
 

Ảnh: Hà Duy
Ảnh: Hà Duy

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ, vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013 của tỉnh ta có tổng số vốn gần 1.500 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư phát triển gần 1.414,9 tỷ đồng; vốn ODA 84 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, khối lượng thực hiện toàn tỉnh đạt gần 523 tỷ đồng (38,22% so với kế hoạch); đã giải ngân gần 456 tỷ đồng (đạt 33,33% so với kế hoạch).

Hầu hết các nguồn vốn đều đã có giá trị giải ngân và khối lượng hoàn thành. Các công trình khởi công mới có giá trị giải ngân chủ yếu là phần vốn ứng trước cho nhà thầu. Tuy nhiên, nhiều chương trình, dự án có giá trị giải ngân thấp dẫn đến tổng giá trị giải ngân và tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh không cao. Trong đó, một số địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp như: thị xã Ayun Pa (gần 17%); huyện Kbang (gần 25%); huyện Ia Pa (27%); huyện Phú Thiện (31%)…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Ngọc Mỹ nhấn mạnh: Phải tập trung kiểm tra, đôn đốc các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước năm 2013, có biện pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc ở từng dự án. Đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư phát triển. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả lựa chọn nhà thầu của mình. Đồng thời tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án theo cơ chế doanh nghiệp. Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án khởi công mới.

Kim Linh

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

(GLO)- Tiểu đoàn SPG-9 (Tiểu đoàn 15), Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 được trang bị hỏa lực mạnh, cơ động nhanh là một trong những lực lượng chủ công của Sư đoàn 320 khi thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ địa bàn.


Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Cùng với lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) cả nước, Phòng CSCĐ (tiền thân là lực lượng An ninh vũ trang thuộc Ban An ninh Gia Lai) đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh để tiến lên hiện đại. Với những chiến công xuất sắc, Phòng CSCĐ được Đảng, Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.